19/10/2026 - 09:40

Xâm nhập mặn vùng ĐBSCL có khả năng xuất hiện sớm 

(CT) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tổng lượng dòng chảy về đầu nguồn sông Cửu Long từ cuối tháng 10-2026 có xu thế giảm dần. Mực nước các trạm hạ lưu sông Cửu Long vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 ở mức báo động II đến báo động III, có nơi trên báo động III. Trong tháng 11 và 12-2026, tổng lượng dòng chảy về ĐBSCL sẽ ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) từ 5-15%.

Hệ thống cống ngăn mặn trên địa bàn TP Cần Thơ được cán bộ chuyên môn kiểm tra thường xuyên để chủ động phòng, chống xâm nhập mặn.

Từ tháng 1-2027, tổng lượng dòng chảy sẽ ở mức thấp hơn so với TBNN từ 10-25%. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long xuống thấp, chịu ảnh hưởng mạnh của thủy triều. Xâm nhập mặn vùng ĐBSCL có khả năng đến sớm hơn, gay gắt hơn so với TBNN và cùng kỳ năm 2026. Từ tháng 2 đến tháng 4-2027, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long xuống thấp, chịu ảnh hưởng mạnh của thủy triều. Xâm nhập mặn vùng ĐBSCL khả năng diễn ra gay gắt hơn so với TBNN và cùng kỳ năm 2026.

Tình hình xâm nhập mặn ở vùng ĐBSCL phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn sông Mekong, vận hành các hồ chứa trên lưu vực, triều cường và còn biến động trong thời gian tới. Các địa phương vùng ĐBSCL cần thường xuyên cập nhật các thông tin dự báo khí tượng thủy văn của cơ quan chức năng và triển khai các biện pháp phòng, chống xâm nhập mặn hiệu quả.

Tin, ảnh: H. THANH

Chia sẻ bài viết