(CTO) - Chiều 18-9, Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật TP Cần Thơ tổ chức diễn báo cáo kịch bản vở diễn mới năm 2026.

Cảnh tá điền phản ứng trước sự hà khắc, bóc lột trắng trợn của Hội đồng Dư.
Theo đó, căn cứ kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch năm 2026 và công văn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc dàn dựng vở diễn mới năm 2026, Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật thành phố tổ chức dàn dựng vở diễn “Tiếng hò Sông Hậu”.
Đây là vở cải lương nổi tiếng của tác giả Điêu Huyền, soạn giả tài danh của nghệ thuật sân khấu cải lương, người con ưu tú của quê hương Cần Thơ. Vở cải lương khắc họa mâu thuẫn giữa tầng lớp địa chủ và tá điền trong bối cảnh xã hội Nam Bộ trước năm 1975.

Nét diễn duyên dáng của vai Hội đồng Dư và Cặp rằng Lựu.

Võ Vũ Linh ghi dấu ấn với vai Thừa.

Phân cảnh lấy nước mắt khán giả của Hồng Thủy vai thiếm Tư Hậu và Hồng Giang vai Lài.
Đại diện cho bọn chủ điền hà khắc, chuyên bóc lột dân nghèo là gia đình Hội đồng Dư, cô Ba Phượng và bọn cặp rằng tay sai. Bên phía những tá điền nghèo sống cảnh “một cổ hai tròng”, có mẹ con thiếm Tư Hậu, Thừa, Lài, chú Ba Thạch Sên… Kết thúc vở diễn là cảnh cách mạng thành công, nông dân được trả lại ruộng đất và tự do, vui sống ấm no, hạnh phúc.

Vở diễn dàn dựng công phu, nghệ thuật.

Cảnh kết vở diễn.
Trong bản dựng này, TS.NSƯT Lê Nguyên Đạt giữ vai trò đạo diễn, NSND Doãn Bằng thiết kế mỹ thuật, nghệ sĩ Trần Thiện thực hiện cảnh trí… Các nghệ sĩ Đoàn Nghệ thuật Cải lương Tây Đô, Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật TP Cần Thơ tham gia biểu diễn có Phương Anh vai Chơn, Võ Vũ Linh vai Thừa, Lê Duy vai Hội đồng Dư, Bình Trọng vai Ba Năng, Xuân Pháp vai Cặp rằng Lựu, Hồng Thủy vai thiếm Tư Hậu, Hồng Giang vai Lài… cùng nhiều nghệ sĩ trong các vai khác.

Điệu hò Sông Hậu được chọn làm điểm nhấn cho vở diễn.
Sau buổi biểu diễn báo cáo, Đoàn Nghệ thuật Cải lương Tây Đô sẽ hoàn thiện vở diễn để tiến hành biểu diễn phục vụ nhân dân trong thời gian tới.
ĐĂNG HUỲNH