10/12/2017 - 08:46

Bầu cử lịch sử ở Nepal, liên minh cánh tả dẫn đầu

Một cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội ở Nepal ngày 7-12.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, liên minh 2 đảng cánh tả chính tại Nepal đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử lịch sử tại nước này và sẽ hướng tới việc thành lập chính phủ mới vào tháng 1-2018.

Theo kết quả sơ bộ được Ủy ban Bầu cử Nepal công bố ngày 9-12, Đảng Cộng sản Nepal Marxist Leninist Thống nhất (CPN-UML) đã giành được 18 ghế, trong khi đồng minh của họ là Đảng Cộng sản Maoist giành được 8 ghế. Đảng Quốc đại cầm quyền chỉ giành được 3 ghế và các ứng cử viên độc lập được 1 ghế.

Đây là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên ở Nepal sau khi nước này thông qua hiến pháp mới vào năm 2015. Hơn 12,2 triệu cử tri hợp lệ  bầu ra 128 đại diện cho Quốc hội cũng như 256 đại diện cho hội đồng lập pháp và hội đồng địa phương.

Gần 4.500 ứng cử viên ra tranh cử các ghế tại các cơ quan trên. Cuộc bầu cử diễn ra theo 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu được tổ chức hôm 26-11 tại 32 huyện thị, chủ yếu nằm ở vùng đồi núi phía Bắc với 65% cử tri đi bầu, trong khi giai đoạn 2 được tiến hành ở các vùng còn lại hôm 7-12 vừa qua với tỷ lệ 67% cử tri đi bỏ phiếu.

Cuộc bầu cử được xem là bước cuối cùng trong quá trình chuyển đổi Nepal sang nền dân chủ liên bang sau một cuộc nội chiến kéo dài một thập kỷ cho đến năm 2006, khiến hơn 16.000 thiệt mạng. Dự kiến kết quả cuối cùng sẽ được công bố ngày 25-12. 

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Bầu cửNepal