19/09/2026 - 12:30

Tăng thu nhập nhờ trồng rau màu mùa nước nổi 

Trồng rau màu mùa nước nổi như một tập quán của nhiều hộ dân vùng nông thôn TP Cần Thơ vừa tạo sinh kế, vừa tăng thêm thu nhập lúc nông nhàn.

Cần Thơ có nhiều điều kiện thuận lợi về khí hậu, đất đai và nguồn nước để trồng các loại rau màu. Nhiều nơi đầu tư hệ thống thủy lợi giúp chủ động nước tưới tiêu phục vụ sản xuất. Cần Thơ cũng có nhiều lợi thế trong tiêu thụ sản phẩm và kết nối giao thương.

Phát huy các lợi thế trên, nông dân Cần Thơ đa dạng hóa mô hình canh tác rau màu để vừa đáp ứng nhu cầu thị trường, vừa linh hoạt thích ứng với triều cường và mùa lũ. Bên cạnh các vùng sản xuất tập trung có đê bao kiên cố, nhiều hộ tận dụng diện tích ao hồ, mương vườn và ruộng ngập nước để trồng rau nhút, kèo nèo, rau ngổ, bông súng, điên điển... cho nguồn thu khá. Tại các khu vực cao ráo, bờ bao hay bờ liếp không ngập nước cũng được tận dụng tối đa để xen canh rau màu ngắn ngày, giúp bà con tăng thêm thu nhập.

Ông Trần Văn Được ngụ ấp Thới Thuận A, xã Thới Lai, cho biết: “Mùa nước nổi, nhiều vùng giảm diện tích khiến giá rau màu tăng cao. Thấy vậy, tôi tận dụng các bờ bao quanh ruộng để trồng mướp hương, dưa leo, đậu đũa, sả… Nhờ cách làm này, gia đình có thêm nguồn thu đáng kể trong mùa lũ; vụ nào trúng mùa, được giá có thể thu về cả chục triệu đồng”.


Nông dân vùng nông thôn TP Cần Thơ tận dụng các bờ đất cao để trồng rau màu trong mùa nước nổi.

Chỉ có hơn một công đất nhưng những năm qua gia đình anh Trần Văn Thành ở ấp Thới Thuận B, xã Thới Lai luôn có thu nhập khá tốt nhờ chuyển đổi từ lúa sang chuyên canh trồng cải xanh, cải ngọt, khổ qua, mướp hương, bầu, bí... Anh Thành cho biết: “Trồng rau màu có thể cho thu nhập gấp 3-4 lần so với trồng lúa, thậm chí cao hơn, nhất là trong các tháng mùa lũ. Nhà tôi nằm trong vùng có đê bao ngăn lũ nên an tâm trồng nhiều loại rau màu. Tôi đã xuống giống một số loại rau ăn lá, rau ăn trái để bán đúng vào cao điểm mùa lũ. Tôi cũng tận dụng các diện tích ao mương sẵn có để trồng các loại rau thủy canh như kèo nèo, rau ngổ và bông súng”.

Hiện gia đình bà Hồ Thu Thủy, ngụ xã Trường Xuân có 10 công đất trồng rau màu các loại, trong đó tập trung nhiều là dưa hấu. Theo bà Thủy, trồng rau màu tốn nhiều công chăm sóc nhưng nhiều loại có thể thu lợi nhuận từ 8-15 triệu đồng/công mỗi vụ, cao gấp nhiều lần so với làm lúa. Đặc biệt, nhờ giá bán tăng mạnh vào mùa lũ, bà con càng tích cực mở rộng sản xuất. Thông thường từ giữa tháng 7 âm lịch, nông dân bắt đầu tập trung xuống giống để kịp đưa nông sản ra thị trường vào đợt đỉnh lũ (tháng 9 và tháng 10 âm lịch), mang lại nguồn thu nhập đáng kể.

Đến nay, nông dân TP Cần Thơ đã xuống giống hơn 112.140ha rau màu, tăng hơn 15.320ha so với cùng kỳ; diện tích thu hoạch  106.625ha với sản lượng ước hơn 2 triệu tấn.

Để chủ động thích ứng với mùa mưa lũ, ngành Nông nghiệp khuyến cáo bà con linh hoạt lựa chọn giống cây trồng phù hợp điều kiện thực tế, tính toán thời vụ hợp lý nhằm thu hoạch kịp thời và hạn chế thiệt hại. Các địa phương cần hướng dẫn người dân đẩy mạnh quy trình sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa lẫn xuất khẩu. Bên cạnh đó, bà con nên thăm đồng thường xuyên để kịp thời xử lý dịch hại, ưu tiên dùng thuốc bảo vệ thực vật sinh học và tuân thủ nghiêm ngặt thời gian cách ly để đảm bảo an toàn thực phẩm.

Bài, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết