26/09/2026 - 20:47

Cà Mau: Hơn 6.800ha lúa bị ảnh hưởng do mưa lớn trên diện rộng 

(CTO) - Trước tình hình, thời tiết cực đoan gây nhiều thiệt hại trên địa bàn, UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp, hỗ trợ người dân giảm thiểu thiệt hại.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, từ ngày 19-25/9, trên địa bàn tỉnh Cà Mau xảy ra mưa lớn trên diện rộng, kết hợp với triều cường gây ngập úng cục bộ tại nhiều vùng sản xuất, tuyến giao thông và khu dân cư. Thống kê sơ bộ đến chiều 25-9, toàn tỉnh có khoảng 6.866ha lúa hè thu bị ảnh hưởng, ngập úng hoặc đổ ngã; hơn 11.000ha lúa - tôm mới gieo sạ bị ngập sâu.

Toàn tỉnh Cà Mau có khoảng 6.866ha lúa hè thu bị ảnh hưởng, ngập úng hoặc đổ ngã.

Ngoài ra còn có hơn 167ha rau màu, 224ha cây ăn trái (chuối) cùng hơn 5.450ha diện tích nuôi trồng thủy sản (cua, tôm càng xanh, cá) bị nước tràn bờ vuông, tiềm ẩn nguy cơ thất thoát lớn. Mưa giông, lốc xoáy làm 12 căn nhà bị sập và tốc mái; hơn 150m đê, lộ nông thôn bị sạt lở và hơn 27,6km đường giao thông bị ngập sâu 10-50 cm. Đến thời điểm hiện tại tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại về người. 


Lực lượng dân quân xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau hỗ trợ người dân cắt lúa.

Tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương trong tỉnh nhằm đánh giá tình hình thiệt hại và bàn giải pháp khắc phục tổ chức ngày 26-9, ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết theo dự báo những ngày tới, Cà Mau tiếp tục xuất hiện đợt triều cường mạnh, gia tăng nguy cơ ngập sâu và kéo dài tại các vùng trũng thấp. Do đó, các sở, ngành, chính quyền cơ sở phải tiếp tục sẵn sàng phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”. UBND các xã, phường khẩn trương cử lực lượng xuống địa bàn, vận hành tối đa công suất các cống, trạm bơm để tiêu thoát nước cứu lúa và hoa màu. Đối với các khu vực lúa hè thu chín muộn, cần tập trung huy động máy móc và lực lượng hỗ trợ cắt sớm nhằm hạn chế tối đa thiệt hại. Các địa phương khẩn trương lập các tổ kiểm tra rà soát, thống kê chính xác thiệt hại thực tế từ cơ sở, xác định trường hợp nào đủ điều kiện để đề xuất hỗ trợ thiệt hại do thiên tai đúng quy định.

Về lâu dài, ông Lê Văn Sử yêu cầu ngành nông nghiệp cùng các đơn vị liên quan xác định và hướng dẫn lịch thời vụ cụ thể cho từng khu vực, loại cây trồng để bố trí xuống giống hợp lý; tính toán phương án xã hội hóa, thuê dịch vụ bơm nước cho các vùng.

Tin, ảnh: HIẾU NGHĨA

Chia sẻ bài viết