17/09/2026 - 17:40

Hãng công nghệ Hàn Quốc “bắt tay” đại học đào tạo nhân tài 

Các “ông lớn” công nghệ Hàn Quốc đang hợp tác với các trường đại học triển khai các chương trình đào tạo về trí tuệ nhân tạo (AI) và chất bán dẫn; hỗ trợ tài chính cho sinh viên và mở ra cơ hội việc làm tại chính các công ty này.

Theo CNBC, nhà sản xuất chip nhớ SK Hynix hợp tác với Đại học Sogang thành lập chương trình Kỹ thuật Bán dẫn Hệ thống - khóa đào tạo kéo dài 4 năm tập trung vào thiết kế, chế tạo và tối ưu hóa vi mạch, chip xử lý hệ thống phục vụ cho AI, ô tô tự hành, thiết bị thông minh - và cam kết tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp. Trong khi đó, hãng diện tử Samsung Electronics bắt tay Đại học Sungkyunkwan xây dựng Phần mềm Thông minh, chương trình đào tạo kéo dài 5 năm chuyên về phần mềm AI và mang đến “nhiều cơ hội trải nghiệm” cho sinh viên. Các em có thể tham gia chương trình thực tập tại công ty, đến thăm trung tâm nghiên cứu ở nước ngoài cũng như tham dự các hội nghị học thuật quốc tế.


Sinh viên Đại học Sungkyunkwan. Ảnh: Durham

Cạnh tranh gay gắt

Các chương trình hợp tác nói trên thuộc mô hình “đào tạo theo đơn đặt hàng” - các ngành học được thành lập dựa trên hợp đồng hợp tác trực tiếp giữa các trường đại học Hàn Quốc và các tập đoàn lớn. Theo đó, các công ty hỗ trợ trường đại học phát triển chương trình giảng dạy, đài thọ học phí và tạo ra lộ trình để những sinh viên đủ điều kiện có thể gia nhập công ty.

Trong khi SK Hynix có quan hệ đối tác với Đại học Hàn Quốc hay Đại học Hanyang, Samsung Electronics hợp tác với Đại học Yonsei, Viện Khoa học Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc và Viện Khoa học Công nghệ Ulsan.

Và bởi Samsung và SK Hynix đều chi trả mức lương hậu hĩnh cho nhân viên, nên cuộc cạnh tranh để giành một suất học cũng vô cùng khốc liệt.

Dữ liệu từ Học viện Jongro cho thấy số ứng viên đăng ký vào các “khoa đào tạo theo đơn đặt hàng” tăng 38% so với năm trước. Trong đó, số hồ sơ đăng ký vào các chương trình đào tạo liên kết với Samsung Electronics và SK Hynix lần lượt tăng 6,5% và 12,7%. Tính chung, tỷ lệ chọi trong chương trình liên kết với Samsung Electronics là 1/13,44, trong khi với SK Hynix là 1/9,14.

Học bổng kèm nghĩa vụ

Mọi sinh viên trúng tuyển chương trình Kỹ thuật Bán dẫn Hệ thống của Đại học Sogang đều tự động nhận được học bổng từ SK Hynix. Những sinh viên đáp ứng được các yêu cầu về học tập cũng được đảm bảo việc làm sau khi tốt nghiệp. 

Song hành với những quyền lợi này là các nghĩa vụ bắt buộc. Sinh viên bỏ dở khóa học sẽ phải hoàn lại các khoản hỗ trợ tài chính đã nhận. SK Hynix quy định, sinh viên tốt nghiệp phải làm việc cho công ty trong khoảng thời gian tương ứng thời gian họ được hỗ trợ tài chính; được tuyển dụng ở cùng cấp bậc và hưởng mức lương cơ bản cũng như các chế độ đãi ngộ tương đương với những sinh viên mới tốt nghiệp đại học khác.

Quy định của Samsung Electronics có chút khác biệt. Sinh viên theo học chương trình Phần mềm Thông minh ở Đại học Sungkyunkwan được đài thọ học phí trong 3 năm đầu nhưng phải đáp ứng một số điều kiện nhất định, chẳng hạn như đạt mức điểm tối thiểu. Bắt đầu từ học kỳ 2 của năm thứ ba, sinh viên có thể tham gia quy trình tuyển dụng riêng của Samsung nhưng chỉ những sinh viên đạt yêu cầu mới tiếp tục được tài trợ học phí trong thời gian còn lại của chương trình học kéo dài 5 năm.

TRÍ VĂN

Chia sẻ bài viết