Nhà vật lý người Bỉ Francis Halzen đã giành giải Nobel Vật lý nhờ công trình đột phá sử dụng băng ở Nam Cực để thu giữ các hạt neutrino, còn gọi là “hạt ma”, có nguồn gốc từ vũ trụ xa xôi.
-
Mở nhạc trên bãi biển có thể bị phạt tới 36.000 euro
Những người đi biển ở Bồ Đào Nha đã được cảnh báo rằng họ có thể bị phạt tới 36.000 euro (gần 930 triệu đồng) vì hành vi mở nhạc lớn.
-
Hong Kong nỗ lực hỗ trợ người già neo đơn
Hong Kong hiện có hơn 188.000 người từ 65 tuổi trở lên sống một mình và gần 400.000 người khác chỉ sống với bạn đời. Ðáng lo ngại, rất nhiều người trong số này “ở ẩn”, không nơi nương tựa cũng như không được cộng đồng biết đến.
-
Vì sao quyên góp từ thiện ở Mỹ ngày càng giảm?
Trong khảo sát mới công bố bởi tổ chức giám sát từ thiện của Mỹ Better Business Bureau’s Give.org, gần phân nửa số người Mỹ ngừng quyên góp từ thiện trong 5 năm qua
-
Mỹ nỗ lực đưa Thụy Điển vào NATO
Tiếp đón Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson tại Nhà Trắng ngày 5-7, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Washington hiện “rất trông chờ” thời điểm Stockholm gia nhập và chia sẻ các giá trị của liên minh quân sự.
-
Hàn Quốc thay đổi để ứng phó xu hướng lão hóa dân số
Trong bối cảnh dân số ngày càng già đi, cơ cấu hệ thống chăm sóc người già và trẻ nhỏ tại Hàn Quốc đang thay đổi nhanh chóng, với số cơ sở nuôi dạy trẻ ngày càng giảm và cơ sở chăm sóc người lớn tuổi ngày càng tăng.
-
Tranh cãi việc Nhật xả nước thải phóng xạ
Hơn một thập kỷ sau thảm họa kép động đất và sóng thần, Nhật Bản vào tháng 8 tới bắt đầu xả ra biển trên một triệu tấn nước thải đã qua xử lý từ Nhà máy Ðiện hạt nhân Fukushima Daiichi.
-
Mỹ ủng hộ bà Von der Leyen lãnh đạo NATO
Một nguồn thạo tin hôm 5-7 cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đang nỗ lực thuyết phục bà Ursula von der Leyen thay thế ông Jens Stoltenberg giữ chức Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) giữa lúc có những lo ngại không tìm được một ứng viên phù hợp trong 12 tháng tới.
-
Nhiều người trẻ Trung Quốc ngại kết hôn
Bất chấp nỗ lực thúc đẩy từ Chính phủ Trung Quốc, tỷ lệ thất nghiệp cao và căng thẳng tài chính đang khiến giới trẻ nước này ngại lập gia đình.
-
Mỹ “ve vãn” Nam bán cầu
Trong nỗ lực làm suy yếu Nga, Mỹ đang ra sức lôi kéo các quốc gia Nam bán cầu, đặc biệt là các thành viên Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới và các đối tác (BRICS+).
-
Quan hệ “kỳ lạ” giữa Mỹ và Israel
Sự ủng hộ của Mỹ dành cho Israel vốn là một tồn tại đặc biệt ở Trung Đông kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2, nhưng gần đây, giới quan sát đánh giá mối quan hệ chiến lược này
-
Harvard bị kiện vì tuyển sinh theo kiểu “kế thừa”
Hôm 3-7, nhóm Luật sư Dân quyền đã đệ đơn lên Chính phủ Mỹ yêu cầu chấm dứt chế độ đãi ngộ đặc biệt khi tuyển sinh của Đại học Harvard
-
Lực lượng phòng không Lục quân Mỹ bị quá tải
Các đơn vị phòng không thuộc Lục quân Mỹ nằm trong số những lực lượng phải làm việc quá sức nhất trong quân đội nước này, khi họ phải vận hành các hệ thống tên lửa trên toàn cầu
-
Mỹ muốn xây dựng quan hệ “lành mạnh” với Trung Quốc
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen (ảnh) dự kiến thăm Bắc Kinh trong tuần này, đánh dấu chuyến thăm thứ 2 của một quan chức nội các chính quyền Tổng thống Joe Biden tới Trung Quốc trong vòng 3 tuần.
