27/07/2020 - 08:00

Ông Biden chọn “phó tướng” 

Cuộc đua vào Nhà Trắng sẽ diễn ra trong 100 ngày nữa và ưu thế đang nghiêng về ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden. Hiện chính trị gia lão luyện 78 tuổi đang cân nhắc chọn người đứng liên danh tranh cử mà nhiều khả năng sẽ là một phụ nữ da màu.

Ông Biden và thượng nghị sĩ Harris. Ảnh: Reuters

Ðược chú ý nhất hiện nay là Kamala Harris, thượng nghị sĩ bang California. California là bang có số đại cử tri cao nhất và nhiều người cho rằng bà Harris là sự lựa chọn ít rủi ro nhất đối với cựu Phó Tổng thống Biden. Gần đây, bà Harris, 56 tuổi và từng làm tổng chưởng lý bang California, đã cố gắng “làm mềm” hình ảnh của mình để sẵn sàng cho vai trò mới.

Các nhân vật khác trong “tầm ngắm” của ông Biden còn có Keisha Lance Bottoms, thị trưởng Atlanta (bang Georgia); cựu Cố vấn an ninh quốc gia Susan Rice; Karen Bass, dân biểu bang California và là Chủ tịch Nhóm nghị sĩ da màu. Theo CNN, nếu chọn bà Bass, ông Biden chẳng những thu hút được cử tri da màu mà còn làm hài lòng những người theo trường phái tự do.

QUỐC KHÁNH

Chia sẻ bài viết