21/10/2026 - 15:08

Cần Thơ tìm hiểu kinh nghiệm quản lý chất thải tại Fukuoka 

(CTO) - Ngày 21-10, trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh các thành phố châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 15 (APCS 15) tại TP Fukuoka, Nhật Bản, đoàn đại biểu TP Cần Thơ do ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, làm Trưởng đoàn, tham gia chương trình tham quan thực tế về quản lý và giảm thiểu chất thải tại các cơ sở môi trường của TP Fukuoka.

Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (bìa trái), cùng Đoàn tham quan Khu chôn lấp chất thải Seibu-Nakata.

Đoàn đến tham quan Khu chôn lấp chất thải Seibu-Nakata, Nhà máy xử lý nước thải Seibu và Trung tâm Tái chế Seibu.

Tại Khu chôn lấp chất thải Seibu-Nakata, đoàn tìm hiểu quy trình quản lý chất thải ở khâu xử lý cuối cùng, đặc biệt là công tác thu gom, kiểm soát và xử lý nước rỉ rác trước khi xả ra môi trường, góp phần hạn chế nguy cơ ô nhiễm.

Đoàn đại biểu TP Cần Thơ tham quan hoạt động tại Nhà máy xử lý nước thải Seibu.

Tại Nhà máy xử lý nước thải Seibu, đoàn tìm hiểu quy trình xử lý nước thải đô thị bằng công nghệ sinh học. Với công suất xử lý được công bố 184.300m³/ngày, nhà máy góp phần xử lý các chất ô nhiễm trong nước thải trước khi xả ra vịnh Hakata, qua đó bảo vệ chất lượng nguồn nước và nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống thoát nước đô thị.

Đoàn đại biểu TP Cần Thơ tham quan tại Trung tâm Tái chế Seibu.

Tại Trung tâm Tái chế Seibu, đoàn tìm hiểu các hoạt động thúc đẩy giảm thiểu chất thải, tái sử dụng và tái chế. Trung tâm còn tổ chức các hoạt động trải nghiệm, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, khuyến khích người dân thay đổi thói quen tiêu dùng, giảm phát sinh rác thải và kéo dài vòng đời sử dụng của sản phẩm.

Chương trình thực địa giúp đoàn TP Cần Thơ tìm hiểu kinh nghiệm của Fukuoka trong quản lý chất thải, xử lý nước thải và phát triển hạ tầng môi trường đô thị. Đây là những mô hình tham khảo để thành phố nghiên cứu, vận dụng các giải pháp phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường, tăng cường khả năng ứng phó với ngập úng và hướng đến phát triển đô thị bền vững.

* Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu TP Cần Thơ đến thăm và làm việc với Cục Đường bộ và Thoát nước Fukuoka tại Tòa Thị chính thành phố; tìm hiểu kinh nghiệm quản lý, xây dựng, duy tu hệ thống đường bộ, sông ngòi và hạ tầng thoát nước đô thị; các giải pháp tiêu thoát nước mưa, phòng, chống ngập và quản lý nước thải.

Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng trao đổi với lãnh đạo Cục Đường bộ và Thoát nước Fukuoka tại buổi gặp.

Tại buổi làm việc, ông Trần Chí Hùng cảm ơn lãnh đạo Cục Đường bộ và Thoát nước Fukuoka đã đón tiếp đoàn chu đáo, thân tình nhân dịp đoàn đến thăm và tham dự APCS 15. Đồng thời đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa TP Cần Thơ và TP Fukuoka, đặc biệt là sự phối hợp giữa Sở Xây dựng TP Cần Thơ và Cục Đường bộ và Thoát nước Fukuoka trong lĩnh vực thoát nước, cải thiện môi trường đô thị và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ông Trần Chí Hùng mong muốn hai bên tiếp tục duy trì trao đổi thường xuyên, tăng cường kết nối giữa các cơ quan chuyên môn, phát huy những kết quả hợp tác đã đạt được và tìm kiếm thêm các cơ hội hợp tác phù hợp với thế mạnh, nhu cầu của mỗi địa phương.

Dịp này, ông Trần Chí Hùng cảm ơn Cục Đường bộ và Thoát nước Fukuoka đã tích cực tham gia Chương trình Giao lưu Văn hóa - Thương mại Việt Nam - Nhật Bản tại TP Cần Thơ năm 2026; đồng thời mong muốn Cục tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong các hoạt động giao lưu, kết nối và hợp tác chuyên môn.

Đặc biệt, hai bên kỳ vọng tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả Dự án hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực thoát nước nhằm tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu tại TP Cần Thơ, với sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA). Dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, cải thiện hiệu quả quản lý và vận hành hệ thống thoát nước, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ông Kiichiro Takehiro, Cục trưởng Cục Đường bộ và Thoát nước Fukuoka, cảm ơn TP Cần Thơ đã hỗ trợ Cục trong quá trình triển khai dự án JICA, đồng thời tạo điều kiện để đoàn công tác của Cục đến làm việc tại thành phố vào tháng 9-2026 đạt kết quả tốt đẹp. Mong muốn hai bên tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, tăng cường trao đổi kinh nghiệm và phối hợp triển khai các chương trình hợp tác thời gian tới.

NAM HƯƠNG

Chia sẻ bài viết