03/10/2026 - 08:54

Tạo sự đồng thuận trong nhân dân 

Xác định việc triển khai tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở là “chìa khóa” để xây dựng lòng tin và khơi dậy sức dân, cấp ủy, chính quyền xã Đông Thuận đã tập trung thực hiện đồng bộ nội dung này trên mọi mặt công tác. Nhờ đó, đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân được nâng cao, nhân dân ngày càng tin vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương.

Cầu giao thông ở xã Đông Thuận được nâng cấp khang trang, giao thương thuận lợi thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Cầu bờ bao Nông trường và kinh Bốn Tổng thuộc xã Đông Thuận hoàn thành với tổng trị giá hơn 1 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa. Ông Nguyễn Văn Khá ở xã Đông Thuận, chia sẻ: “Cán bộ xã vận động nhà hảo tâm hỗ trợ vật tư, bà con đóng góp ngày công lao động xây dựng cầu. Trong quá trình thực hiện công trình, cán bộ xã, ấp chung sức tham gia, lan tỏa tinh thần đoàn kết nên bà con rất phấn khởi”.

Theo ông Tống Văn Nhịn, Bí thư Đảng ủy xã Đông Thuận, trong điều kiện ngân sách nhà nước còn hạn chế, việc khơi dậy sức dân, huy động đóng góp từ nhà hảo tâm để thực hiện đạt mục tiêu xây dựng kết cấu hạ tầng là hết sức cần thiết. Để tạo sự đồng thuận, trước khi thực hiện công trình, Đảng ủy chỉ đạo các phòng, ấp tổ chức họp dân bàn bạc, công khai, thành lập ban giám sát đầu tư cộng đồng giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện. Với cách làm đó, cán bộ xã đã tạo được niềm tin và sự ủng hộ của nhà hảo tâm và nhân dân.

Cùng với xây dựng kết cấu hạ tầng, Đảng ủy xã Đông Thuận chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ người dân nâng cao đời sống. Từ đầu năm đến nay, ngành chức năng đã giới thiệu việc làm cho 845 người, đạt 84,5% kế hoạch; phối hợp trao 795 phần quà trị giá hơn 387 triệu đồng tặng đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, xây dựng các tổ hợp tác, hợp tác xã, hỗ trợ người dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ Hỗ trợ nông dân để phát triển kinh tế... Ông Trần Văn Vẹn ở xã Đông Thuận, cho biết: “Nhờ cán bộ xã, ấp giới thiệu nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân với lãi suất ưu đãi, tôi có điều kiện chăm sóc vườn nhãn xanh tốt. Hiện nay, nhãn sắp thu hoạch hứa hẹn đem lại nguồn thu nhập khá cho gia đình”. Với sự hỗ trợ, chăm lo của cán bộ xã, người dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, tuyệt đối không nghe kẻ xấu làm việc sai trái, vi phạm pháp luật.

Để dân tin tưởng, đồng thuận, Đảng ủy xã chỉ đạo công khai các nguồn thu trong dân để người dân giám sát; công khai các thủ tục hành chính, quy trình thực hiện để người dân nắm và thực hiện đúng. Đồng thời chỉ đạo cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, lắng nghe và giải quyết tốt các ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Ông Nguyễn Văn Khá - người dân xã Đông Thuận, bộc bạch: “Cán bộ xã quan tâm chăm lo dân; những việc liên quan đến dân đều công khai để bà con biết, an tâm. Vì thế khi cán bộ vận động bắc cầu giao thông là tôi sắp xếp việc nhà cùng tham gia và đồng thuận hiến đất để làm dốc cầu, giúp bà con lưu thông an toàn”.

Đảng ủy chỉ đạo thành lập, thường xuyên kiện toàn nhân sự Ban Công tác 35 của Đảng ủy và tổ cộng tác dư luận xã hội để các lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các lực lượng thường xuyên tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, hoạt động của cấp ủy đảng và chính quyền địa phương lên trang thông tin điện tử xã, tài khoản facebook; tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và người dân theo dõi nhằm cảnh giác với âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. 

Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội xã chú trọng tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Cùng với việc góp ý các dự thảo nghị quyết, báo cáo, chương trình, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền cùng cấp, năm 2026, Mặt trận xã tổ chức giám sát công tác cấp phát quà Tết cho các đối tượng, xây dựng nhà, công trình thi công trên địa bàn, công tác bầu cử. Mặt trận xã phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND xã; tổng hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri chuyển đến HĐND các cấp theo quy định. Thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri, dân chủ được phát huy, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân được bảo vệ.

Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt và có nhiều đổi mới, sáng tạo trong tuyên truyền, niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương được củng cố; qua đó, bà con tự giác chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ông Tống Văn Nhịn cho biết: “Từ việc nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng, nhân dân ngày càng tin tưởng vào cấp ủy đảng, chính quyền, không nghe theo kẻ xấu lôi kéo làm việc sai trái, gây mất an ninh trật tự ở địa phương”.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết