Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 30-3, Ủy ban châu Âu yêu cầu các quốc gia thành viên cân nhắc việc cắt giảm sử dụng dầu và khí đốt, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông vận tải...
-
Nga cấm nuôi nhốt động vật biển trong thủy cung
Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ban hành lệnh cấm nuôi sinh vật biển, đặc biệt là cá voi, để phục vụ cho biểu diễn trong thủy cung và một số địa điểm khác.
-
Lạm phát tại Mỹ tăng cao nhất trong gần 40 năm
Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn dữ liệu của Bộ Lao động nước này công bố ngày 10-12 cho thấy Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 11 tăng tới 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất kể từ năm 1982.
-
Singapore cho phép tiêm vaccine cho trẻ em từ 5-11 tuổi
Tối 10-12, Bộ Y tế Singapore thông báo nước này sẽ bắt đầu tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em trong độ tuổi từ 5-11 ngay trong năm nay.
-
Tân Thủ tướng Scholz: Đức và châu Âu luôn sát cánh cùng nhau
Ngày 10-12, ngay sau khi tới Pháp để hội đàm với Tổng thống Emmanuel Macron về quan hệ song phương và các vấn đề cùng quan tâm, tân Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã tới Brussels (Bỉ) để thảo luận với người đứng đầu Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel về tương lai của Liên minh châu Âu (EU) cũng như hội đàm với Tổng Thư ký Tổ chức Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg về vấn đề an ninh.
-
MacKenzie Scott - người phụ nữ quyền lực nhất thế giới
Thay cựu Thủ tướng Ðức Angela Merkel dẫn đầu danh sách thường niên 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới của tạp chí Forbes, MacKenzie Scott (ảnh) không chỉ nắm khối tài sản khổng lồ mà còn được biết đến như người thúc đẩy cuộc “cách mạng” từ thiện của giới tỉ phú trên quy mô chưa từng có tiền lệ.
-
EU đồng ý tiếp nhận 40.000 người Afghanistan
Ngày 9-12, Ủy viên Liên minh châu Âu (EU) phụ trách nội vụ Ylva Johansson thông báo một nhóm 15 quốc gia thành viên của khối đã đồng ý tiếp nhận 40.000 người Afghanistan được tái định cư tại các nước này.
-
Mối đe dọa khủng bố vẫn hiện hữu trên toàn cầu
Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 gần 2 năm qua, các chân rết của mạng lưới khủng bố quốc tế như Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, al-Qaeda vẫn không ngừng đe dọa và thực hiện các cuộc tấn công, gieo rắc sự sợ hãi mới trên quy mô toàn cầu.
-
Nguy cơ xuất hiện biến thể mới do bất bình đẳng về vaccine
Thế giới vẫn đang loay hoay giải quyết vấn đề bất bình đẳng trong tiếp cận vaccine ngừa COVID-19 và đang xa rời mục tiêu bao phủ vaccine cho khu vực Nam bán cầu.
-
Tháp đồng hồ Tsim Sha Tsui ở Hong Kong đổ chuông trở lại sau 71 năm
Ngày 9-12, Cơ quan văn hóa và giải trí tại Ðặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đã tổ chức chương trình kỷ niệm 100 năm Tháp đồng hồ Tsim Sha Tsui (ảnh) đi vào hoạt động (1921-2021) và đánh dấu sự kiện tháp đồng hồ này hoạt động trở lại sau 71 năm.
-
Mặt trận mới trong tranh chấp Mỹ - Trung
Honduras vừa trải qua cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi và chưa có hồi kết. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo cánh tả Xiomara Castro được cho đã đắc cử và đối thủ chính cũng thừa nhận thất bại.
-
Trung Quốc thay đổi cách tiếp cận châu Phi
Sau 2 thập niên mạnh tay viện trợ tài chính cho châu Phi, Trung Quốc đang cân nhắc lại chiến lược tiếp cận lục địa đen trong bối cảnh đại dịch COVID-19 chưa có hồi kết và cuộc cạnh tranh giành ảnh hưởng tại khu vực ngày càng gay gắt.
-
Thành phố Iraq “hồi sinh” hậu IS
4 năm sau khi tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) bị đánh bại, các “điểm nóng” chiến tranh ở Iraq đang dần phục hồi về kinh tế.
-
Biến thể Omicron có thể là yếu tố giúp chấm dứt đại dịch COVID-19
Nếu Omicron được chứng minh là gây ra tác động ít nghiêm trọng như các báo cáo và nghiên cứu ban đầu cho thấy, biến thể này thực sự có thể giúp con người đạt được miễn dịch cộng đồng.
