20/10/2026 - 06:41

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2026)

Ấm áp “Mái nhà" chung 

Trải qua 96 năm xây dựng và phát triển, Hội LHPN Việt Nam luôn khẳng định vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em. Phát huy truyền thống vẻ vang, với tinh thần “Đoàn kết - Nhân ái - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”, các cấp Hội LHPN trên địa bàn TP Cần Thơ tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, gắn với chăm lo, đảm bảo quyền, lợi ích của hội viên, phụ nữ.

Điểm tựa của hội viên, phụ nữ

Tỉ mỉ trang hoàng, sắp đặt các vật dụng trong căn nhà mới khang trang, bà Trang Kim Thúy, hội viên phụ nữ ở khu vực Mỹ Hòa, phường An Bình, bày tỏ niềm vui: “Nhờ sự hỗ trợ của Hội LHPN phường, gia đình tôi mới có nơi ở ấm cúng, không còn lo cảnh nắng chói, mưa tạt như hồi trước nữa”. Căn nhà của bà Thúy có diện tích gần 40m², tổng trị giá xây dựng 170 triệu đồng; trong đó, Hội LHPN phường vận động hỗ trợ 70 triệu đồng, phần còn lại do người thân, gia đình đóng góp. Mái nhà vững chãi không chỉ giúp gia đình bà an tâm sinh sống mà còn là điểm tựa để các thành viên tiếp tục chăm bồi, phát triển kinh tế, từng bước cải thiện cuộc sống.

Với tinh thần “Đoàn kết - Nhân ái - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”, các cấp Hội LHPN TP Cần Thơ tiếp tục hướng về cơ sở, lấy hiệu quả chăm lo và sự tiến bộ của phụ nữ làm thước đo chất lượng hoạt động.

Bên cạnh hỗ trợ nhà ở cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, từ đầu năm 2026 đến nay, Hội LHPN phường đã trao 31 suất học bổng Nguyễn Thị Định với tổng chi phí hơn 21 triệu đồng; duy trì chương trình “Mẹ đỡ đầu”, hỗ trợ trẻ em hoàn cảnh đặc biệt 500.000 đồng/tháng. Hội LHPN phường triển khai hiệu quả mô hình “Ngôi nhà xanh” ở 8 chi hội phụ nữ khu vực. Mô hình không chỉ giúp nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường mà còn tạo sự gắn kết trong hội viên, hỗ trợ nhiều phụ nữ, trẻ em hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, từ thu gom phế liệu bán gây quỹ, mô hình đã trao 31 suất học bổng tặng học sinh hoàn cảnh khó khăn, với số tiền gần 22 triệu đồng.

Thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực góp phần vun đắp tình đoàn kết, gắn bó giữa tổ chức Hội với hội viên, phụ nữ. Từ đầu năm đến nay, Hội LHPN phường kết nạp mới 610 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn phường lên hơn 5.110 người. Bà Nguyễn Thị Bích Liên, Chủ tịch Hội LHPN phường An Bình, cho biết: “Tùy hoàn cảnh từng chị em, chúng tôi tìm giải pháp hỗ trợ phù hợp. Qua đó, nhiều phụ nữ tạo dựng sinh kế, tự tin khẳng định giá trị bản thân và xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc bằng chính sức lao động của mình”.

Tại Thới An Hội, Hội LHPN xã đẩy mạnh tuyên truyền bình đẳng giới gắn với hỗ trợ sinh kế, giúp phụ nữ nâng cao nhận thức, phát triển kinh tế và xây dựng gia đình hạnh phúc. Từ năm 2022, thông qua Dự án 8, mỗi năm Hội LHPN xã phối hợp tổ chức 15 cuộc tuyên truyền việc xóa bỏ định kiến giới, phòng chống tảo hôn, bạo lực gia đình và phổ biến kiến thức pháp luật. 

Cùng với đó, Hội LHPN xã tăng cường hỗ trợ hội viên, phụ nữ vay vốn, hùn vốn xoay vòng; khuyến khích chị em chăn nuôi, may gia công tại nhà... Chị Lê Thị Xuân ở ấp An Hòa, chia sẻ: "Nhờ được vay vốn ưu đãi để chăn nuôi heo và mở tiệm tạp hóa tại nhà, gia đình tôi thoát nghèo, xây dựng được căn nhà kiên cố".

Bà Thái Thị Thanh Loan, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Thới An Hội, cho biết: “Chúng tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng nâng cao nhận thức về bình đẳng giới phải đi đôi với hỗ trợ sinh kế, giúp phụ nữ, nhất là chị em đồng bào Khmer tự tin phát triển kinh tế, chăm lo gia đình và từng bước làm chủ cuộc sống. Từ đó, Hội có những biện pháp hỗ trợ kịp thời, phù hợp”. Hội LHPN xã duy trì 2 tổ phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ hội viên vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội; khuyến khích các mô hình hùn vốn xoay vòng... Các mô hình “Địa chỉ tin cậy”, “Gia đình hạnh phúc”, “Thủ lĩnh của sự thay đổi” và tổ truyền thông cộng đồng cũng được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức, giúp phụ nữ, trẻ em biết bảo vệ quyền lợi của mình.

