Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, gián đoạn tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới - đang khiến dòng chảy dầu mỏ toàn cầu suy giảm mạnh, trong khi các tuyến thay thế không đủ khả năng bù đắp.
-
Singapore tăng số lượng nghị sĩ quốc hội khóa mới
Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, quốc hội khóa tới của nước này sẽ tăng số nghị sĩ từ 89 hiện nay lên 93 người và các đơn vị bầu cử bầu 6 nghị sĩ sẽ bị xóa bỏ.
-
Bill Gates rút khỏi Hội đồng quản trị của Microsoft
Tập đoàn Microsoft hôm 13-3 thông báo nhà đồng sáng lập và cố vấn công nghệ Bill Gates (ảnh) đã rút khỏi Hội đồng quản trị của tập đoàn để dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động từ thiện
-
Nhật Bản dùng phương pháp cổ xưa cứu Trái đất
“Mottainai” là từ được người Nhật dùng để mô tả cảm giác hối tiếc khi một thứ gì đó có giá trị bị lãng phí, đồng thời cũng thể hiện nhận thức về môi trường của xứ hoa anh đào
-
Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia
Vào 3 giờ chiều 13-3 (2 giờ sáng 14-3 theo giờ Hà Nội), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do dịch COVID-19, tạo điều kiện cho việc cung cấp thêm
-
Châu Âu là “trung tâm” của đại dịch toàn cầu
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng châu Âu hiện là “trung tâm” của đại dịch COVID-19 toàn cầu và cảnh báo không thể biết khi nào
-
Phương pháp điều trị của Nhật cho kết quả khả quan
Giới chuyên môn y tế Nhật Bản mới đây cho biết phương pháp điều trị hỗ trợ tim phổi nhân tạo (ECMO) áp dụng cho các bệnh nhân mắc COVID-19 đang cho những kết quả sơ bộ đáng khích lệ.
-
Tranh cãi quanh nguồn phát tán COVID-19
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 12-3 cho rằng quân đội Mỹ có thể đã mang SARS-CoV-2 vào Trung Quốc, nhưng không đưa ra bằng chứng nào.
-
Thủ tướng New Zealand thừa nhận chủ nghĩa phân biệt chủng tộc vẫn còn tồn tại
Ngày 13-3, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern (ảnh) thừa nhận quốc gia này có thể “làm nhiều hơn nữa” để giải quyết mối đe dọa từ tư tưởng ủng hộ thuyết “người da trắng thượng đẳng”, một năm sau vụ xả súng đẫm máu tại Christchurch khiến hơn 50 người thiệt mạng.
-
UEFA có thể lùi giải EURO 2020 đến năm sau
Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) vừa thông báo sẽ họp vào ngày 17-3 tới để bàn về một số đề xuất trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang loang rộng trên toàn châu Âu.
-
Mỹ không kích trả đũa nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn ở Iraq
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Lầu Năm Góc ngày 12-3 cho biết quân đội Mỹ đã tiến hành những cuộc không kích nhằm vào nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn ở Iraq.
-
Xu hướng kết hôn không hẹn hò tại Indonesia
Chán nản vì nhiều lần chia tay, cô Dwita Astari Pujiartati - một giảng viên 27 tuổi ở Indonesia - quyết định từ bỏ con đường yêu đương lãng mạn thông thường và đi theo xu hướng ngày càng tăng trong những người độc thân xứ vạn đảo - đó là kết hôn không hẹn hò.
-
Ông Biden “ra dáng” lãnh đạo tương lai
Sau khi liên tiếp giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (ảnh) đang tự tin thể hiện mình là “liều thuốc giải” cho nước Mỹ giữa thời điểm cấp bách.
-
Các nhà khoa học tìm ra điểm yếu của virus
Các nhà khoa học của Đại học Tôn Trung Sơn ở Trung Quốc đã phát hiện ra rằng tốc độ lan truyền của SARS-CoV-2 phụ thuộc vào mùa và nhiệt độ.
