* Chuyên gia lo ngại hậu quả nghiêm trọng hơn do viện trợ nước ngoài bị cắt giảm
-
Sudan thu hồi 4 tỉ USD tài sản của cựu Tổng thống al-Bashir
* Cựu Thủ tướng Papua New Guinea bị bắt vì cáo buộc tham nhũng
-
Nhịp sống bình thường dần trở lại
Theo số liệu của worldometers.info, tính đến chiều 24-5, thế giới ghi nhận hơn 5,42 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó 345 ngàn người đã tử vong
-
Tàu chở dầu đầu tiên của Iran đã tới Venezuela
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 23-5, Đại sứ quán Iran tại Venezuela thông báo con tàu đầu tiên trong số 5 chiếc tàu chở nhiên liệu của Iran đã đi vào vùng kinh tế đặc quyền của Venezuela
-
Triều Tiên muốn tăng cường răn đe hạt nhân
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 24-5 đưa tin, nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un (ảnh) đã chủ trì hội nghị Quân ủy Trung ương của Đảng Lao động Triều Tiên.
-
Hải quân Philippines sở hữu tàu chiến trang bị tên lửa đầu tiên
Lực lượng Hải quân Philippines thông báo tàu chiến trang bị tên lửa FF-150 đầu tiên của nước này đã về đến căn cứ hải quân tại Subic vào ngày 23-5, sau 5 ngày khởi hành từ Ulsan, Hàn Quốc
-
Trung Quốc ra sức "o bế" châu Phi
Phát biểu trước hội nghị trực tuyến Đại hội đồng Tổ chức Y tế Thế giới (WHA) mới đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh đến việc giữ gìn quan hệ ngoại giao với các nước châu Phi
-
Mỹ tiếp tục “dập” các công ty công nghệ Trung Quốc
Một tuần sau quyết định hạn chế xuất khẩu công nghệ và phần mềm cho gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei, Bộ Thương mại Mỹ ngày 22-5 lại tiếp tục đưa 33 công ty và thực thể Trung Quốc vào “danh sách đen” kinh tế với những lý do vi phạm nhân quyền, đe dọa an ninh quốc gia Mỹ.
-
Người già Nhật lao đao giữa đại dịch
Sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát động Chương trình chấn hưng kinh tế “Abenomics” vào năm 2012, người cao tuổi nước này (được xác định từ 65 tuổi trở lên) trở thành một phần ngày càng quan trọng trong lực lượng lao động
-
Cuộc chiến cam go của Ấn Độ
Số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Ấn Độ hiện đã tăng lên hơn 120.000 người, khiến quốc gia Nam Á vượt qua Trung Quốc trở thành ổ dịch COVID-19 lớn thứ 11 thế giới và thứ 2 châu Á, sau Iran.
-
Ánh nắng có thể vô hiệu hóa SARS-CoV-2
Kết quả một nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí học thuật về Các bệnh truyền nhiễm (The Journal of Infectious Diseases) cho thấy ánh nắng mặt trời có thể vô hiệu hóa SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19.
-
Lùm xùm thương vụ Mỹ bán vũ khí cho Saudi Arabia
Cuộc điều tra về vai trò của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong thương vụ bán vũ khí cho Saudi Arabia đang gây chú ý sau khi Tổng thống Donald Trump hồi tuần rồi quyết định sa thải Tổng thanh tra Bộ Ngoại giao Steve Linick.
-
Trung Quốc từ bỏ mục tiêu tăng trưởng kinh tế
Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 3 của Quốc hội Trung Quốc khóa XIII ngày 22-5, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết chính phủ không đặt mục tiêu cụ thể về tốc độ tăng trưởng kinh tế trong năm 2020, khi đại dịch COVID-19 tạo ra “sự bất ổn lớn” và từ đó dẫn đến “nhiều yếu tố khó dự đoán được”.
