Bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra đối với giáo dục đại học không dừng lại ở các định hướng chung, mà phải bằng những cam kết hành động cụ thể, có sản phẩm và lộ trình rõ ràng. Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ trích ghi ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, cùng cam kết hành động từ người đứng đầu các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn thành phố.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu (thứ 4 từ trái qua) cùng đại biểu trồng cây lưu niệm tại Đại học Cần Thơ.
Tại Hội nghị Giáo dục đại học năm 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chỉ đạo:
Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Nghị quyết số 71-NQ/TW) đã mở ra định hướng chiến lược cho giáo dục đại học. Đến nay, hệ thống thể chế, chính sách cơ bản đã được hoàn thiện. Vấn đề cốt lõi hiện nay là phải chuyển mạnh sang tổ chức thực hiện để tạo ra kết quả cụ thể, thực chất. Chính phủ thống nhất nguyên tắc: Nội dung nào Luật đã giao quyền cho các cơ sở giáo dục đại học thì để cơ sở tự quyết định và chịu trách nhiệm, chấm dứt triệt để tình trạng “xin - cho” hay giao quyền giả vờ. Đồng thời, hệ thống giáo dục đại học phải thực hiện nghiêm việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trên cơ sở chất lượng, sứ mạng và nhu cầu phát triển của vùng, địa phương; kiên quyết không duy trì các cơ sở yếu kém.
Giáo dục đại học phải đi trước một bước trong dự báo nhu cầu thị trường lao động và chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành chiến lược như trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, công nghệ cao. Các trường đại học phải thực sự trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển từ nghiên cứu để công bố sang nghiên cứu để giải quyết các bài toán thực tiễn của đất nước và địa phương. Chủ đề "Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất" phải được cụ thể hóa: Tự chủ đi cùng trách nhiệm, đầu tư đi cùng sản phẩm, nghiên cứu đi cùng ứng dụng. Mỗi cơ sở giáo dục đại học phải đặt sự phát triển của mình trong sứ mệnh chung của vùng và đất nước.
* PGS.TS Nguyễn Minh Phương, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ: “Đổi mới đào tạo, tăng tốc chuyển đổi số và nâng tầm hội nhập quốc tế”

PGS.TS Nguyễn Minh Phương, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Ảnh: Trường cung cấp
Đối với Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Nghị quyết số 71-NQ/TW mở ra cơ hội phát huy vai trò trung tâm đào tạo nhân lực y tế lớn nhất ĐBSCL. Trước mắt, trường cụ thể hóa Nghị quyết qua chủ đề năm học 2026-2027: “Đổi mới đào tạo - Tăng tốc chuyển đổi số - Nâng tầm hội nhập - Phát triển bền vững”.
Nhà trường xác định khâu đột phá ưu tiên là đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực y tế gắn với chuyển đổi số và phát triển đội ngũ giảng viên. Trong năm học 2026-2027, trường tập trung xây dựng và ban hành 10 chương trình đào tạo theo hướng tích hợp; tổ chức đánh giá ngoài 6 chương trình đào tạo đại học theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA phiên bản 4.0; từng bước hoàn thiện Chiến lược chuyển đổi số 2026-2030, xây dựng hệ thống quản trị đại học ERP, tích hợp cơ sở dữ liệu và thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy, nghiên cứu, quản trị.
Năm học này, trường đặt mục tiêu giao mới 150 đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ và 200 đề tài sinh viên; phấn đấu đạt 220 bài báo quốc tế thuộc danh mục ISI hoặc Scopus; thúc đẩy chuyển giao kết quả nghiên cứu và sở hữu trí tuệ. Đồng thời, nâng cao chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế, mở rộng hợp tác nghiên cứu, trao đổi học thuật, giảng viên, sinh viên và phát triển bền vững các hoạt động phục vụ cộng đồng, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Nhà trường mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Trung ương, các bộ, ngành và chính quyền địa phương trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với đặc thù đào tạo khối ngành sức khỏe; hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ và nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, tăng cường cơ chế phối hợp giữa trường với các bệnh viện, cơ sở y tế, doanh nghiệp và đối tác quốc tế để gắn kết chặt chẽ hoạt động đào tạo, nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn.
* NGƯT.TS Đỗ Thị Tuyết Nhung, Bí thư Đảng ủy, quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ: “Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển đào tạo và nghiên cứu theo hướng ứng dụng chuyên sâu”

