05/07/2023 - 09:17

Nhiều người trẻ Trung Quốc ngại kết hôn 

HẠNH NGUYÊN (Theo DW, CNN)

Bất chấp nỗ lực thúc đẩy từ Chính phủ Trung Quốc, tỷ lệ thất nghiệp cao và căng thẳng tài chính đang khiến giới trẻ nước này ngại lập gia đình.

Một đám cưới tập thể tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: Getty Images

Một đám cưới tập thể tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: Getty Images

Đối với Jingyi Hou, một giáo viên 29 tuổi tại tỉnh Sơn Tây, hôn nhân không phải là ưu tiên. Mặc dù bố mẹ Jingyi đã kiên trì sắp xếp khoảng 20 cuộc hẹn hò giấu mặt cho cô trong 3 năm qua, Jingyi vẫn độc thân và không cảm thấy phải khẩn trương tìm kiếm đối tác hôn nhân. Jingyi không phải là trường hợp duy nhất. Theo báo cáo công bố hồi tháng rồi của Bộ Dân chính Trung Quốc, chỉ có 6,83 triệu cặp đôi ở nước này đăng ký kết hôn trong năm 2022, giảm 10,5% so với năm 2021 và là mức thấp nhất trong 37 năm.

Tại Trung Quốc, ngày càng nhiều người trẻ, đặc biệt là phụ nữ chào đời trong thập niên 1990 và 2000, đang trở nên thờ ơ với sự kỳ vọng của xã hội về kết hôn sớm. Dữ liệu điều tra dân số của Trung Quốc cho thấy độ tuổi kết hôn trung bình tại nước này trong năm 2020 là 28,6, lớn hơn gần 4 tuổi so với hồi năm 2010.

Lo ngại hôn nhân ảnh hưởng đến sự nghiệp

Ye Liu, giảng viên cấp cao thuộc Ðại học Hoàng đế Luân Ðôn (Anh), cho rằng bất bình đẳng giới vẫn còn ăn sâu tại các công sở Trung Quốc. Do vậy, nhiều phụ nữ trẻ buộc phải lựa chọn giữa sự nghiệp và lập gia đình. “Khi phụ nữ dành thời gian dài cho học hành, họ tự nhiên sẽ trì hoãn độ tuổi bước vào hôn nhân và làm mẹ”, Ye giải thích.

Suy thoái kinh tế gần đây ở Trung Quốc cũng đã góp phần làm mất hứng với hôn nhân ở những người trẻ. Vào năm 2023, tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm người trong độ tuổi 16-24 tại nước này đã chạm mức cao kỷ lục 20,8%. Cô Shan Shan thừa nhận rất khó để kiếm sống trong thị trường việc làm hiện nay. Căng thẳng trong cuộc săn việc làm đã khiến cô không còn sức để tính đến chuyện hôn nhân.

Ngoài những nguyên nhân trên, một loạt vụ bạo lực gia đình nghiêm trọng ở Trung Quốc gần đây cũng khiến giới trẻ hoài nghi về hôn nhân.

Vụ giết người ở tỉnh Sơn Đông hồi tuần rồi đã thu hút sự chú ý của công chúng sau khi đoạn video được một nhân chứng quay và đăng lên mạng xã hội. Trong video, một người đàn ông lái xe cán chết vợ mình, mà nguyên nhân là do “mâu thuẫn gia đình”. Cũng trong tuần rồi rộ lên vụ một phụ nữ ở tỉnh Tứ Xuyên đã phải điều trị 8 ngày trong phòng chăm sóc đặc biệt sau khi bị chồng tấn công vì cô nộp đơn xin ly hôn và có lệnh được bảo vệ từ tòa án. Nạn nhân cho biết cô bị đánh đập tổng cộng 16 lần trong 2 năm chung sống với chồng. Trước đó, một người đàn ông ở tỉnh Quảng Đông đã đâm chết vợ và chị dâu. Người vợ được cho là đã phải chịu đựng bạo hành gia đình nhiều năm và đang tính ly hôn.

Cũng bởi giới trẻ lưỡng lự kết hôn, tỷ lệ sinh của Trung Quốc vẫn tiếp tục giảm. Theo đó, tỷ suất sinh tại Trung Quốc đã giảm từ mức 2,6 con/phụ nữ hồi cuối thập niên 1980 xuống còn 1,15 con/phụ nữ vào năm 2021. Năm ngoái, dân số Trung Quốc đã lần đầu tiên giảm sau gần 6 thập niên, trừ năm 2003 khi Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) đẩy số ca tử vong vượt mặt số ca sinh.
Chia sẻ bài viết