Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Venezuela, sáng 6-7 theo giờ địa phương, thừa ủy quyền của Chính phủ Venezuela, Trung tá Raúl Serrano Chacón thuộc Bộ Tư lệnh Vệ binh Tổng thống...
-
Khí thải nhà kính có thể giảm 7% nhờ phong tỏa do dịch COVID-19
Lượng khí thải CO2 trên toàn cầu trong những tháng đầu năm đã giảm mạnh dưới tác động của các lệnh phong tỏa nhằm ngăn COVID-19 lây lan.
-
Nước nghèo khó trả nợ cho Trung Quốc
Giữa lúc đại dịch COVID-19 lan rộng khắp toàn cầu, Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi hồi tháng rồi có cuộc điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, trong đó nói rằng kinh tế Pakistan đang suy giảm, chính phủ nước này cần phải tái cơ cấu hàng tỉ USD mà Islamabad vay của Bắc Kinh.
-
Brazil trở thành vùng dịch lớn thứ ba thế giới
Theo số liệu công bố hôm 18-5, quốc gia Nam Mỹ này ghi nhận 254.220 ca nhiễm COVID-19. Như vậy chỉ trong vòng 72 giờ, Brazil đã vượt qua Anh, Tây Ban Nha và Ý để trở thành quốc gia có số ca nhiễm cao thứ ba thế giới, chỉ xếp sau Mỹ và Nga.
-
Trung Quốc miễn cưỡng ủng hộ điều tra nguồn gốc COVID-19
Hôm 18-5, Trung Quốc rốt cuộc cũng tán thành mở cuộc điều tra độc lập về COVID-19 nhưng với điều kiện phải do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dẫn đầu và chỉ thực hiện sau khi đại dịch được ngăn chặn.
-
Quan hệ Mỹ - Israel trước thách thức từ Trung Quốc
Mối quan hệ ngày càng khăng khít giữa Trung Quốc và Israel có nguy cơ làm căng thẳng quan hệ đặc biệt Israel - Mỹ, nhất là trong bối cảnh Washington đang xung đột với Bắc Kinh về sự lây lan của đại dịch COVID-19.
-
Ô nhiễm không khí tăng trở lại ở Trung Quốc
Theo một nghiên cứu công bố ngày 18-5, nồng độ một số chất gây ô nhiễm không khí ở Trung Quốc đã tăng trở lại cao hơn các mức ghi nhận năm ngoái, sau khi giảm mạnh trong bối cảnh chính phủ nước này áp đặt các biện pháp phong tỏa nhằm kiềm chế dịch COVID-19.
-
WHO khuyến cáo dùng giẻ lau bề mặt thay vì phun khử trùng phòng ngừa SARS-CoV-2
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa khuyến cáo việc phun thuốc khử trùng hoặc xông khử khuẩn trong nhà hay các phòng kín là không hiệu quả đối với việc phòng COVID-19. Những phương pháp phòng lây nhiễm SARS-CoV-2 này không có tác dụng cần thiết như nhiều người vẫn nghĩ, thay vào đó có thể gây tổn thương cho mắt, hệ hô hấp và kích ứng da.
-
Nhà Trắng đổ lỗi cho CDC làm giảm năng lực xét nghiệm
Nhà Trắng ngày 17-5 đã chỉ trích Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) Mỹ làm giảm năng lực xét nghiệm đối với các ca nhiễm SARS-CoV-2, qua đó khiến chính quyền nước này chậm trễ nhiều tuần trong việc đưa ra các biện pháp ứng phó.
-
Hàn Quốc hoãn tập trận bắn đạn thật trên biển
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 18-5 thông báo đã quyết định hoãn một cuộc tập trận bắn đạn thật trên biển quy mô lớn dự kiến diễn ra trong tuần này.
-
Kinh tế Mỹ, Nhật lao đao
Hai nền kinh tế lớn nhất và thứ ba thế giới bước vào giai đoạn suy thoái trong bối cảnh doanh nghiệp cùng người tiêu dùng toàn cầu đang chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19.
-
Nga yêu cầu Google chặn thông tin sai lệch về COVID-19
Theo phóng viên TTXVN tại Mát-xcơ-va, Chính phủ Nga mới đây đã yêu cầu Google chặn thông tin sai lệch về thống kê số ca tử vong do mắc COVID-19 của Nga.
