19/10/2026 - 07:23

Kinh nghiệm phát triển văn hóa đọc của Hàn Quốc 

Đọc sách tại Hàn Quốc đang là xu hướng được nhiều người hưởng ứng. Từ không gian mạng đến đời thực ngoài công viên, hay khu vực công cộng, trào lưu đọc sách và chia sẻ trải nghiệm đọc được xem như một cách thể hiện phong cách sống và lan tỏa mạnh mẽ trong giới trẻ.

Các thành viên của Phone-Free Book Club đọc sách cùng nhau.

“Text Hip” là sự kết hợp giữa text (văn bản, chữ viết) và hip (thời thượng) để chỉ một trào lưu, phong cách mà giới trẻ Hàn Quốc theo đuổi gắn liền với việc đọc sách. Theo Korea Times, khởi nguồn của xu hướng này bắt đầu từ hình ảnh những cuốn sách mà thần tượng Kpop chia sẻ trên mạng xã hội hoạc nhắc đến, hay xuất hiện trong các video ca nhạc. Cụ thể, trong video âm nhạc của ca sĩ Minji, thành viên nhóm NewJeans, có xuất hiện tiểu thuyết “The Age of Innocence” của nhà văn Edith Wharton. Hay thành viên Jang Won-young của nhóm IVE chia sẻ thích đọc sách của tác giả Arthur Schopenhauer khi có thời gian rảnh.

Theo các chuyên gia, việc người nổi tiếng công khai chia sẻ sở thích đọc sách trên mạng xã hội hay trong các tác phẩm của mình đã góp phần tạo sức lan tỏa văn hóa đọc. Từ đó, “Text Hip” được xem một phong cách sống thời thượng lan rộng trong thế hệ Z. Họ xem việc đọc sách như một cách để tạo phong cách riêng và là phương tiện bộc lộ bản sắc, cá tính. 

Theo đó, người dùng mạng xã hội Hàn Quốc thuộc nhóm này thường thích chia sẻ ảnh giá sách, trích đoạn yêu thích, những cuốn sách đang đọc hoặc thử thách giới thiệu tác phẩm. Một số người trẻ còn chép lại những đoạn văn, bài thơ bằng tay, viết cảm nhận và trang trí bìa sách. Sách vì thể lan tỏa một cách mạnh mẽ đến cộng đồng trẻ. Từ hiệu ứng “Text Hip” này, các nhà sách độc lập dần có sức hấp dẫn và trở thành không gian văn hóa phức hợp kết hợp giữa quán cà phê, triển lãm và các buổi chia sẻ về sách.

Từ xu hướng “Text Hip” đã hình thành nhiều trào lưu đọc sách độc đáo. Ví như “Phone Free” nghĩa là để điện thoại xuống và tập trung hoàn toàn vào những trải nghiệm trước mắt. Các bạn trẻ đã thành lập câu lạc bộ mang tên Phone-Free Book Club, các thành viên sẽ đọc sách cùng nhau ở một thời điểm tại khu vực công cộng. Các thành viên của Phone-Free Book Club sẽ đặt điện thoại của mình vào một chiếc hộp có lồng, sau đó đọc những cuốn sách mà mỗi người mang đến.

Theo các chuyên gia, những trào lưu này đã góp phần hình thành nên không gian văn hóa đọc mang tính cộng đồng. Như các các con phố Seongsu-dong, Mangwon-dong hay các công viên đều thu đông đảo người trẻ đến đọc sách. Ngay cả du khách từ nơi khác đến cũng có thể tham gia đọc sách ở không gian này. Những người đọc sách kết nối và hình thành nhiều câu lạc bộ sách đa dạng. Như Seoul Silent Book Club tổ chức các buổi gặp gỡ tại quán cà phê và những địa điểm công cộng, các thành viên sẽ dành khoảng một giờ để cùng đọc sách trong im lặng. Cứ đọc cuốn sách mỗi người mang theo hay yêu thích.

Khuyến khích sự phát triển tích cực của các không gian đọc này, nhiều địa phương tại Hàn Quốc xây dựng các chương trình tạo không gian đọc sách ở nơi công cộng. Như chính quyền Seoul có chương trình đọc sách bên suối Cheonggyecheon, tạo điều kiện để người dân thưởng thức sách trong không gian ngoài trời, biến hoạt động đọc thành một trải nghiệm văn hóa giữa lòng thành phố.

Dù là xu hướng, trào lưu, nhưng những điều này đang tạo chuyển biến tích cực với giới trẻ Hàn Quốc, tạo động lực để họ tìm đến sách nhiều hơn và lan tỏa văn hóa đọc một cách mạnh mẽ.

BẢO LAM (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết