MAI QUYÊN (Theo AFP, Nikkei)
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen (ảnh) dự kiến thăm Bắc Kinh trong tuần này, đánh dấu chuyến thăm thứ 2 của một quan chức nội các chính quyền Tổng thống Joe Biden tới Trung Quốc trong vòng 3 tuần.

Ảnh: Getty
Theo kế hoạch, chuyến thăm của Bộ trưởng Yellen diễn ra từ ngày 6 đến 9-7. Tại Trung Quốc, bà Yellen sẽ gặp gỡ một số đại diện cấp cao của chính phủ nước sở tại để thảo luận cách nhìn của chính quyền Tổng thống Biden trong quan hệ kinh tế với Bắc Kinh. Bộ trưởng Mỹ đồng thời tìm cách nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát mối quan hệ song phương “một cách có trách nhiệm”; trao đổi trực tiếp những lĩnh vực mà 2 nước cùng quan tâm bên cạnh cơ hội hợp tác giải quyết hàng loạt thách thức trên toàn cầu.
Hiện chưa có thông tin chính thức liên quan nào được tiết lộ thêm, nhưng theo lời một quan chức cấp cao Bộ Tài chính Mỹ, chuyến thăm của Bộ trưởng Yellen không nhằm đạt được lợi thế kinh tế trước Trung Quốc. Thay vào đó, mong muốn của Washington là xây dựng mối quan hệ “lành mạnh, thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới” với Bắc Kinh. Bác bỏ khả năng tìm cách chia rẽ các nền kinh tế, quan chức này nói rằng thông qua chuyến đi của bà Yellen, chính quyền Tổng thống Biden hy vọng làm sâu sắc và tăng tần suất liên lạc để ổn định quan hệ song phương; tránh thông tin sai lệch và mở rộng việc theo đuổi hợp tác để giải quyết những vấn đề cấp bách như biến đổi khí hậu và cuộc khủng hoảng nợ.
Ngoài các mục tiêu trên, bà Yellen sẽ làm rõ quyết tâm của Washington trong việc tăng cường khả năng cạnh tranh thông qua việc cùng các đồng minh đáp trả cái gọi là “sự cưỡng ép” và những hành vi kinh tế không công bằng của Trung Quốc. Mỹ cũng tiếp tục bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia và nhân quyền dựa trên các chính sách mà Bắc Kinh có thể coi là đối đầu. Hiện chính quyền Tổng thống Biden không đặt quá nhiều kỳ vọng chuyến thăm sẽ đạt được những bước đột phá đáng kể, nhưng có thể thúc đẩy hoạt động đối thoại mang tính xây dựng và thiết lập các kênh liên lạc dài hạn với Trung Quốc.
Trả lời báo giới, quan chức cấp cao Bộ Tài chính Mỹ cho biết, chuyến thăm được mong đợi từ lâu của bà Yellen là một phần trong nỗ lực của Tổng thống Biden nhằm tăng cường liên lạc giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới, ổn định mối quan hệ và giảm thiểu rủi ro sai lầm khi nảy sinh bất đồng. Những năm gần đây, quan hệ Mỹ - Trung liên tiếp trải qua xung đột thương mại, chuỗi cung ứng; tranh cãi về nhân quyền; nguồn gốc của đại dịch COVID-19; vấn đề Đài Loan cùng một loạt mâu thuẫn khác. Tình hình trở nên căng thẳng vào đầu năm nay khi Mỹ bắn hạ một khinh khí cầu nghi là thiết bị do thám của Bắc Kinh. Hai bên tiếp tục giằng co, cho đến chuyến thăm mang tính biểu tượng hạ nhiệt của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới Trung Quốc vào trung tuần tháng 6.
|
EU thừa nhận không đạt tiến triển trong đàm phán thương mại với Trung Quốc
Ngày 2-7, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Trung Quốc Jorge Toledo đã bày tỏ lấy làm tiếc về việc không đạt được “tiến triển đáng kể” với Bắc Kinh trong đàm phán thương mại trong bối cảnh các quốc gia thành viên khối này tìm cách giảm phụ thuộc vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Phát biểu tại một diễn đàn ở Bắc Kinh, Đại sứ Toledo nhấn mạnh: “Tôi rất tiếc phải nói rằng chúng ta không đạt được bất kỳ bước tiến triển nào, hoặc chí ít là tiến triển đáng kể, trong quá trình đối thoại về (các vấn đề) kinh tế và thương mại suốt 4 năm qua”. Ông khẳng định phía EU mong muốn hợp tác với Trung Quốc, song hai bên cần đạt được tiến triển trong đàm phán thương mại trong năm nay.
Theo ông Toledo, Trung Quốc “vừa là đối tác, vừa là đối thủ cạnh tranh và đối thủ có hệ thống” đối với EU.
|