-
Quốc hội Ecuador bác đề xuất phế truất Tổng thống
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 7-12, Quốc hội Ecuador đã bác bỏ kiến nghị phế truất Tổng thống Guillermo Lasso (ảnh) liên quan “Hồ sơ Pandora” tiết lộ những bí mật tài chính của nhiều nhà lãnh đạo, tỉ phú và người nổi tiếng trên thế giới.
-
Việt Nam kêu gọi thúc đẩy nhận thức và thực thi UNCLOS
Ngày 7-12, tại phiên họp toàn thể của Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 76 về Đại dương và Luật biển diễn ra tại trụ sở LHQ ở New York, gần 50 quốc gia và nhóm nước đã đề cao giá trị phổ quát, nhất quán và toàn diện của Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS), là khuôn khổ pháp lý quốc tế điều chỉnh tất cả các hoạt động trên biển và đại dương, phản ánh các nguyên tắc của luật tập quán quốc tế, do đó ràng buộc tất cả các nước kể cả không phải thành viên UNCLOS.
-
Đức lần đầu có nội các bình đẳng giới
Lần đầu tiên sau 16 năm, nước Ðức sẽ có một chính phủ trung tả do nam giới lãnh đạo trong khi nội các lại có nhiều phụ nữ hơn bao giờ hết.
-
Tiêm kết hợp vaccine mang lại hiệu quả bảo vệ tốt hơn
Một nghiên cứu mới đây được Ðại học Oxford (Anh) thực hiện cho thấy việc tiêm kết hợp 2 loại vaccine ngừa COVID-19 giúp người được tiêm có phản ứng miễn dịch tốt hơn.
-
Washington không cử đại diện ngoại giao đến Olympic mùa Ðông Bắc Kinh 2022
Sáng 7-12 (giờ Việt Nam), Nhà Trắng thông báo quyết định không cử đại diện ngoại giao đến Ðại hội Thể thao Olympic mùa Ðông 2022 tại Bắc Kinh, dự kiến diễn ra vào tháng 2-2022.
-
Ukraine phủ bóng thượng đỉnh Mỹ - Nga
Cuộc hội đàm trực tuyến giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin diễn ra ngày 7-12 trong bối cảnh căng thẳng liên quan tình hình Ukraine đang gia tăng.
-
Mỹ - ASEAN nỗ lực duy trì khu vực Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 6-12 ra thông cáo báo chí cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman đã gặp đại diện của 10 quốc gia thành viên Hiệp hội Các quốc gia Ðông Nam Á (ASEAN) tại Washington.
-
Châu Âu khuyến nghị người dân hạn chế đi lại để tiết kiệm năng lượng

- Ông Trump cân nhắc khả năng chiếm đảo Kharg
- Ukraine chịu áp lực từ cuộc chiến của Mỹ với Iran
- Dân Israel xuống đường phản đối chiến tranh
- Giải mã xu hướng "công ty một người" ở Trung Quốc
- Hàn Quốc triển khai tuyến xe buýt tự hành hoàn toàn đầu tiên
- Mỹ cân nhắc chiến dịch trên bộ
- Iran cho phép thêm 20 tàu Pakistan đi qua eo biển Hormuz
- Cuộc chiến dai dẳng khó có hồi kết
- Vì sao Taliban và Pakistan “từ bạn thành thù”?
-
Nhật tăng phí cư trú lên tới 2.900% gây tranh cãi

- Mỹ sắp kết thúc chiến dịch quân sự chống Iran?
- Lý do Mỹ gấp rút bán vũ khí cho các đồng minh Trung Đông
- Israel nới lỏng một số hạn chế thời chiến
- Đức, Anh, Pháp nhất trí hợp tác với Mỹ và đồng minh trong khu vực
- Xung đột Trung Đông giúp phục hồi kinh tế dầu mỏ của Nga?
- Các hãng vận tải biển lớn đình chỉ hoạt động qua Eo biển Hormuz
- Ông Trump từ chối tàu sân bay Anh
- Tổng thống Mỹ muốn Iran đầu hàng vô điều kiện
- LHQ lo ngại tác động kinh tế nếu eo biển Hormuz đóng cửa
-
“Vườn rau châu Âu” - mạng lưới nhà kính lớn nhất thế giới
-
Chạy đua đầu tư vào Quỹ đạo Trái đất tầm thấp
-
Brazil báo động an ninh sinh học sau vụ đánh cắp virus nguy hiểm
-
Ngăn sinh viên lạm dụng AI, đại học Mỹ chuyển sang thi vấn đáp
-
Tòa án Mỹ ra phán quyết Meta và YouTube phải chịu trách nhiệm “nghiện mạng xã hội”
