Theo ông Nguyễn Thành Lợi, Tổ trưởng Tổ hợp tác (THT) nuôi ba ba Tài Lợi (xã Thạnh Phú), nuôi ba ba mang lại hiệu quả kinh tế khá cao, trung bình khoảng 1.000 con ba ba giống sau 13-15 tháng chăm sóc có thể xuất bán, lợi nhuận khoảng 30 triệu đồng. Nhờ tính thiết thực và khả năng lan tỏa, THT Tài Lợi trở thành 1 trong 4 mô hình Dân vận khéo tiêu biểu của xã Thạnh Phú được chọn để biểu dương, khen thưởng cấp thành phố.

Mô hình THT nuôi ba ba Tài Lợi, do Hội Nông dân xã Thạnh Phú vận động thành lập, giúp nhiều hội viên, nông dân tăng thu nhập.
Ông Nguyễn Sòng Phẳng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thạnh Phú, cho biết, mô hình THT nuôi ba ba Tài Lợi do Hội Nông dân xã vận động thành lập năm 2020, có 10 thành viên. Các thành viên THT sinh hoạt định kỳ hằng quý, cùng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi ba ba và tương trợ nhau trong sản xuất. Ngoài ra, các thành viên được Hội Nông dân xã hỗ trợ vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất...
Hằng năm, hệ thống chính trị xã Thạnh Phú đều triển khai, thực hiện các giải pháp tích cực hỗ trợ đoàn viên, hội viên và nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; trong đó có việc xây dựng các mô hình Dân vận khéo. Nhờ đó, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Điển hình, mô hình THT Đan dây nhựa do Hội LHPN xã thành lập 5 năm qua thu hút nhiều hội viên, phụ nữ tham gia. Trong 9 tháng đầu năm 2026, mô hình phát triển thêm 5 thành viên, nâng tổng số thành viên lên 220 người, mức thu nhập 3-6 triệu đồng/người/tháng. Chị Nguyễn Thị Ngọc Bích, thành viên THT Đan dây nhựa, chia sẻ: “Lúc trước, tôi ở nhà nội trợ, đưa rước con đi học, kinh tế gia đình phụ thuộc vào tiền công thợ hồ của chồng. Năm 2024, được sự động viên của cán bộ Hội, tôi tham gia THT. Hiện nay, tôi có thu nhập khoảng 3 triệu đồng/tháng”.
Mô hình THT trồng rau màu do Hội LHPN xã thành lập, nhân rộng cũng đang phát huy hiệu quả. Chị Hồ Thị Bảo Trân, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã, thông tin: “Chúng tôi thành lập được 2 THT trồng rau màu tại ấp 1 và ấp 4, với tổng số 14 thành viên, canh tác trên diện tích 1,5ha. Tham gia THT, các thành viên được hỗ trợ vay vốn ưu đãi và tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc rau màu. Trung bình, mỗi công rau màu, người trồng có thu nhập 10-15 triệu đồng/vụ. Mỗi năm trồng 2-3 vụ”.
Địa phương cũng triển khai thực hiện nhiều mô hình Dân vận khéo trên lĩnh vực an sinh xã hội. Tiêu biểu như mô hình vận động xã hội hóa xây dựng cầu giao thông, do Ủy ban MTTQVN xã thực hiện nhiều năm qua. Từ đầu năm 2026 đến nay, MTTQVN xã phối hợp vận động xây dựng mới 3 cầu giao thông, với tổng trị giá trên 1,8 tỉ đồng và hơn 900 ngày công lao động. Ông Nguyễn Thanh Xuân ở ấp 1, xã Thạnh Phú, bộc bạch: “Được cán bộ Mặt trận xã, ấp tuyên truyền, chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng, ý nghĩa của việc xây dựng cầu nên rất đồng tình, ủng hộ. Gia đình tôi góp 15 triệu đồng để cùng bà con xây dựng quê hương”. Hay như mô hình vận động gây quỹ an sinh tặng quà, học bổng cho học sinh hoàn cảnh khó khăn của Xã đoàn Thạnh Phú, từ đầu năm đến nay đã vận động được 1.400 quyển tập, 200 cây viết, 50 ba lô và 200 phần quà, tổng trị giá 42 triệu đồng...
Bên cạnh vận động nhân dân tham gia các mô hình Dận vận khéo, hệ thống chính trị xã chú trọng phối hợp tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; mở các lớp dạy nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. Các tổ chức chính trị - xã hội xã đang quản lý 44 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, hỗ trợ 2.189 hộ vay trên 102 tỉ đồng đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh...
Ông Trần Tuấn Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Thạnh Phú, thông tin: “Hằng năm, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã đều xây dựng và nâng chất 15-20 mô hình Dân vận khéo. Năm 2025, toàn xã có 10 mô hình được biểu dương khen thưởng cấp xã và 4 mô hình được khen thưởng cấp thành phố. Năm 2026, các cơ quan, đơn vị tiếp tục xây dựng, nâng chất 18 mô hình Dân vận khéo trên các lĩnh vực. Những “quả ngọt” từ phong trào Dân vận khéo là minh chứng rõ nét cho chủ trương trúng và đúng, nhận được sự đồng thuận cao từ ý Đảng đến lòng dân. Sức lan tỏa của phong trào đã thổi luồng sinh khí mới vào các lĩnh vực của đời sống, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.
Bài, ảnh: TÂM KHOA