21/10/2026 - 14:14

SpaceX lãi lớn nhờ AI, hé lộ khả năng sáp nhập Tesla 

Công ty hàng không vũ trụ SpaceX của tỉ phú Elon Musk ghi nhận lợi nhuận ròng 4,4 tỉ USD trong quý III/2026, đảo chiều so với khoản lỗ 1,1 tỉ USD cùng kỳ năm trước, nhờ doanh thu từ các dịch vụ điện toán phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) tăng vọt. Ông Musk đang công khai ủng hộ khả năng sáp nhập SpaceX với hãng xe điện Tesla, mở ra triển vọng kết hợp các thế mạnh về AI, thiết kế chip, robot và công nghệ không gian của hai doanh nghiệp này.

Nếu sáp nhập 2 công ty SpaceX và Tesla, công ty mới của tỉ phú Musk sẽ tổng giá trị hơn 3.000 tỉ USD, lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Ảnh: Reuters

Theo báo cáo công bố ngày 20-10, doanh thu của SpaceX trong quý III/2026 đạt 14,6 tỉ USD, tăng 161% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là quý đầu tiên công ty có lãi kể từ khi niêm yết trên sàn Nasdaq (Mỹ) hồi tháng 6-2026. Trong quý trước đó, SpaceX đạt doanh thu 7,8 tỉ USD nhưng lỗ ròng 541 triệu USD.

Động lực chính cho sự đảo chiều này là mảng AI, hiện được SpaceX gọi là “Super Intelligence” - siêu trí tuệ. Doanh thu của đơn vị này tăng hơn 9 lần so với cùng kỳ năm trước, lên 7,6 tỉ USD, vượt qua dịch vụ Internet vệ tinh Starlink để trở thành nguồn thu lớn nhất của công ty. Mảng AI cũng ghi nhận lợi nhuận hoạt động 431 triệu USD, trái ngược khoản lỗ 1,7 tỉ USD cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả trên chủ yếu đến từ các hợp đồng cung cấp năng lực điện toán đám mây cho những doanh nghiệp AI, cùng mức độ phổ biến ngày càng tăng của chatbot Grok và thương vụ mua lại Cursor - công ty khởi nghiệp phát triển công cụ lập trình bằng AI. Trong số khách hàng đáng chú ý, Anthropic đã thỏa thuận chi gần 45 tỉ USD trong 3 năm để sử dụng năng lực điện toán tại các trung tâm dữ liệu Colossus của SpaceX. Google cũng ký hợp đồng thanh toán 920 triệu USD mỗi tháng, từ tháng 10-2026 đến tháng 6-2029.

Tuy nhiên, tăng trưởng nhanh đi kèm chi phí đầu tư lớn. Trong quý III/2026, SpaceX chi 19,6 tỉ USD cho đầu tư, trong đó 16,4 tỉ USD dành cho AI. Tổng vốn đầu tư của công ty trong 9 tháng đầu năm lên tới 48 tỉ USD. Năng lực điện toán đạt 1,7 gigawatt, tăng mạnh so với mức 0,6 gigawatt cùng kỳ năm trước. Ông Musk cho biết công ty khá tự tin có thể bổ sung thêm 10 gigawatt công suất điện toán trong năm 2027, dù nguồn điện, hệ thống làm mát và thiết bị điện vẫn là những yếu tố hạn chế.

Trong quý III/2026, doanh thu của Starlink tăng 69%, đạt 5,2 tỷ USD, với 13,6 triệu thuê bao cá nhân. Tuy nhiên, doanh thu bình quân hằng tháng trên mỗi khách hàng cá nhân giảm từ 83 USD xuống 69 USD. SpaceX cũng hoàn thành chuyến bay thương mại tạo doanh thu đầu tiên của tên lửa Starship, đưa 26 vệ tinh Starlink thế hệ mới lên quỹ đạo, đánh dấu bước tiến trong kế hoạch mở rộng mạng lưới vệ tinh và tham vọng chinh phục sao Hỏa của ông Musk.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, khả năng sáp nhập SpaceX và Tesla đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Trả lời các nhà phân tích ngày 20-10, ông Musk cho rằng việc kết hợp hai công ty là “một ý tưởng hay”, đồng thời cho biết các ủy ban đặc biệt gồm các thành viên hội đồng quản trị độc lập của cả hai bên đã được thành lập theo đề nghị của cổ đông để nghiên cứu phương án này. Sau phát biểu của ông, cổ phiếu SpaceX tăng gần 5% trong giao dịch ngoài giờ.

Ông Musk hiện là Giám đốc điều hành (CEO) của cả SpaceX và Tesla, đồng thời giữ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc công nghệ của SpaceX. Theo hồ sơ công bố, tính đến ngày 30-6, ông sở hữu 48,4% cổ phần SpaceX và kiểm soát hơn 82% quyền biểu quyết tại công ty thông qua cổ phiếu có quyền biểu quyết đặc biệt; tỷ lệ sở hữu tại Tesla vào khoảng 20%.

Theo ông Musk, việc kết hợp hai doanh nghiệp có thể tạo lợi thế trong phát triển phần mềm AI, thiết kế chip, robot và điện toán không gian. Tuy nhiên, triển vọng sáp nhập vẫn phụ thuộc vào kết quả đánh giá của các ủy ban độc lập và sự chấp thuận của cổ đông.

THANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
SpaceXElon Musk