Nâng cao hiệu quả hoạt động Hội

Đổi mới nội dung, phương thức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Hội là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội LHPN TP Cần Thơ. Tại phường Ngã Bảy, Hội LHPN phường ra mắt nhiều mô hình thiết thực, phù hợp với hội viên, phụ nữ. Trong đó, mô hình “Chi hội phụ nữ số” hỗ trợ sinh hoạt chi hội theo hướng số hóa, thông qua các nhóm zalo/facebook; mô hình “Tổ tiết kiệm và vay vốn số” hỗ trợ thành viên sử dụng ít nhất 1 dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn thành viên sử dụng điện thoại thông minh, an toàn. Với mô hình “Tuyên truyền bằng Infographic”, hằng tuần, Hội LHPN phường xây dựng các sản phẩm ngắn gọn về các nghị quyết, bình đẳng giới, xóa bỏ định kiến giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, sau đó chia sẻ qua zalo, facebook và các nhóm chi, tổ Hội...

Mô hình “Ngôi nhà xanh” được Hội LHPN phường An Bình thực hiện, quỹ từ thu gom phế liệu tái chế đã trao 31 suất học bổng đến học sinh hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nhâm Thị Ngọc Thơ, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường, cho biết: “Năm 2026, Hội ra mắt nhiều mô hình chuyển đổi số, chú trọng hướng dẫn hội viên ứng dụng công nghệ vào quản lý chi tiêu, phát triển kinh tế gia đình và hoạt động của các tổ tiết kiệm, vay vốn. Thực tế tại phường Ngã Bảy cho thấy, chuyển đổi số không chỉ đẩy mạnh trong công tác quản lý Hội mà đang từng bước đi vào sinh hoạt, giao dịch và hoạt động kinh tế của hội viên, phụ nữ”. 

Chị Cao Thị Cẩm Nhung ở khu vực 9, phường Ngã Bảy, ứng dụng nền tảng số quảng bá, kinh doanh các sản phẩm thịt thực vật từ mít mang thương hiệu Lemit Foods. Ra đời đầu năm 2022 với 3 sản phẩm: pa tê, chả cá thát lát và bánh phồng mít, đến nay thương hiệu của chị Nhung đã phát triển thêm nhiều dòng sản phẩm: snack, khô và mọc mít... Chị xây dựng kênh bán hàng qua website, mạng xã hội để mở rộng thị trường tiêu thụ. Dự án của chị đoạt giải nhất cuộc thi Khởi nghiệp tỉnh Hậu Giang năm 2023, đồng thời lọt vào top 12 dự án chung kết cấp vùng cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp toàn quốc. Hiện nay, sản phẩm khô mít và pa tê mít của Lemit Foods đạt chứng nhận OCOP 4 sao. 

Điểm sáng trong chuyển đổi số là Hội LHPN TP Cần Thơ triển khai mô hình “Mỗi cán bộ Hội - một trợ lý ảo” hỗ trợ cán bộ Hội LHPN ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tham mưu, quản lý, tuyên truyền và tổ chức hoạt động. Đây là hướng đi thể hiện tinh thần chủ động đổi mới, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu công tác Hội trong tình hình mới.

Sức sống của tổ chức Hội không chỉ được thể hiện qua từng mô hình, phần việc mà còn ở khả năng tập hợp hội viên, phụ nữ; kết nối các nguồn lực chăm lo cộng đồng. Từ đầu năm 2026 đến nay, các cấp Hội LHPN thành phố phát triển mới hơn 19.770 hội viên, nâng tổng số hội viên lên hơn 663.500 người. Các hoạt động an sinh xã hội được triển khai rộng khắp, với hơn 67.480 phần quà trao tặng hội viên, phụ nữ, trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn; 128 Mái ấm tình thương, nhà Đại đoàn kết được xây mới, sửa chữa; chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ trẻ em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn với tổng chi phí gần 92 tỉ đồng...

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, Chủ tịch Hội LHPN thành phố, nhấn mạnh: “Các cấp Hội LHPN thành phố sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, lấy hội viên, phụ nữ làm trung tâm; chủ động nắm bắt nhu cầu, kết nối nguồn lực và trao cơ hội để phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao kiến thức, kỹ năng, thích ứng với chuyển đổi số. Đồng thời, phát huy vai trò của tổ chức Hội trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em, xây dựng gia đình hạnh phúc và môi trường sống an toàn”.

Bài, ảnh: CAO OANH

Chia sẻ bài viết