-
Chính phủ Afghanistan sẽ phóng thích 5.000 tù binh Taliban
Ngày 11-3, người phát ngôn Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cho biết chính phủ nước này sẽ phóng thích 5.000 tù binh Taliban theo lộ trình, nếu lực lượng phiến quân hạn chế đáng kể bạo lực
-
Cửa hẹp cho ông Sanders!
Cuộc đua giành đề cử ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ tiếp tục chứng kiến đà thắng lợi của cựu Phó Tổng thống Joe Biden (ảnh) khi ông giáng đòn mạnh vào chiến dịch của đối thủ Bernie Sanders
-
Nga khơi mào cuộc chiến dầu mỏ với Mỹ?
Theo hãng tin CNN, Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa biết ngành công nghiệp dầu mỏ của Mỹ “đứng trên núi nợ”, vì thế nhà lãnh đạo xứ bạch dương đã quyết định hành động.
-
Hàn Quốc xuất hiện nguy cơ ổ dịch tại thủ đô
Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, cơ quan chức năng đã phát hiện 90 người làm việc tại một trung tâm chăm sóc khách hàng ở tầng 11 của một tòa chung cư ở Tây Nam Seoul bị nhiễm SARS-CoV-2
-
Mỹ lên án nỗ lực thành lập chính phủ song song ở Afghanistan
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 9-3 đã lên án lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Abdullah Abdullah (ảnh)- nhân vật về thứ 2 trong cuộc bầu cử ở Afghanistan
-
Cướp 15 triệu USD tại sân bay Chile
Một nhóm cướp có vũ trang đã lấy đi khoảng 15 triệu USD trong một xe bọc thép tại sân bay Santiago của Chile ngày 9-3.
-
Ấn Độ đứng thứ hai thế giới về nhập khẩu vũ khí
Ấn Độ tiếp tục là nhà nhập khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới sau Saudi Arabia, đồng thời vươn lên vị trí thứ 23 trong tốp 25 nhà xuất khẩu vũ khí hàng đầu với Myanmar, Sri Lanka và Mauritius là những khách hàng lớn nhất.
-
Xuất khẩu dầu Vùng Vịnh giảm gần 50%

- Thời khắc quyết định cuộc chiến Mỹ - Iran
- Rủi ro nếu Mỹ thu giữ uranium của Iran
- Kinh tế vùng Vịnh “điêu đứng” vì cuộc chiến tại Iran
- GCC hắt hơi, cả khối Arab sổ mũi
- Cuộc chiến Iran thay đổi chiến lược năng lượng của châu Á
- ICAO thông qua nghị quyết về an toàn hàng không
- Thượng viện Campuchia thông qua dự luật chống lừa đảo trực tuyến
- Xung quanh quyết định tăng mạnh thuế dược phẩm của ông Trump
- Đức định xây cảng quân sự mới tại Biển Bắc
-
Nhật tăng phí cư trú lên tới 2.900% gây tranh cãi

- Mỹ sắp kết thúc chiến dịch quân sự chống Iran?
- Lý do Mỹ gấp rút bán vũ khí cho các đồng minh Trung Đông
- Israel nới lỏng một số hạn chế thời chiến
- Tổng thống Mỹ muốn Iran đầu hàng vô điều kiện
- Ông Trump từ chối tàu sân bay Anh
- Mỹ tranh cãi xoay quanh gói 200 tỉ USD cho chiến tranh Iran
- An ninh năng lượng Trung Quốc trước thách thức từ Trung Đông
- Iran siết kiểm soát eo biển Hormuz
- Mỹ - Nhật công bố loạt dự án năng lượng hàng chục tỉ USD
-
“Vườn rau châu Âu” - mạng lưới nhà kính lớn nhất thế giới
-
Chạy đua đầu tư vào Quỹ đạo Trái đất tầm thấp
-
Brazil báo động an ninh sinh học sau vụ đánh cắp virus nguy hiểm
-
Ngăn sinh viên lạm dụng AI, đại học Mỹ chuyển sang thi vấn đáp
-
Tòa án Mỹ ra phán quyết Meta và YouTube phải chịu trách nhiệm “nghiện mạng xã hội”
