22/06/2016 - 21:30

Mỹ, Nhật lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Sáng ngày 22-6, CHDCND Triều Tiên đã phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan thứ hai, chỉ vài giờ sau lần thử đầu tiên thất bại, theo thông báo của quân đội Hàn Quốc và Bộ Quốc phòng Mỹ.

Chưa rõ lần phóng thứ hai (vào khoảng 8h sáng, giờ địa phương) có thành công hay không nhưng khoảng cách bay của tên lửa này được xác định là khoảng 400km. Trước đó hai giờ, Bình Nhưỡng cũng đã phóng tên lửa Musudan thứ nhất từ bệ phóng di động ở thành phố duyên hải Wonsan (phía Đông Triều Tiên). Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin chính phủ nước này cho biết tên lửa thứ nhất đã bị nổ trên không sau khi bay được khoảng 150km. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Gary Ross cho rằng 2 tên lửa Musudan nói trên đều rơi xuống vùng biển Nhật Bản. Với tầm bắn ước tính từ 2.500km đến 4.000km, tên lửa Musudan có thể đánh trúng các mục tiêu ở Hàn Quốc, Nhật Bản và những căn cứ quân sự Mỹ trên đảo Guam.

Triều Tiên được cho là sở hữu khoảng 30 tên lửa Musudan. Ảnh: Korea Times

Ngay sau đó, Mỹ và Nhật Bản cũng đã kịch liệt lên án các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Trong một tuyên bố, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết Washington sẽ "bày tỏ mối quan ngại tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) nhằm thúc đẩy quyết tâm của quốc tế trong việc buộc Triều Tiên chịu trách nhiệm cho những hành động khiêu khích như thế". Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng phản đối vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên. "Nếu đây là một vụ phóng tên lửa đạn đạo, điều này rõ ràng không thể chấp nhận. Chúng tôi sẽ phân tích kỹ lưỡng trường hợp này và sẽ phối hợp với cộng đồng quốc tế, trong đó có Mỹ và Hàn Quốc"- Thủ tướng Abe nhấn mạnh sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani thì cho rằng "mối đe dọa với Nhật Bản đang tăng cao".

Hai vụ phóng tên lửa trên tiếp tục cho thấy Triều Tiên thách thức các cảnh báo quốc tế cũng như vi phạm một loạt nghị quyết của LHQ vốn cấm nước này sử dụng bất cứ công nghệ tên lửa đạn đạo nào. Trong năm nay, Bình Nhưỡng đã thực hiện 4 vụ phóng thử tên lửa Musudan, bao gồm 3 vụ trong tháng 4, nhưng tất cả đều thất bại.

Hãng tin Mỹ CNN dẫn lời ông Stephan Haggard, Giám đốc Chương trình Triều Tiên - Thái Bình Dương thuộc Đại học California San Diego, cho biết Triều Tiên có thể sẽ tiếp tục phóng thử tên lửa với cường độ như năm nay do nước này "ngày càng gặp nhiều thách thức về tài chính". Cụ thể, chính quyền của ông Kim Jong-un vừa chịu thêm các lệnh cấm vận mới từ LHQ, với chủ ý ngăn nước này tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế và tổ hợp công nghiệp Kaesong chung của Triều Tiên và Hàn Quốc đã bị đóng cửa trong năm nay. "Triều Tiên đang bắt đầu cảm nhận cơn đau khá lớn về kinh tế. Một phần nỗ lực ở đây là muốn thu hút sự chú ý trở lại Triều Tiên, qua đó có thể họ nghĩ sẽ được nới lỏng cấm vận"- ông Haggard lập luận.

Ngoài ra, theo ông Haggard, Triều Tiên muốn phát triển các tên lửa còn bởi vì đây cũng là cách phóng vũ khí hạt nhân. "Bạn có thể phát triển một thiết bị hạt nhân, nhưng nếu không phóng được nó đi thì nó chẳng có giá trị về chiến lược. Không có một lực lượng không quân hoặc một tàu ngầm đủ năng lực về kỹ thuật, thì phát triển tên lửa là con đường duy nhất"- chuyên gia Haggard lý giải.

THANH BÌNH (Theo AFP, Reuters, CNN)

Chia sẻ bài viết