13/09/2026 - 09:39

Khai phá không gian phát triển mới 

Cụ thể hóa Nghị quyết 57, khai phá không gian phát triển mới, TP Cần Thơ đang rốt ráo chuyển trọng tâm từ ứng dụng sang làm chủ công nghệ. Song song đó là quyết tâm tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, mạnh dạn ứng dụng các mô hình khoa học công nghệ đặc thù với kỳ vọng đưa TP Cần Thơ thành trung tâm kinh tế tri thức vùng.

Ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TP Cần Thơ: Kết quả thực hiện Nghị quyết 57 là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

- Từ nay đến cuối năm 2026, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo cần phân tích, tìm nguyên nhân các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết 57 để có hướng khắc phục hiệu quả, kịp thời. Trong đó, tập trung vào các nội dung như hạ tầng, thiết bị phục vụ chuyển đổi số cấp xã; triển khai các bài toán lớn; đảm bảo dữ liệu dùng chung "đúng, đủ, sạch, sống"…

Các sở, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo định kỳ hằng tuần phải báo cáo, hằng tháng tổng hợp danh sách từng nội dung nhiệm vụ theo từng đơn vị phụ trách trình Thường trực Ban Chỉ đạo, không để phát sinh nhiệm vụ chậm tiến độ, quá hạn. Cùng với đó, phát huy vai trò, trách nhiệm, đặc biệt là người dứng đầu, xem kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Nghị quyết 57 là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2026.

Đinh Thị Linh Hương, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp công nghệ thông tin: Công nghiệp công nghệ số và AI là động lực cốt lõi tái cấu trúc nền kinh tế

- Công nghiệp công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) không còn là xu hướng của tương lai, mà đang là động lực cốt lõi định hình, tái cấu trúc nền kinh tế.

Luật Công nghiệp công nghệ số có hiệu lực từ ngày 1-1-2026, tạo khuôn khổ pháp lý cho phát triển doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ, nguồn nhân lực công nghệ số; đồng thời thúc đẩy ứng dụng, mở rộng thị trường và kết nối giữa doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ số với tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng.

Tại ĐBSCL nói chung, TP Cần Thơ nói riêng, những định hướng trên có ý nghĩa rất thiết thực. Công nghệ số và AI có thể được triển khai từ những bài toán cụ thể của địa phương trong nông nghiệp, logistics, thương mại, giáo dục, y tế, quản trị đô thị... Qua đó, tạo ra năng suất, hiệu quả và giá trị mới; đồng thời mở ra thị trường để doanh nghiệp công nghệ phát triển, thử nghiệm và hoàn thiện các giải pháp phù hợp với nhu cầu của địa phương.

Doanh nghiệp tham gia kết nối cung cầu công nghệ, quảng bá sản phẩm tại một sự kiện do TP Cần Thơ tổ chức.

Ông Nguyễn Hữu Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ: Chuyển trọng tâm từ ứng dụng công nghệ sang phát triển  doanh nghiệp, sản phẩm và thị trường công nghệ

- Thực hiện Nghị quyết 57, Luật Công nghiệp công nghệ số và các định hướng từ Trung ương, TP Cần Thơ từng bước chuyển trọng tâm từ ứng dụng công nghệ sang phát triển doanh nghiệp, sản phẩm và thị trường công nghệ.

Kế hoạch phát triển công nghiệp công nghệ số của thành phố hướng đến mục tiêu đưa công nghiệp công nghệ số trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng, từng bước hình thành trung tâm công nghiệp công nghệ số của vùng ĐBSCL. Đến năm 2030, thành phố hình thành khoảng 100 doanh nghiệp công nghệ số, trong đó khoảng 30 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo công nghệ số hoạt động thường xuyên và từ 3-5 doanh nghiệp công nghệ số chủ lực.

Qua đó, thành phố không chỉ hướng đến tăng số lượng doanh nghiệp mà phải nâng cao năng lực làm chủ công nghệ, phát triển sản phẩm, giảm dần tỷ trọng hoạt động thương mại, phân phối và gia công đơn thuần; tăng khả năng cung cấp giải pháp cho nông nghiệp, công nghiệp, logistics, đô thị, môi trường, du lịch...

Ông Lâm Nguyễn Hải Long, Trung tâm Ươm tạo công nghệ và Hỗ trợ đổi mới sáng tạo: Phát triển mô hình Công viên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

- TP Cần Thơ với vị thế hạt nhân đô thị và trung tâm giáo dục đào tạo của vùng có khả năng cung cấp hàng chục ngàn sinh viên, kỹ sư tốt nghiệp mỗi năm. Tuy vậy, nghịch lý đặt ra là nếu thiếu một hệ sinh thái công nghệ tại chỗ đủ mạnh, thiếu hạ tầng số tiêu chuẩn và thiếu môi trường việc làm chất lượng cao, dòng nhân lực tinh hoa này sẽ tiếp tục chảy về TP Hồ Chí Minh hoặc khu vực Đông Nam Bộ.

Vì vậy, việc hình thành và phát triển mô hình Công viên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo mang tính đặc thù miền Tây - nơi kết hợp hài hòa giữa công nghệ số hiện đại (BPO/GSS, AI Data) và công nghệ nông nghiệp thông minh (AgTech, FoodTech) - là giải pháp then chốt để Cần Thơ bứt phá trở thành trung tâm kinh tế tri thức của toàn vùng. Mô hình này được vận hành theo cơ chế hợp tác chặt chẽ của 5 trụ cột tương hỗ: khu vực tư nhân, giới học thuật và nghiên cứu, chính quyền và cơ quan quản lý, tổ chức tài chính và vốn đầu tư, đơn vị hỗ trợ kinh tế - kỹ thuật.

CHI MAI (lược ghi)

Chia sẻ bài viết