NGƯT.TS Đỗ Thị Tuyết Nhung. Ảnh: B.NG
Thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy Cần Thơ về triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ xác định khâu đột phá ưu tiên hàng đầu là đẩy mạnh chuyển đổi số, phổ cập và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong toàn bộ hoạt động quản lý, giảng dạy và nghiên cứu. Nhà trường định hướng phát triển theo mô hình đại học ứng dụng liên ngành, nhất là trong lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ; gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động và sự phát triển của xã hội. Trọng tâm là phát triển các lĩnh vực AI, vi mạch bán dẫn, thiết kế vi mạch, Internet vạn vật (IoT), công nghệ sinh học và công nghệ phục vụ nông nghiệp; đồng thời thúc đẩy đăng ký tài sản trí tuệ, thương mại hóa sản phẩm khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.
Thời gian tới, CTUT tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, hoàn thiện các chương trình theo chuẩn đầu ra, đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng; phát huy mô hình hợp tác “Nhà trường - Nhà nước - Doanh nghiệp - Nhà khoa học”; tiếp tục mở rộng liên kết, hợp tác quốc tế, phát triển đội ngũ giảng viên trình độ cao, đầu tư hạ tầng và hiện đại hóa cơ sở vật chất. Đây là những giải pháp nhằm nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, từng bước phát huy vai trò là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo trọng điểm của TP Cần Thơ và ĐBSCL theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2035.
Nghị quyết số 71-NQ/TW, Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 59-NQ/TW đã tạo động lực mới cho giáo dục đại học nói chung và CTUT nói riêng. Với vai trò người đứng đầu, tôi cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu và đội ngũ viên chức, người lao động tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực vượt qua khó khăn, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển, trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo trọng điểm của thành phố và vùng ĐBSCL.
Nhà trường mong được UBND TP Cần Thơ và các sở, ngành tiếp tục quan tâm hỗ trợ đầu tư nguồn lực, đặc biệt là sớm hoàn thiện các thủ tục đất đai tại cơ sở 2 ở phường Long Tuyền để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở mới, đáp ứng không gian phát triển đào tạo và nghiên cứu kỹ thuật - công nghệ cho thành phố và vùng ĐBSCL.
* NGƯT.GS.TS Nguyễn Chí Ngôn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ: “Đột phá giáo dục đại học từ đổi mới đào tạo và nghiên cứu khoa học”

NGƯT.GS.TS Nguyễn Chí Ngôn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ. Ảnh: B.NG
Nghị quyết số 71-NQ/TW vừa mở ra cơ hội phát triển lớn, vừa đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục.
Là trung tâm đào tạo trọng điểm của vùng ĐBSCL, TP Cần Thơ cần phát huy tối đa vai trò của các trường đại học trong công tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đối với Trường Đại học Nam Cần Thơ, việc Nghị quyết khẳng định vai trò quan trọng của giáo dục ngoài công lập chính là nguồn động lực to lớn để nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng toàn diện, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố và toàn vùng.
Từ 3 khâu đột phá trọng tâm được tập thể Trường Đại học Nam Cần Thơ xác định là Nâng cao chất lượng đào tạo gắn liền với nhu cầu thực tiễn - Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện - Phát triển đội ngũ, tăng cường nghiên cứu khoa học và mở rộng hợp tác quốc tế; nhà trường tiến hành rà soát, cập nhật 49 chương trình đại học, 13 chương trình thạc sĩ và 2 chương trình tiến sĩ, trong đó có 14 chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh.
Các chương trình được tăng cường thời lượng thực hành, tích hợp sâu các học phần về trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số và kỹ năng khởi nghiệp. Bên cạnh đó, nhà trường đẩy mạnh liên kết doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên thực hành, thực tập và tiếp cận môi trường làm việc thực tế ngay trong quá trình học.
Về chuyển đổi số, trường đã chính thức đưa vào vận hành hệ thống quản trị đại học đồng bộ trên nền tảng web và ứng dụng di động. Trong phát triển đội ngũ giảng viên, 100% giảng viên có trình độ thạc sĩ đã ký cam kết học tập nâng cao trình độ lên tiến sĩ đến năm 2030. Riêng năm học 2025-2026, trường triển khai và nghiệm thu 198 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của cán bộ và sinh viên, biên soạn và nghiệm thu 182 sách, giáo trình. Chỉ trong 3 quý đầu năm 2026, toàn trường đã công bố 132 bài báo trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín.
Giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035, Trường Đại học Nam Cần Thơ tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển đội ngũ trình độ cao, mở rộng hợp tác quốc tế, đầu tư cơ sở vật chất và hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại; đồng thời thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ gắn chặt với nhu cầu thực tiễn của TP Cần Thơ và vùng ĐBSCL.
ĐẶNG NGỌC lược ghi