05/10/2026 - 14:13

Cần Thơ tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau 

TP Cần Thơ đang triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2026 và tổng rà soát giai đoạn 2027-2030. Công tác này nhằm đánh giá đúng thực trạng đời sống và mức độ khó khăn của người dân trên địa bàn. Kết quả rà soát là cơ sở để xác định đúng đối tượng, thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Chuyên viên Chi cục Phát triển nông thôn và Kiểm lâm hướng dẫn cán bộ tại phường Cái Răng về các quy định và phương pháp rà soát chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026-2030.

Bám sát chỉ đạo của Trung ương về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2026 và tổng rà soát giai đoạn 2027-2030, Chi cục Phát triển nông thôn và Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ đã chủ động tham mưu cho các cấp thẩm quyền thành phố ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố. Chi cục luôn quan tâm phối hợp chặt các đơn vị có liên quan để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác phối hợp, hỗ trợ các địa phương trong rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, như: tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho những người thực hiện rà soát ở ấp, khu vực để thực hiện thu thập thông tin chuẩn xác và không bỏ sót đối tượng.

Ông Nguyễn Văn Măng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Kiểm lâm TP Cần Thơ, cho biết: “Năm 2026 là năm đặc biệt, có ý nghĩa chuyển tiếp trong công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, chúng ta phải thực hiện rà soát đồng thời 2 chuẩn nghèo bằng 2 bộ công cụ khác nhau. Bởi theo Nghị định số 351/2025/NĐ-CP của Chính phủ, trong năm 2026 tiếp tục áp dụng chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 đến ngày 31-12-2026. Đồng thời, triển khai rà soát theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027-2030 để làm căn cứ thực hiện chính sách từ ngày 1-1-2027. Tại TP Cần Thơ, công tác này được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, trong công tác thực hiện phải nghiêm túc, công khai, dân chủ, đúng quy trình, bảo đảm phản ánh sát với thực tế đời sống của từng hộ dân”.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Măng, Chi cục đã và đang tiếp tục tập trung tham mưu, hướng dẫn và phối hợp tổ chức thực hiện tốt công tác rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, thực hiện tốt chính sách giảm nghèo, tổng hợp và thống kê số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đây là cơ sở “dữ liệu đầu vào” rất quan trọng để thành phố xây dựng, triển khai các chương trình, dự án, cơ chế, chính sách hỗ trợ sát hợp với nhu cầu thực tế của người dân, đặc biệt đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Với sự đồng hành và hướng dẫn nghiệp vụ kịp thời từ Chi cục Phát triển nông thôn và Kiểm lâm thành phố, đội ngũ người thực hiện rà soát cùng ban, ngành địa phương đã nắm vững các quy định mới, tự tin triển khai tốt công tác rà soát. Bà Lê Thị Hoa, Bí thư Chi bộ khu vực Lê Bình, phường Cái Răng, cho biết: “Được hướng dẫn quy trình, phương pháp và bộ công cụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, các công chức phường và đội ngũ người thực hiện rà soát nắm rõ, thấy tự tin và thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ”.

Theo bà Nguyễn Thị Phương Oanh, Phó trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Cái Răng, để làm tốt công tác rà soát hộ nghèo, UBND phường không chỉ quan tâm phối hợp, tổ chức tập huấn cho các bên có liên quan tại địa phương mà đã ban hành kế hoạch thực hiện cụ thể trên địa bàn, bám sát theo Kế hoạch số 343/KH-UBND ngày 20-7-2026 của UBND TP Cần Thơ về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2026 và tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2027-2030.

Để đảm bảo công tác rà soát đạt kết quả cao nhất, các cơ quan chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cùng các sở, ngành hữu quan thành phố đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ các tiêu chí và phương pháp rà soát mới. Đồng thời, đội ngũ những người thực hiện rà soát ở các ấp, khu vực của các địa phương được hướng dẫn thực hiện chặt chẽ quy trình từ tiếp nhận đề nghị, phân loại hộ, họp dân lấy ý kiến đến niêm yết công khai và cấp giấy chứng nhận. Kết quả rà soát từng bước được số hóa, cập nhật vào cơ sở dữ liệu để nâng cao hiệu quả quản lý, hoạch định chính sách giảm nghèo giai đoạn tới.

Bài, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết