18/10/2026 - 13:23

Bà Lê Thị Thanh Lam, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ:

Cần có giải pháp cụ thể và kiểm tra việc thực hiện giảm lãi suất tại các ngân hàng 

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, sáng 18-10, sau khi nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra, Quốc hội thảo luận ở tổ về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025; việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29-11-2013 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô 2 làn xe. Bà Lê Thị Thanh Lam, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, tham gia đóng góp một số ý quan trọng.

Bà Lê Thị Thanh Lam, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, phát biểu trong phiên thảo luận ở tổ sáng 18-10.

Đại biểu Lê Thị Thanh Lam rất quan tâm đến vấn đề lãi suất cho vay hiện nay, bởi đây không chỉ là câu chuyện của ngành ngân hàng mà còn tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống người dân và khả năng tăng trưởng của nền kinh tế.

Theo số liệu lãi suất cho vay của các ngân hàng, lãi bình quân ở mức từ 8,4-10,7%/năm. Đây là áp lực rất lớn đối với doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Với mức lãi suất như vậy, doanh nghiệp phải kinh doanh ngành nghề gì, đạt doanh thu bao nhiêu, lợi nhuận bao nhiêu mới đủ trả lãi ngân hàng, trang trải chi phí, duy trì việc làm cho người lao động và còn tích lũy để tái đầu tư, phát triển, dù năm 2026-2027 Chính phủ có nhiều giải pháp tạo điều kiện tốt cho doanh nghiệp, giảm thuế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đặc biệt, đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến, thương mại và các ngành có biên lợi nhuận thấp, nếu chi phí vốn tiếp tục duy trì ở mức cao, doanh nghiệp dù có doanh thu vẫn có thể không có lợi nhuận, thậm chí càng mở rộng sản xuất càng chịu thêm áp lực tài chính.

Điều đáng quan tâm là khi doanh nghiệp khó khăn, không chỉ doanh nghiệp chịu tác động mà người lao động cũng bị ảnh hưởng về việc làm, thu nhập; người dân phải gánh thêm chi phí khi giá thành hàng hóa, dịch vụ tăng lên.

Đại biểu thống nhất rất cao chỉ đạo của Chính phủ về giảm lãi suất cho vay từ 1,5 đến 2 điểm phần trăm. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất là doanh nghiệp có thực sự tiếp cận được nguồn vốn với mức lãi suất giảm hay không, hay chính sách chỉ dừng lại ở các gói ưu đãi với điều kiện khó tiếp cận. Vì vậy, đề nghị Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước có giải pháp cụ thể hơn, kiểm tra việc thực hiện giảm lãi suất tại các ngân hàng thương mại; công khai mức lãi suất cho vay thực tế, đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ sản xuất, kinh doanh tiếp cận vốn.

Theo chỉ đạo đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao (2 con số), nhưng muốn tăng trưởng thì doanh nghiệp phải phát triển; muốn doanh nghiệp phát triển trước hết phải tạo điều kiện để doanh nghiệp có lợi nhuận, có khả năng tích lũy và tái đầu tư. Không thể để chi phí vốn trở thành rào cản đối với chính những chủ thể đang tạo ra việc làm, sản phẩm và của cải cho xã hội. Vấn đề hiện nay chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp là cần thiết.

PV (lược ghi)

Chia sẻ bài viết