-
Đa số dân Thái muốn dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, kết quả thăm dò dư luận do Viện Quản lý Phát triển Quốc gia Thái Lan (NIDA) công bố ngày 17-5, cho thấy đa số người dân Thái Lan
-
NATO, Nga vẫn “kình nhau” giữa đại dịch
Trên sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), liên minh này và Nga đều đang tìm cách phô diễn lực lượng, muốn cho đối phương thấy rằng họ luôn sẵn sàng hành động
-
Ý mở cửa trở lại
Sau hơn 2 tháng triển khai lệnh phong tỏa đất nước nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, Thủ tướng Ý Giuseppe Conte quyết định các quán bar, nhà hàng, cửa hiệu cắt tóc, làm đẹp
-
Thương chiến Mỹ - Trung thêm kịch tính
Bộ Thương mại Mỹ vừa đưa ra quy định xuất khẩu mới nhằm ngăn cản các công ty sản xuất chíp toàn cầu sử dụng công nghệ và phần mềm Mỹ cung cấp chất bán dẫn cho tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc.
-
Lần đầu tiên trong hơn 200 năm, Hạ viện Mỹ cho phép các nghị sĩ bỏ phiếu từ xa
Hạ viện Mỹ ngày 15-5 đã thông qua một quyết định chưa từng có tiền lệ trong hơn 200 năm qua, theo đó cho phép các nghị sĩ đang thực hiện cách ly hoặc bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 bỏ phiếu từ xa dưới hình thức ủy quyền.
-
Thái Lan mở cửa lại nền kinh tế
Ngày 16-5, Thái Lan không ghi nhận bất cứ ca mắc mới hay tử vong nào do dịch COVID-19, trong bối cảnh nước này bắt đầu mở cửa trở lại hoạt động kinh doanh và nới lỏng hạn chế từ ngày 17-5.
-
Malaysia nhập khẩu 100.000 tấn gạo từ Ấn Độ
Phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur dẫn tin của truyền thông Malaysia cho biết nước này đã ký hợp đồng nhập khẩu 100.000 tấn gạo từ Ấn Độ cho năm 2020.
-
Slovenia tuyên bố chấm dứt đại dịch COVID-19
Ngày 15-5, Slovenia đã trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên tuyên bố hết dịch COVID-19, sau khi ghi nhận ít hơn 7 ca mắc mới mỗi ngày trong 2 tuần qua.
-
Châu Âu có nhiều ca mắc hội chứng có liên quan tới COVID-19 ở trẻ em
Trong bối cảnh các y bác sĩ trên khắp thế giới được yêu cầu cảnh giác, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Âu (ECDC) đặt tại Thụy Điển ngày 15-5 cảnh báo, một hội chứng viêm đe dọa tới tính mạng có liên quan tới dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tới 230 trẻ em ở châu Âu, trong đó có 2 em đã tử vong tính tới thời điểm này trong năm.
-
Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam được trao tặng Huy chương “Anh hùng Venezuela”

- Thời tiết cực đoan tại Trung Quốc và Mỹ, nhiều người tử vong
- Dịch Ebola: Tỷ lệ tử vong ở CHDC Congo lên tới 32%
- Người trẻ Ấn Độ lấp đầy khoảng trống thiếu hụt điều dưỡng ở Nhật Bản
- Đồng won yếu, du khách Trung Quốc đổ xô đến Hàn Quốc
- Đường đến Bắc Cực gập ghềnh hơn với các nước châu Á
- Thương mại Việt Nam - Israel hướng tới mốc 4 tỉ USD
- Đoàn cứu hộ Việt Nam tại Venezuela: Đưa thêm được 7 thi thể ra khỏi đống đổ nát
- WHO tuyên bố chấm dứt đợt bùng phát bệnh do virus Hanta
- Trung Quốc khởi động chiến dịch tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp đại học
-
Thái Lan, Indonesia muốn gia nhập “hội nhà giàu”

- Trung Quốc bàn giao tàu chở khí lớn nhất thế giới
- Đằng sau làn sóng đầu tư của Nhật Bản vào Ấn Độ
- Chiến lược áp lực kinh tế của Trung Quốc
- Chi tiêu toàn cầu cho vũ khí hạt nhân tăng cao kỷ lục
- Vì sao Telegram liên tục gặp rắc rối?
- Nhật Bản hợp tác với Boeing khôi phục vị thế ngành hàng không
- “Tuyến đường Trump” và tham vọng của Mỹ ở Nam Kavkaz
- World Cup 2026: 3,7 triệu tấn khí thải và áp lực môi trường
- World Cup 2026: Cú hích tạo hàng tỷ USD cho kinh tế Mỹ
