Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đã được các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP Cần Thơ cụ thể hóa bằng nhiều phương thức sáng tạo, hiệu quả. Trong đó, chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy việc chăm lo đời sống nhân dân và định hướng dư luận xã hội làm nòng cốt.

Cán bộ, đảng viên Chi bộ ấp Thạnh Hòa tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân.
Ông Nguyễn Thành Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hỏa Lựu, cho biết: “Đảng ủy xã đã thành lập và thường xuyên kiện toàn Ban Công tác 35, tổ cộng tác viên dư luận xã hội, tổ tuyên truyền viên cấp xã cùng các nhóm cộng tác viên dư luận xã hội từng ấp. Các cấp ủy đảng, chi bộ, tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan, đơn vị tận dụng, khai thác có hiệu quả các nền tảng mạng xã hội để tuyên truyền, định hướng tư tưởng, giúp nhân dân đề cao cảnh giác, chủ động phòng tránh trước các âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.
Song song đó, hệ thống chính trị xã Hỏa Lựu chú trọng giáo dục, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên. Từ đó, lực lượng này làm tốt vai trò vận động, định hướng tư tưởng để người dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, kiên quyết không nghe kẻ xấu lôi kéo, xúi giục làm việc sai trái, vi phạm pháp luật.
Thực tiễn cho thấy, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đạt hiệu quả cao hơn khi đi đôi với việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân. Bà Võ Thị Thật, Bí thư Chi bộ ấp Thạnh Hòa, cho biết: “Bên cạnh tuyên truyền, định hướng dư luận, Chi bộ tích cực vận động, đồng hành và hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Ấp đã xây dựng thành công các mô hình sản xuất hiệu quả: 182ha lúa Đài Thơm 8, 237ha khóm, 37,5ha nuôi trồng thủy sản; tạo thuận lợi để người dân vay hàng tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, mở các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật, vận động nhân dân cải tạo vườn tạp trồng các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao. Đồng thời, vận động các nguồn lực hỗ trợ người nghèo, khó khăn xây dựng và sửa chữa nhà ở; đề nghị cấp thẩm quyền đầu tư mở rộng, tráng bê tông nhiều tuyến đường giao thông nông thôn... Nhờ đó, người dân trong ấp luôn tin tưởng vào Đảng và Nhà nước, không nghe theo kẻ xấu lôi kéo, xúi giục”.
Tại xã Nhơn Mỹ, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được triển khai bài bản, đúng hướng dẫn của cấp trên. Xã đã kiện toàn và vận hành hiệu quả Ban Công tác 35 xã, tổ cộng tác viên dư luận xã hội và tổ báo cáo viên. Theo bà Võ Kim Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng Ban Công tác 35 xã, các lực lượng chức năng xã đẩy mạnh tuyên truyền thông qua hệ thống loa phát thanh, các kênh mạng xã hội do cơ quan, đơn vị quản lý. Từ đầu năm 2026 đến nay, Trang thông tin điện tử cùng các tài khoản fanpage, Zalo của xã đã đăng tải hơn 500 tin, bài, hình ảnh, clip tuyên truyền, thu hút hơn 12.000 lượt truy cập và theo dõi. Các ban, ngành, đoàn thể xã đã tổ chức gần 1.000 buổi tuyên truyền, thu hút hơn 40.000 lượt cán bộ, đảng viên tham dự.
Bên cạnh đó, việc nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng và dư luận xã hội được thực hiện thường xuyên; cán bộ, đảng viên luôn sâu sát địa bàn để kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Nhờ đó, địa bàn xã thời gian qua không ghi nhận bất kỳ trường hợp nào bị kẻ xấu lôi kéo, xúi giục chống phá.
Thực tế tại TP Cần Thơ đã chứng minh, việc kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền với các hoạt động chăm lo thiết thực đời sống giúp nâng cao rõ rệt “sức đề kháng” của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đây chính là “bức tường thành” vững chắc nhất để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá và xuyên tạc của các thế lực thù địch.
Bài, ảnh: ANH DŨNG