-
Trung Quốc tham vọng “soán” ngôi vương công nghệ từ Mỹ
Với tham vọng giành vị trí dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ, Trung Quốc dự định bơm hơn 1 ngàn tỉ USD vào nền kinh tế để phát triển nhiều công nghệ tiên tiến
-
Úc xúc tiến kế hoạch mở cửa biên giới cho sinh viên quốc tế
Bang New South Wales (NSW), địa phương đông dân nhất của Úc đang xúc tiến kế hoạch dỡ bỏ hạn chế biên giới đối với sinh viên quốc tế trong nỗ lực “cứu” các trường đại học khỏi nguy cơ sụp đổ
-
COVID-19 thay đổi thói quen dùng tiền mặt của người Đức
Mặc dù Đức là nền kinh tế lớn nhất châu Âu và nổi tiếng với nền công nghệ tiên tiến, người dân nước này lâu nay vẫn quen dùng tiền mặt, xem đó là một giá trị quốc gia
-
Nạn tham nhũng hoành hành giữa đại dịch
Hôm 20-5, cảnh sát Bolivia thông báo Bộ trưởng Y tế Marcelo Navajas (ảnh) đã bị bắt vì nghi có liên quan đến vụ đội giá mua lô máy trợ thở điều trị COVID-19 từ Tây Ban Nha
-
Ông Trump bị chỉ trích vì dùng thuốc sốt rét ngừa COVID-19
Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 19-5 đã công khai chỉ trích Tổng thống Donald Trump vì uống thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine để ngừa COVID-19, gọi đây là “hành động hoàn toàn vô trách nhiệm”.
-
PLA muốn tăng ngân sách quốc phòng
Bất chấp tác động của đại dịch COVID-19 lên kinh tế, lãnh đạo Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) được cho đang tìm kiếm mức tăng ngân sách bằng hoặc lớn hơn tỷ lệ 7,5% hồi năm ngoái.
-
Khí thải nhà kính có thể giảm 7% nhờ phong tỏa do dịch COVID-19
Lượng khí thải CO2 trên toàn cầu trong những tháng đầu năm đã giảm mạnh dưới tác động của các lệnh phong tỏa nhằm ngăn COVID-19 lây lan.
-
Nước nghèo khó trả nợ cho Trung Quốc
Giữa lúc đại dịch COVID-19 lan rộng khắp toàn cầu, Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi hồi tháng rồi có cuộc điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, trong đó nói rằng kinh tế Pakistan đang suy giảm, chính phủ nước này cần phải tái cơ cấu hàng tỉ USD mà Islamabad vay của Bắc Kinh.
-
Dịch Ebola: Tỷ lệ tử vong ở CHDC Congo lên tới 32%

- Người trẻ Ấn Độ lấp đầy khoảng trống thiếu hụt điều dưỡng ở Nhật Bản
- Đồng won yếu, du khách Trung Quốc đổ xô đến Hàn Quốc
- Đường đến Bắc Cực gập ghềnh hơn với các nước châu Á
- Thương mại Việt Nam - Israel hướng tới mốc 4 tỉ USD
- Đoàn cứu hộ Việt Nam tại Venezuela: Đưa thêm được 7 thi thể ra khỏi đống đổ nát
- WHO tuyên bố chấm dứt đợt bùng phát bệnh do virus Hanta
- Trung Quốc khởi động chiến dịch tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp đại học
- Việt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống chủ nghĩa khủng bố và bạo lực cực đoan
- NASA tăng tốc các chuyến bay lên Mặt trăng
-
Thái Lan, Indonesia muốn gia nhập “hội nhà giàu”

- Trung Quốc bàn giao tàu chở khí lớn nhất thế giới
- Đằng sau làn sóng đầu tư của Nhật Bản vào Ấn Độ
- Chiến lược áp lực kinh tế của Trung Quốc
- Chi tiêu toàn cầu cho vũ khí hạt nhân tăng cao kỷ lục
- Vì sao Telegram liên tục gặp rắc rối?
- Nhật Bản hợp tác với Boeing khôi phục vị thế ngành hàng không
- “Tuyến đường Trump” và tham vọng của Mỹ ở Nam Kavkaz
- World Cup 2026: 3,7 triệu tấn khí thải và áp lực môi trường
- World Cup 2026: Cú hích tạo hàng tỷ USD cho kinh tế Mỹ
