27/09/2026 - 07:33

Để Cần Thơ trở thành “trạm phát lực” năng lượng sạch của ĐBSCL 

Đồng hành cùng mục tiêu trở thành “trạm phát lực” năng lượng sạch của ĐBSCL, TP Cần Thơ đang chủ động mở rộng cửa thu hút các dự án năng lượng quy mô lớn. Bước đi chiến lược này giúp thành phố khai thác tối đa tiềm năng, tạo đòn bẩy bứt phá hướng tới tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030.

Hoạt động vận hành của hệ thống tuabin tại một dự án điện gió ngoài khơi trên địa bàn xã Vĩnh Hải. Ảnh: M.H

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, TP Cần Thơ được phê duyệt 56 dự án nguồn điện, tổng công suất lên đến 9.154MW với cơ cấu nguồn điện đa dạng, hướng mạnh vào mục tiêu chuyển dịch xanh, gồm: điện khí (LNG), điện sinh khối, điện mặt trời và điện gió. Nổi bật là điện gió với 30 dự án, tổng công suất quy hoạch đạt 2.785MW.

Bức tranh đầu tư năng lượng tái tạo trên địa bàn thành phố đã có bước chuyển mình thực chất. Thành phố đã có 22 dự án điện gió được chấp thuận chủ trương đầu tư, tổng quy mô công suất 1.543MW. Trong đó, 9 dự án đã hoàn thành, chính thức vận hành thương mại; 5 dự án đang trong giai đoạn khẩn trương thi công, cùng 8 dự án đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý, chuẩn bị khởi công. Mục tiêu đến năm 2030, thành phố đưa 21 dự án điện gió vào vận hành thương mại, nâng tổng công suất vận hành lên đến 2.390MW, tạo đòn bẩy vững chắc hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030.

Ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, cho biết: “Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, xác định năng lượng sạch là trụ cột đột phá kinh tế. Thành phố cam kết đồng hành, rút ngắn tối đa thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công trực tuyến, tạo hành lang pháp lý thông thoáng để các tập đoàn năng lượng an tâm rót vốn vào các dự án LNG, điện sinh khối và lưới điện thông minh…”.

Không chỉ dừng lại ở cam kết vĩ mô, lãnh đạo UBND thành phố thường xuyên tổ chức đoàn kiểm tra thực tế các dự án năng lượng trọng điểm và trực tiếp chỉ đạo nóng, yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền các xã, phường chủ động gỡ khó trong công tác bồi thường, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng sạch, không để các dự án chậm tiến độ vì vướng mắc đất đai…

Sức hấp dẫn của môi trường đầu tư năng lượng tái tạo tại Cần Thơ đã thu hút nhiều tập đoàn công nghiệp năng lượng hàng đầu. Điển hình là Dự án Cụm Nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B do Công ty CP Điện gió Phú Cường làm chủ đầu tư được khởi công vào tháng 5-2026 tại xã Lai Hòa. Dự án có tổng mức đầu tư 9.100 tỉ đồng, tổng công suất 200MW. Đại diện chủ đầu tư, bà Nguyễn Thị Mai Thanh chia sẻ: “Bên cạnh nguồn tài nguyên gió dồi dào, sự hỗ trợ thực chất từ thành phố đã tạo niềm tin vững chắc cho nhà đầu tư. Chúng tôi cam kết tập trung tối đa nguồn lực, đảm bảo thi công an toàn, chất lượng, đưa dự án vận hành thương mại vào ngày 1-10-2027.”

Dự án Nhà máy điện gió số 7 (giai đoạn 2) tại xã Vĩnh Hải, có công suất 90MW, tổng mức đầu tư 3.728 tỉ đồng, do Công ty CP Năng lượng ST2 làm chủ đầu tư đã khởi công từ tháng 12-2025. Đơn vị thi công đang triển khai đồng loạt các hạng mục kỹ thuật, phấn đấu hoàn thành chạy thử và đóng điện vận hành thương mại 10 turbine còn lại vào cuối năm 2026.

Ông Nguyễn Bá Tiến, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Năng lượng ST2, cho biết: “Quá trình triển khai các dự án năng lượng tái tạo đòi hỏi sự phối hợp liên ngành chặt chẽ, từ thỏa thuận hướng tuyến, giải phóng mặt bằng đến hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật. Nhưng nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời tháo gỡ khó khăn của lãnh đạo UBND thành phố và các sở, ngành liên quan đã giúp chúng tôi giải quyết kịp thời các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình theo đúng kế hoạch đề ra”.

Dự án Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn đang được khẩn trương thi công.

Song hành với các nguồn năng lượng tái tạo, TP Cần Thơ tiếp tục giữ vững vai trò là mắt xích hạ tầng chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng cho toàn vùng ĐBSCL và cả nước. Trọng tâm là Dự án Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn, một hợp phần cốt lõi thuộc Chuỗi Dự án khí - điện Lô B có tổng mức đầu tư 12 tỉ USD do Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam triển khai. Khi đi vào vận hành, mỗi năm tuyến ống sẽ tiếp nhận và vận chuyển từ 5-6 tỉ m³ khí tự nhiên về Trung tâm Điện lực Ô Môn, cung cấp nguồn nhiên liệu sạch, phục vụ cho các nhà máy điện Ô Môn I, II, III và IV.  

Ông Trần Thanh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Điều hành Đường ống Tây Nam, cho biết: Công tác thi công gói thầu đường ống trên bờ và trạm phân phối khí GDC Ô Môn tại TP Cần Thơ đang được các nhà thầu triển khai đồng loạt, bám sát các mốc tiến độ chung của toàn chuỗi dự án. Các nhà thầu cùng đơn vị thi công đang tập trung tối đa nguồn lực hoàn thành tuyến ống dẫn khí Lô B - Ô Môn, sẵn sàng đón dòng khí đầu tiên vào quý III-2027, từ đó đưa Cần Thơ trở thành “trạm phát lực” năng lượng trọng yếu của khu vực phía Nam.

Ở góc độ đơn vị vận hành, ông Huỳnh Thanh Phong, Quyền Giám đốc Công ty Nhiệt điện Cần Thơ, nhấn mạnh: “Từ tổ máy 33MW sơ khai 50 năm trước, đến nay đơn vị đang quản lý quy mô 848MW, đóng góp hơn 14 tỉ kWh cho lưới điện quốc gia. Hướng tới, chúng tôi tập trung chuyển đổi nhiên liệu Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I sang sử dụng khí Lô B nhằm tối ưu hóa hiệu suất và bảo vệ môi trường sinh thái.”

Từ những bước đi chiến lược trong thu hút đầu tư, TP Cần Thơ không chỉ kiến tạo hệ sinh thái năng lượng sạch với hàng loạt dự án ngàn tỉ đồng, mà còn khẳng định vai trò trung tâm năng lượng sạch, tiên phong mở đường cho chuỗi công nghiệp xanh của toàn vùng ĐBSCL trong giai đoạn phát triển mới.

Bài, ảnh: MỸ HOA

Chia sẻ bài viết