21/07/2020 - 09:33

Ông Trump chưa chắc sẽ công nhận kết quả bầu cử 

Nếu đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới, Tổng thống Mỹ Donald Trump không chắc sẽ chấp nhận kết quả này.

Tổng thống Trump (phải) và đối thủ Biden. Ảnh: WSJ

Đây không phải lần đầu tiên Tổng thống Trump đề cập vấn đề trên. Trong những tuần gần đây, chủ nhân Nhà Trắng tuyên bố gian lận có thể xảy ra và làm sai lệch kết quả cuộc bầu cử nếu các bang áp dụng hình thức bỏ phiếu qua thư. Phương án này đang được cân nhắc giữa thời điểm đại dịch COVID-19 đang hoành hành tại Mỹ.

Trái với ủng hộ từ đảng Dân chủ, Tổng thống Trump cảnh báo việc cho phép cử tri bỏ phiếu qua thư có thể dẫn đến “gian lận, lạm quyền” và thế giới sẽ coi cuộc bầu cử tại Mỹ như một trò đùa. Với tinh thần phản đối như vậy, Tổng thống Trump trong buổi phỏng vấn hôm 19-7 cho biết sẽ phải cân nhắc thay vì dễ dàng chấp nhận kết quả nếu thất bại trong cuộc bầu cử tới đây. Trước tuyên bố này, chiến dịch vận động của ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden đã mỉa mai rằng người dân Mỹ sẽ quyết định cuộc bầu cử này và Chính phủ Mỹ hoàn toàn có khả năng “tiễn bước những kẻ xâm phạm ra khỏi Nhà Trắng”.

►Bác bỏ kết quả thăm dò

Cũng tại sự kiện trên, Tổng thống Trump khẳng định kết quả các cuộc thăm dò cho thấy đối thủ Biden đang dẫn trước ông hoàn toàn là “bịa đặt”. Theo cuộc khảo sát do Washington Post-ABC News thực hiện công bố ngày 19-7, cựu Phó Tổng thống Biden tiếp tục duy trì thế vượt trội khi cách biệt 15 điểm so với Tổng thống Trump. Ða số người được hỏi cho biết họ tin tưởng ông Biden hơn đương kim tổng thống trong cách xử lý dịch COVID-19, tội phạm, vấn đề an ninh và sắc tộc ở Mỹ. Tổng thống Trump chỉ dẫn trước ông Biden trên lĩnh vực kinh tế. Nhưng tỷ lệ ủng hộ ông Trump ở mảng này cũng bị sụt giảm từ 57% hồi tháng 3 xuống còn 50%.

Một số cuộc thăm dò khác còn cho thấy ông Biden đang dẫn trước ở các bang mà ông Trump từng giành chiến thắng trong kỳ bầu cử năm 2016 như Bắc Carolina, Arizona, Florida, Pennsylvania, Wisconsin và Michigan. Dù vậy Tổng thống Trump trong buổi phỏng vấn ngày 19-7 kiên quyết khẳng định ông không thua bởi đó đều là những cuộc khảo sát “dối trá”. “Giống như năm 2016, các cuộc khảo sát giả mạo hiện nay còn nhiều chiêu trò hơn” - ông Trump chỉ trích (các cuộc khảo sát hồi năm 2016 đều cho thấy bà Hillary Clinton giành được nhiều sự ủng hộ hơn, nhưng cuối cùng ông Trump đã thắng).

Bình luận thêm về đối thủ, Tổng thống đảng Cộng hòa xác định Joe Biden “không đủ năng lực” lãnh đạo nước Mỹ khi được hỏi ông có nghĩ ứng viên phe Dân chủ quá già yếu. Thật ra, hiện cả hai đều ở tuổi “xưa nay hiếm” (ông Biden 78 tuổi trong khi ông Trump cũng 74). Theo người dẫn chương trình Chris Wallace, dựa vào kết quả khảo sát thì cử tri có vẻ tin cựu Phó Tổng thống tinh thần “nhạy bén” hơn. Trả lời vấn đề này, Tổng thống Trump nói rằng ông Biden không đủ năng lực về thể chất lẫn tinh thần và sẽ “hủy diệt nước Mỹ” nếu được bầu vào ngày 3-11.

Tổng thống Trump hôm 19-7 tiếp tục bảo vệ công tác xử lý đại dịch COVID-19 của chính phủ và khẳng định dự đoán của ông về một ngày nào đó virus sẽ biến mất cuối cùng sẽ thành hiện thực. Mỹ hiện có số ca nhiễm COVID-19 cao nhất thế giới với hơn 3,9 triệu người và hơn 144.000 trường hợp tử vong. Về kinh tế, ông Trump cho biết kinh tế Mỹ “đang rất tốt” bất chấp các con số cho thấy hàng triệu người thất nghiệp trong khi nhiều bang bắt đầu tái áp dụng giãn cách xã hội.

MAI QUYÊN (Theo ABC News, AP)

Chia sẻ bài viết