-
Nga sẵn sàng giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine bằng con đường chính trị
Ðại diện thường trực của Nga tại trụ sở Liên Hiệp Quốc (LHQ) ở Geneva (Thụy Sĩ) Gennady Gatilov tuyên bố Nga sẵn sàng giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine bằng còn đường chính trị và ngoại giao.
-
Biến đổi khí hậu châm ngòi cực đoan ở châu Phi
Các nhà nghiên cứu mới đây cho biết, trên khắp khu vực Sahel thuộc sa mạc Sahara, biến đổi khí hậu làm tăng nhiệt độ, gia tăng hạn hán và khiến lượng mưa khó dự đoán hơn.
-
Truyền thông Anh đánh giá cao hệ thống giáo dục Việt Nam
Theo phóng viên TTXVN tại Anh, tờ the Economist mới đây có bài viết khen ngợi hệ thống giáo dục Việt Nam nhờ Nhà nước đề cao giá trị của giáo dục và năng lực giáo viên tốt.
-
Indonesia phát triển thủ đô bền vững
Ðể giảm bớt rủi ro môi trường cùng hàng loạt mối đe dọa khác về lâu dài, Indonesia đang nỗ lực áp dụng mô hình “kinh tế tuần hoàn” trong tiến trình xây dựng thủ đô mới Nusantara với hy vọng biến nơi đây thành vùng đô thị xanh không chất thải trong tương lai.
-
Lên án vụ đốt kinh Koran ở Thụy Điển
Ngày 1-7, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Antonio Guterres đã lên án vụ một người tị nạn Iraq ở Thụy Ðiển đốt bản sao của kinh Koran, đồng thời nhấn mạnh phải có biện pháp ngăn chặn hiện tượng bài Hồi giáo.
-
Áo sẵn sàng tham gia “Lá chắn bầu trời châu Âu”
Áo, quốc gia trung lập, ngày 1-7 đã thông báo ý định tham gia sáng kiến “Lá chắn bầu trời châu Âu”, do Ðức khởi xướng vào năm 2022.
-
EU áp dụng cách tiếp cận “giảm rủi ro” với Trung Quốc
Tại Hội nghị thượng đỉnh diễn ra trong 2 ngày 29 và 30-6 ở thủ đô Brussels của Bỉ, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua tuyên bố thực thi “giảm rủi ro” với Trung Quốc, một bước đi được cho là mềm dẻo hơn so với cách tiếp cận “tách ly” vốn có thể làm tổn hại
-
Biểu tình ở Pháp, vì đâu nên nỗi?

- Bầu cử tổng thống Brazil bước vào vòng hai
- Giải Nobel Y học 2026 được trao cho nghiên cứu về những bí ẩn của bộ não
- Triều Tiên tuyên bố thử tên lửa siêu vượt âm
- Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ lãnh đạo "Lực lượng Siêu Trí tuệ" Nhà Trắng
- Saudi Arabia tấn công thủ đô của Yemen
- Tham vọng năng lượng nhiệt hạch của Singapore
- Ukraine chật vật đối phó UAV mới của Nga
- Ông Trump trước sức ép từ cuộc chiến Iran
- Anh sẽ tái hợp EU?
-
Bùng nổ du lịch nông thôn tại Trung Quốc

- Phương pháp hạt nano điều khiển tế bào ung thư ngừng sinh sôi
- Nhiều nơi làm theo mô hình xử lý rác thải thực phẩm của Hàn Quốc
- Bùng nổ AI thúc đẩy Hàn Quốc mở rộng điện hạt nhân
- Xung đột tại Trung Đông: Iran chuẩn bị nhóm họp với các nước vùng Vịnh
- Vì sao giới tinh hoa Mỹ cho con học tiếng Hoa?
- Ngành năng lượng hạt nhân Mỹ tăng tốc
- Mỹ trả đũa các biện pháp thuế quan của Canada
- Siêu El Nino làm đảo lộn cuộc sống ở Đông Nam Á
- “NATO Hồi giáo” đối mặt phép thử lớn đầu tiên
