Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ vào ngày 3-11 đang chiếm lĩnh các tiêu đề báo chí quốc tế. Sự kiện này quyết định liệu quyền kiểm soát Quốc hội tiếp tục nằm trong tay đảng Cộng hòa, hay phe Dân chủ sẽ giành lại thế chủ động và thách thức hai năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.
-
Các nước Arab kêu gọi Mỹ từ bỏ quyết định về Jerusalem
Ngày 9-12, Ngoại trưởng các nước thành viên Liên đoàn Arab (AL) đã kêu gọi Mỹ từ bỏ quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, cho rằng động thái này sẽ làm gia tăng bạo lực trong khu vực.
-
Khắc phục hậu quả!
Ngoại trưởng Anh Boris Johnson vừa có chuyến công du 2 ngày đến Iran. Đây là chuyến thăm Cộng hòa Hồi giáo lần thứ ba của một Ngoại trưởng Anh trong vòng 14 năm qua và là lần đầu tiên ông Johnson đến đây.
-
Hàn, Nhật cải thiện quan hệ với Trung Quốc
Theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình, tuần tới Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 4 ngày tới Trung Quốc.
-
Triều Tiên đổ lỗi Mỹ gây căng thẳng
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 9-12 nói rằng “mối đe dọa hạt nhân” của Mỹ mới là nguyên nhân gây căng thẳng tình hình hiện nay trên bán đảo Triều Tiên.
-
Bầu cử lịch sử ở Nepal, liên minh cánh tả dẫn đầu
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, liên minh 2 đảng cánh tả chính tại Nepal đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử lịch sử tại nước này và sẽ hướng tới việc thành lập chính phủ mới vào tháng 1-2018.
-
Xung đột leo thang nguy hiểm tại Dải Gaza
Sáng hôm qua 9-12, quân đội Israel đã không kích địa điểm sản xuất vũ khí và kho đạn dược của phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza nhằm trả đũa các vụ phóng rốc-két trước đó.
-
Úc cảnh báo Viện Khổng Tử của Trung Quốc
Một chuyên gia nổi tiếng của Úc vừa lên tiếng kêu gọi Canberra khẩn cấp rà soát lại việc thành lập các Viện Khổng Tử của Trung Quốc ở nước này.
-
Thêm 2 nghị sĩ Mỹ từ chức vì bê bối tình dục
Hôm 7-12, hai nghị sĩ Mỹ Al Franken và Trent Franks đã đồng loạt thông báo từ chức sau khi bị cáo buộc quấy rối tình dục trong quá khứ.
-
Triều Tiên muốn đàm phán trực tiếp với Mỹ ?
Các hãng thông tấn Nga đưa tin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 7-12 cho biết, Triều Tiên muốn đàm phán trực tiếp với Mỹ để có được những bảo đảm của Washington
-
Lộ diện người mua bức họa “Salvator Mundi” của Leonardo da Vinci
Tờ Wall Street Journal ngày 7-12 tiết lộ Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman chính là người mua bí ẩn đã bỏ ra hơn 450 triệu USD để mua kiệt tác “Salvator Mundi” (Đấng Cứu thế, ảnh)
-
Cựu Tổng thống Argentina bị truy tố tội phản quốc
Thẩm phán liên bang Argentina ngày 7-12 đã yêu cầu Thượng viện nước này cho phép bắt giữ cựu Tổng thống Cristina Fernández de Kirchner về tội phản quốc
-
Ông You Hockry được bầu làm Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia
Với 112 phiếu thuận, 2 phiếu chống và 2 phiếu trắng, Quốc hội Campuchia ngày 8-12 đã bầu ông You Hockry, nghị sĩ thuộc đảng FUNCINPEC, làm Phó Chủ tịch thứ nhất cơ quan lập pháp này.
