05/07/2023 - 09:12

Mỹ “ve vãn” Nam bán cầu 

Trong nỗ lực làm suy yếu Nga, Mỹ đang ra sức lôi kéo các quốc gia Nam bán cầu, đặc biệt là các thành viên Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới và các đối tác (BRICS+).

Hội nghị thúc đẩy hòa bình Ukraine tại Đan Mạch hôm 24-6. EPA

Hội nghị thúc đẩy hòa bình Ukraine tại Đan Mạch hôm 24-6. EPA

Washington cùng giới chức Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) và Liên minh châu Âu (EU) hồi cuối tháng 6 đã mời lãnh đạo một số nước đang phát triển, gồm Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Nam Phi và Saudi Arabia, tham dự một hội nghị ở thủ đô Copenhagen (Đan Mạch). Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan tham dự sự kiện nhằm thảo luận cách đạt được “hòa bình công bằng và lâu dài” ở Ukraine. 

Hội nghị trên diễn ra sau hàng loạt sự kiện đáng chú ý, gồm chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 2 ngày của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken; Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg lần thứ 26 tại Nga với sự tham dự của 17.000 đại biểu đến từ 130 quốc gia và vùng lãnh thổ; cuộc gặp của các nhà lãnh đạo châu Phi với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô Mát-xcơ-va; Nga đập tan âm mưu binh biến của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner; và trên hết là tiến trình quân sự bị đình trệ trên chiến trường Ukraine.

Tuy nhiên, bước đi trên của Mỹ được cho là khó thành công. Đến nay, Mỹ đã đẩy Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) vào thế khó thông qua việc tịch thu tài sản của Nga, thắt chặt các biện pháp trừng phạt và tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine. Song, các nền kinh tế mới nổi và 19 quốc gia hiện đang đăng ký tham gia BRICS+ nhận thấy rằng cuộc phản công của Ukraine bị đình trệ; vũ khí của NATO và việc liên minh quân sự này chuyển giao chiến đấu cơ F-16 cho Kiev có thể không tạo ra sự khác biệt. Do đó, BRICS+ sẽ coi xung đột tại Ukraine là “chuyện đã rồi” hoặc là một cuộc xung đột không có hồi kết, không xứng đáng để khối này đầu tư về mặt chính trị hoặc để Mỹ lợi dụng.

Dẫu vậy, Mỹ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm kiếm sự hỗ trợ từ BRICS+, dù Washington từng lên tiếng chỉ trích sự trung lập của những nước này, cáo cuộc họ không nhiệt tình hỗ trợ Ukraine. Thậm chí Mỹ cho rằng các nước như Iran, Trung Quốc và Nam Phi đang gửi vũ khí cho Nga và phớt lờ các lệnh trừng phạt đơn phương của Washington.

 TRÍ VĂN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết