05/07/2023 - 06:56

Harvard bị kiện vì tuyển sinh theo kiểu “kế thừa” 

Hôm 3-7, nhóm Luật sư Dân quyền đã đệ đơn lên Chính phủ Mỹ yêu cầu chấm dứt chế độ đãi ngộ đặc biệt khi tuyển sinh của Đại học Harvard, trong đó ưu tiên những người có cha mẹ là cựu sinh viên hoặc có người thân quyên góp tiền cho trường này.

Một góc khuôn viên Đại học Harvard.

Một góc khuôn viên Đại học Harvard.

Trong đơn khiếu nại, nhóm luật sư cáo buộc hệ thống tuyển sinh của Đại học Harvard đã vi phạm Đạo luật Dân quyền. Đơn kiện còn tiết lộ rằng 70% ứng viên liên quan đến yếu tố “kế thừa” và quyên góp tài chính được tuyển vào Đại học Harvard là người da trắng, đồng thời, hai nhóm đối tượng này cũng có khả năng được nhận vào trường cao hơn gấp 6 lần. Hiện phía Đại học Harvard chưa bình luận gì về vụ kiện.

Đơn khiếu nại của nhóm luật sư nói trên được đưa ra vài ngày sau khi nhóm Sinh viên vì Tuyển sinh Công bằng thắng kiện tại Tòa án Tối cao. Vụ việc đó tăng thêm áp lực lên Đại học Harvard và các trường khác trong việc loại bỏ những ưu đãi đặc biệt cho con của các cựu sinh viên và nhà tài trợ. Trong một cuộc thăm dò do Trung tâm Nghiên cứu Pew công bố vào năm 2022, có đến 75% số người được hỏi cho rằng “kế thừa” không nên là một yếu tố quyết định ai được nhận vào một trường đại học.

Cũng trong ngày 3-7, Hiệp hội vì sự tiến bộ của người da màu Mỹ (NAACP) đã phát động một chiến dịch nhằm kêu gọi các trường đại học trên toàn xứ cờ hoa thúc đẩy sự đa dạng trong trường. Nhóm đã kêu gọi 532 trường cao đẳng và đại học công lập và 1.134 trường tư thục chấm dứt các ưu đãi cũ, loại bỏ các kỳ thi tuyển sinh “phân biệt chủng tộc”, tuyển dụng các giảng viên đa dạng và hỗ trợ sinh viên có thu nhập thấp hoặc có phụ huynh chưa có bằng đại học, bằng việc cung cấp các học bổng, sự cố vấn, cùng các hỗ trợ khác.

NGUYỆT CÁT (Theo AP, NYT)

Chia sẻ bài viết