18/10/2026 - 12:09

Biogas - “lời giải” cho chất thải chăn nuôi 

Các hầm biogas để xử lý chất thải chăn nuôi từ những chuồng bò, chuồng heo, ở ấp Tài Công, xã Tài Văn, TP Cần Thơ, tạo nguồn khí phục vụ sinh hoạt, đang được người dân nơi đây áp dụng. Mô hình giúp giảm mùi hôi, giữ vệ sinh chuồng trại và tiết kiệm khoảng 500.000 đồng tiền nhiên liệu mỗi tháng.

Anh Lâm Văn Dảng (bìa phải), ấp Tài Công, xã Tài Văn, đã xây dựng hầm biogas nhiều năm nay.

Chăn nuôi bò từ năm 2003, ông Lâm Sà Phót, ấp Tài Công, xã Tài Văn, biết khá rõ những bất tiện nếu chất thải từ chuồng nuôi không được xử lý thường xuyên. Vì vậy, năm 2013, ông quyết định xây dựng hầm biogas. Hằng ngày, sau khi vệ sinh chuồng, nước thải được dội xuống hầm biogas. Riêng phân bò được hốt, đem phơi khô để bán. Nhờ phân loại và xử lý chất thải ngay từ chuồng nuôi, khu vực chăn nuôi 8 con bò được giữ sạch sẽ hơn, hạn chế tình trạng chất thải tồn đọng. Ông Phót cho biết: “Sử dụng hầm biogas đem lại lợi ích kép, vừa có khí gas sử dụng cho gia đình vừa bán được phân bò khô. Mỗi tháng giảm được khoảng 500.000 đồng tiền mua nhiên liệu”.

Năm 2005, anh Lâm Văn Dảng, ấp Tài Công, xã Tài Văn, nuôi 14 con bò sữa. Để đảm bảo vệ sinh môi trường, năm 2007, anh xây dựng hầm biogas. Tuy nhiên, khi giá sữa bò tươi xuống thấp, hiệu quả kinh tế không còn như trước, anh Dảng chuyển sang nuôi heo nái sinh sản. Theo anh Dảng, dù thay đổi vật nuôi, nhu cầu xử lý chất thải vẫn luôn hiện hữu. Hầm biogas vì thế tiếp tục phát huy tác dụng, chuồng trại sạch sẽ và anh tiết kiệm được tiền mua khí đốt mỗi tháng.

Theo ông Danh Tấn Quyền, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tài Văn, toàn xã có đàn gia súc hơn 3.700 con, trong đó có hơn 1.800 con bò. Với số lượng gia súc khá lớn, lượng chất thải phát sinh trong chăn nuôi cũng không nhỏ. Vì vậy, xử lý chất thải ngay tại hộ gia đình là vấn đề cần được quan tâm. Xây dựng hầm biogas là giải pháp tương đối phù hợp đối với những hộ chăn nuôi có điều kiện. Không chỉ giúp người dân tận dụng chất thải để tạo nguồn khí phục vụ sinh hoạt, hầm biogas còn góp phần giảm mùi hôi và hạn chế chất thải phát tán ra môi trường.

Việc nhân rộng các giải pháp xử lý chất thải thông qua xây dựng hầm biogas tại hộ, không chỉ là công trình phục vụ hộ gia đình mà còn là mắt xích trong hướng chăn nuôi thân thiện với môi trường, nơi chất thải được xử lý ngay từ nguồn, nguồn năng lượng được tận dụng và chi phí sinh hoạt được tiết giảm, giảm áp lực lên môi trường nông thôn.

“Khi người chăn nuôi thấy rõ lợi ích kinh tế từ chính việc xử lý chất thải bằng hầm biogas, việc thay đổi tập quán sản xuất sẽ trở nên thuận lợi hơn. Hội Nông dân xã tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chủ động xử lý chất thải trong chăn nuôi và lựa chọn những mô hình phù hợp với điều kiện sản xuất của từng hộ” - ông Danh Tấn Quyền chia sẻ.

Bài, ảnh: THÚY LIỄU

Chia sẻ bài viết