-
“Ngày phẫn nộ” của người Palestine
Hôm qua 8-12, Israel đã triển khai thêm hàng trăm cảnh sát bên trong thành cổ Jerusalem và khu vực lân cận sau khi Palestine kêu gọi người dân xuống đường biểu tình
-
Phó Thủ tướng Thái Lan bị “soi” vì đeo trang sức quý giá
Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia (NACC) của Thái Lan cho biết sẽ tiến hành điều tra đối với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wongsuwan về việc sở hữu nhẫn kim cương
-
Mỹ săn tìm cổ vật bị IS thu giữ
Bộ Tư pháp Mỹ đang tăng cường các nỗ lực thu hồi những món trang sức cổ mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria đang rao bán nhằm tài trợ cho các hoạt động khủng bố
-
Hâm nóng “hòa bình lạnh”
Tổng thống Recep Tayyip Erdogan ngày 7-12 có chuyến công du lịch sử tới Hy Lạp khi ông là vị nguyên thủ quốc gia đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ sang thăm xứ thần thoại láng giềng ở phía Tây
-
Quốc tế phản ứng Mỹ về Jerusalem
Rạng sáng 7-12 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức tuyên bố Washington công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.
-
Đức muốn giữ vai trò quốc tế lớn hơn
Những thay đổi từ phía Mỹ đồng nghĩa Đức và châu Âu phải định rõ và bảo vệ lợi ích của mình cũng như tiếp cận chính sách đối ngoại quyết đoán và độc lập hơn.
-
Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel
Giới chức cấp cao Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump ngày 6-12 chính thức công nhận Jerusalem (ảnh) là thủ đô của Israel và sẽ di dời Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv đến thành phố cổ này
-
Nhật Bản muốn có tên lửa tầm xa
Các nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản hôm 5-12 cho biết, nước này đang cân nhắc kế hoạch trang bị tên lửa hành trình tầm xa cho các chiến đấu cơ
-
Những vấn đề then chốt định hình bầu cử giữa kỳ ở Mỹ

- Làn sóng biểu tình và chi phí sinh hoạt tại châu Âu
- Quan hệ Mỹ - Ukraine chạm đáy mới
- Tạo điều kiện để cộng đồng người Việt trực tiếp tham gia vào sự phát triển của đất nước
- Mỹ chuẩn bị cho phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản dưới đáy biển đầu tiên trong lịch sử
- Nga tuyên bố đánh chặn hơn 1.000 UAV trong một đêm
- Iran cảnh báo đáp trả cứng rắn hơn nếu Mỹ và Israel “toan tính sai lầm”
- Việt Nam - EFTA khai mở tiềm năng hợp tác kinh tế
- Canada công bố nguyên nhân vụ cháy tại căn cứ quân sự Wainwright
- Nga - Trung hướng đến trục Bắc Cực mới
-
Vì sao giới tinh hoa Mỹ cho con học tiếng Hoa?

- Nhật Bản lần đầu thử nghiệm thành công phẫu thuật từ xa bằng robot
- Mỹ đình chỉ chương trình cấp quyền thường trú nhân đối với Microsoft và một số tập đoàn công nghệ
- Thủ tướng Ý đăng ký bảo hộ thương hiệu giọng nói
- Dân số già hóa đe dọa an sinh xã hội phương Tây
- Mỹ không dễ khai thác khoáng sản ở Greenland
- Nobel Hóa học 2026: Lời giải cho bí ẩn hóa học tồn tại hơn một thế kỷ
- Indonesia “mơ” đưa giao thông công cộng lên trời
- Sôi động cuộc đua phát triển vũ khí siêu thanh
- Nhiều mục tiêu bảo tồn thiên nhiên của LHQ chệch hướng
-
LHQ cảnh báo nhiệt độ Trái đất có thể tăng 2,6 độ C vào cuối thế kỷ này
-
Làn sóng biểu tình và chi phí sinh hoạt tại châu Âu
-
Quan hệ Mỹ - Ukraine chạm đáy mới
-
Tạo điều kiện để cộng đồng người Việt trực tiếp tham gia vào sự phát triển của đất nước
-
Mỹ chuẩn bị cho phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản dưới đáy biển đầu tiên trong lịch sử
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NGÔ THỐNG NHẤT
