Từ tháng 6-2026 đến nay, Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ đã tiếp nhận hàng ngàn bệnh nhi mắc các bệnh đường hô hấp điều trị ngoại trú và nội trú. Vì vậy, BS.CKII Trương Cẩm Trinh, Trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ, khuyến cáo phụ huynh cần chủ động theo dõi, bảo vệ sức khỏe cho trẻ, đồng thời nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo để kịp thời đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa điều trị, hạn chế tối đa các biến chứng nguy hiểm.

BS CKII Trương Cẩm Trinh, Trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ, thăm khám cho trẻ.
Bệnh dễ lây nhiễm
Theo thống kê của Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ, từ tháng 6-2026 đến thời điểm hiện tại, bệnh viện ghi nhận hơn 36.400 lượt khám, điều trị ngoại trú và gần 3.200 lượt điều trị nội trú các bệnh lý hô hấp, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. BS.CKII Trương Cẩm Trinh cho biết, các bệnh lý hô hấp ở trẻ bộc lộ biểu hiện và mức độ khác nhau. Phần lớn trẻ có các triệu chứng ban đầu, như: ho, sốt, sổ mũi, nghẹt mũi, đau họng; một số trẻ xuất hiện khò khè, thở nhanh hoặc khó thở khi bệnh tiến triển xuống đường hô hấp dưới. Trường hợp trẻ bị ho kéo dài hoặc tái diễn nhiều lần có thể là biểu hiện của tình trạng tăng phản ứng đường thở sau nhiễm virus, hen phế quản hoặc một số bệnh lý hô hấp khác.
Bác sĩ Trinh lưu ý, các bệnh nhiễm trùng hô hấp do virus có khả năng lây truyền trực tiếp từ người sang người, đặc biệt trong môi trường tập trung đông đúc như nhà trẻ, trường học, thậm chí ngay trong gia đình. Vì vậy, khi một trẻ mắc bệnh, nguy cơ lây nhiễm cho các thành viên khác, nhất là nhóm trẻ nhỏ là rất cao.
Liên quan đến những lo lắng của phụ huynh trước thông tin về các bệnh lý hô hấp hay dịch bệnh xuất hiện ở nước ngoài, BS.CKII Trương Cẩm Trinh nhận định, đó là tâm lý thông thường và dễ hiểu. Tuy nhiên, bác sĩ khuyên phụ huynh cần tiếp nhận thông tin một cách bình tĩnh, có chọn lọc từ các nguồn chính thống. Việc một bệnh hô hấp nguy hiểm xuất hiện ở nước ngoài không đồng nghĩa với việc bệnh đó đang lưu hành tại địa phương; nguy cơ thực sự phải được đánh giá dựa trên tình hình dịch tễ, tác nhân gây bệnh, đường lây truyền và thông tin giám sát từ cơ quan y tế có thẩm quyền. Mặt khác, không phải tất cả trẻ bị ho, sốt, sổ mũi đều mắc bệnh nguy hiểm, dù một số trường hợp vẫn có thể diễn tiến nặng, đặc biệt ở trẻ sơ sinh, sinh non hoặc trẻ có bệnh lý nền.
Phụ huynh nên chủ động theo dõi thông tin chính thức từ Bộ Y tế và các cơ quan y tế uy tín; không tự chẩn đoán bệnh cho trẻ dựa trên thông tin chưa kiểm chứng, không tự ý mua thuốc điều trị hoặc sử dụng kháng sinh khi chưa có chỉ định. Thay vì lo lắng quá mức, các gia đình có con nhỏ nên chủ động phòng ngừa bằng cách giữ vệ sinh cá nhân, bảo đảm môi trường sống thông thoáng, thực hiện tiêm chủng đầy đủ và theo dõi sát sức khỏe của trẻ hằng ngày.
Dấu hiệu cảnh báo cần đưa trẻ đến bệnh viện
BS.CKII Trương Cẩm Trinh nhấn mạnh, diễn biến của bệnh đường hô hấp phụ thuộc nhiều vào nguyên nhân gây bệnh, độ tuổi, sức đề kháng và thể trạng của từng trẻ. Phụ huynh nên đưa trẻ đi khám khi thấy trẻ sốt kéo dài, ho tăng dần, khò khè, ăn uống kém, các triệu chứng không cải thiện hoặc bệnh có dấu hiệu nặng lên. Trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh, cần được đánh giá y tế sớm ngay khi xuất hiện các biểu hiện bất thường.
Phụ huynh phải đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay lập tức nếu xuất hiện một trong những dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng: trẻ thở nhanh, khó thở, thở rút lõm lồng ngực hoặc phập phồng cánh mũi; môi hoặc đầu chi tím tái, xuất hiện cơn ngừng thở; trẻ rơi vào trạng thái li bì, khó đánh thức, co giật hoặc phản ứng kém; trẻ bỏ bú, không uống được, nôn nhiều hoặc có dấu hiệu mất nước rõ rệt; trẻ đang điều trị, nhưng tình trạng xấu đi nhanh chóng, sốt trở lại kèm ho nặng hơn hoặc xuất hiện khó thở.
Đối với trẻ có tiền sử hen phế quản, phụ huynh cần tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch điều trị đã được bác sĩ hướng dẫn, dùng thuốc đúng chỉ định và sớm nhận biết dấu hiệu của cơn hen cấp. Nếu trẻ khó thở nhiều, tím tái hoặc không đáp ứng với biện pháp xử trí ban đầu, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay. Tại Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ, công tác tiếp nhận, thăm khám, phân loại và điều trị luôn được thực hiện chặt chẽ theo tình trạng của từng bệnh nhi, chú trọng phát hiện sớm các trường hợp có dấu hiệu nặng hoặc nguy cơ biến chứng.
Bác sĩ Trương Cẩm Trinh lưu ý, phụ huynh không nên chờ đến khi trẻ hội đủ các dấu hiệu nguy hiểm mới đưa đi khám; chỉ cần nhận thấy nhịp thở bất thường, trẻ mệt nhiều hoặc tình trạng xấu đi, cần chủ động đưa trẻ đến bệnh viện để được thăm khám và điều trị kịp thời.
THU SƯƠNG