19/10/2026 - 20:47

Vốn nhỏ, sinh kế lớn 

Tín dụng chính sách không chỉ giúp giải quyết nhu cầu vốn trước mắt mà còn tạo sinh kế bền vững cho người dân. Như trường hợp anh Thạch Rô Si Dol, ở ấp Tân Thạnh, xã Tân Long, TP Cần Thơ, nhờ nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, anh đầu tư hiệu quả cho phát triển nghề làm ghe Ngo thu nhỏ.

Có trong tay nguồn vốn vay 20 triệu đồng, anh Rô Si Dol đầu tư máy móc, nguyên liệu phục vụ sản xuất, thay vì làm thủ công như trước đây. Nhờ vậy, công việc của anh giảm được sức lao động, rút ngắn thời gian làm sản phẩm và chủ động hơn khi nhận đơn hàng. Từ một công việc xuất phát từ sở thích, nghề làm ghe Ngo thu nhỏ dần trở thành nguồn thu nhập thường xuyên của anh.


Anh Thạch Rô Si Dol bên chiếc ghe Ngo mini đang trong quá trình hoàn thiện.

Từ nhỏ, anh Rô Si Dol đã làm quen với màu sắc, hoa văn và hình dáng ghe Ngo, rồi tự tìm tòi thêm kỹ thuật tạo hình, phối màu, chạm khắc và những chiếc ghe Ngo thu nhỏ ra đời. Những chiếc ghe Ngo thu nhỏ do anh chế tác luôn giữ hình dáng, màu sắc và hoa văn đặc trưng của dân tộc nên được khách hàng yêu thích. Có khách hàng đặt theo mẫu ghe của một ngôi chùa hoặc địa phương mình yêu thích. Mỗi tháng anh Rô Si Dol làm khoảng 24 sản phẩm, kích thước từ 80cm đến 2,5m. Sau khi trừ chi phí, anh thu khoảng 14-15 triệu đồng/tháng. 

Sản phẩm của anh được công nhận OCOP 3 sao vào năm 2023, từng được giới thiệu tại các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm. Dần dần, chiếc ghe Ngo thu nhỏ từng bước có chỗ đứng trên thị trường, đồng thời góp phần đưa nét văn hóa Khmer đến gần hơn với mọi người. Anh Thạch Rô Si Dol cho biết: “Lúc mới bắt đầu, có nghề nhưng thiếu máy móc nên làm khá chậm. Nhờ có nguồn vốn vay, tôi mua được những thiết bị cần thiết để làm sản phẩm nhanh và chủ động hơn. Tôi thấy nguồn vốn này rất thiết thực, nhất là với thanh niên có nghề, muốn làm ăn nhưng chưa có điều kiện đầu tư”.

Anh Thạch Rô Si Dol (thứ 3 bên phải) chia sẻ về cách sử dụng nguồn vốn hiệu quả trong đầu tư sản xuất chiếc ghe Ngo thu nhỏ.

Theo anh Trịnh Văn Kẹo, Phó Bí thư Xã đoàn Tân Long, thiếu vốn là một trong những khó khăn khi khởi nghiệp của thanh niên. Vì vậy, Đoàn xã đã nắm bắt nhu cầu, giới thiệu nguồn vốn phù hợp và theo dõi quá trình sử dụng vốn. “Trường hợp anh Rô Si Dol cho thấy, khi vốn được sử dụng đúng mục đích, phù hợp với nghề và khả năng của người vay thì có thể tạo ra hiệu quả lâu dài. Tới đây, anh cũng có nhu cầu tiếp tục vay vốn để đầu tư thêm cho công việc” - anh Kẹo cho hay.

Nhờ được rót vốn đúng thời điểm và sử dụng đúng cách, anh Rô Si Dol không chỉ duy trì công việc của mình mà còn đem về nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Với những dự định tương lai, tin chắc rằng anh sẽ còn phát triển thêm nữa, đưa sản phẩm chiếc ghe Ngo mini tiếp cận với nhiều khách hàng hơn nữa.

Bài, ảnh: KIM NGỌC

Chia sẻ bài viết