Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 30-3, Ủy ban châu Âu yêu cầu các quốc gia thành viên cân nhắc việc cắt giảm sử dụng dầu và khí đốt, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông vận tải...
-
Công tác cứu hộ sau siêu bão Rai tại Philippines gặp nhiều khó khăn
Công tác cứu hộ tại các khu vực chịu ảnh hưởng của siêu bão Rai ở Philippines đang gặp nhiều khó khăn do nước lũ chia cắt giao thông, trong khi nhu yếu phẩm cứu trợ dần cạn kiệt.
-
Nhật, Hàn chi thêm tiền giữ chân lính Mỹ
Theo Ðài NHK ngày 21-12, Nhật Bản và Mỹ đã nhất trí rằng Tokyo sẽ chi trả cho Washington 1.550 tỉ yen (13,64 tỉ USD) trong giai đoạn 5 năm, bắt đầu từ tháng 4-2022, để duy trì lực lượng Mỹ đồn trú tại quốc gia Ðông Bắc Á.
-
Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường can dự vào châu Phi
Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh quan hệ đối tác Thổ Nhĩ Kỳ - châu Phi lần thứ ba diễn ra ở thành phố Istanbul mới đây, Tổng thống nước chủ nhà Recep Tayyip Erdogan tuyên bố Ankara đang hướng tới mục tiêu làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế và quân sự với lục địa đen, đồng thời kêu gọi dành cho châu lục này một ghế đại diện tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ).
-
Nga tham vọng dẫn đầu ngành du lịch không gian
Sau một thập niên tạm dừng, Nga muốn trở lại thống trị ngành du lịch không gian đang nở rộ trên thế giới, cạnh tranh với các công ty tư nhân Mỹ.
-
Chile có tổng thống cánh tả 35 tuổi
Theo kết quả vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống Chile diễn ra hôm 19-12, ứng viên Gabriel Boric (ảnh) thuộc liên minh cánh tả đã thắng đối thủ phe cựu hữu José Antonio Kast.
-
Omicron có thể làm giảm hiệu quả thuốc kháng thể
* Thái Lan ghi nhận ca nhiễm Omicron đầu tiên trong cộng đồng
-
Giáo hoàng Francis lên án hành vi bạo lực đối với phụ nữ
Trong một chương trình được phát sóng vào tối 19-12 trên kênh truyền hình TG5 của Ý, Giáo hoàng Francis đã lên án mạnh mẽ tình trạng bạo lực với phụ nữ, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp diễn dường như là yếu tố khiến vấn đề thêm nghiêm trọng.
-
Chủ động trước đà lan rộng của Omicron
Châu Âu tiếp tục là tâm điểm của dịch COVID-19 khi cùng lúc phải ứng phó với 2 làn sóng dịch bệnh do biến thể Delta và Omicron gây ra. Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khu vực châu Âu Hans Kluge cho rằng mối đe dọa của đại dịch COVID-19 nghiêm trọng hơn bao giờ hết khi biến thể Omicron cũng bắt đầu lan truyền nhanh chóng
-
Biến đổi khí hậu làm gia tăng xung đột ở châu Phi
Bạo lực đẫm máu liên quan tình trạng khan hiếm nước ngày càng trầm trọng đã bùng phát tại miền Bắc Cameroon, buộc hơn 30.000 người trốn chạy sang quốc gia láng giềng Chad.
-
Nhật Bản chuẩn bị cho cuộc xung đột tiềm tàng ở Đài Loan
Trong bối cảnh Trung Quốc phô diễn sức mạnh quân sự xung quanh Đài Loan, Nhật Bản do lo ngại bị lôi kéo vào cuộc xung đột giữa các siêu cường ngay tại đảo Ishigaki, nên đã quyết định triển khai các tên lửa diệt hạm và phòng không cùng 500-600 binh sĩ tới hòn đảo nhỏ chỉ cách Đài Loan chừng 200 dặm này nhằm tăng cường khả năng răn đe và bảo vệ lãnh thổ xứ hoa anh đào trước mối đe dọa tiềm tàng từ Trung Quốc.
-
Ấn Độ gia cố quần đảo Andaman và Nicobar
Từ khi Trung Quốc liên tục tăng cường sự hiện diện tại khu vực Ấn Độ Dương, chính quyền Ấn Độ bắt đầu thúc đẩy đầu tư hàng tỉ USD để phát triển quần đảo Andaman và Nicobar (ANI) thành cứ địa tiền tiêu ngăn chặn sự xâm lấn từ Bắc Kinh.
-
Đại dịch COVID-19 kết thúc vào năm 2024?
Hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ ngày 17-12 đã đưa ra dự báo về khả năng đại dịch COVID-19 sẽ không kết thúc cho đến năm 2024, trong khi một nghiên cứu cho thấy nguy cơ tái nhiễm biến thể Omicron cao gấp 5 lần so với biến thể Delta.
-
Thúc đẩy hành động toàn cầu chống tham nhũng
Hội nghị lần thứ 9 các bên tham gia Công ước của Liên Hiệp Quốc về phòng chống tham nhũng (UNCAC) diễn ra trong 1 tuần tại thành phố Sharm El-Sheikh (Ai Cập), vừa bế mạc ngày 17-12 với việc thông qua Tuyên bố Sharm El-Sheikh cũng như 7 nghị quyết khác nhằm thúc đẩy hợp tác chống tham nhũng trên quy mô toàn cầu.
-
Đức cấm bắn pháo hoa đêm giao thừa
Ngày 17-12, Hội đồng Liên bang Đức (Thượng viện) đã thông qua đề xuất của chính phủ cấm đốt pháo hoa trong thời khắc đón giao thừa để tránh nguy cơ tăng thêm gánh nặng cho các bệnh viện vốn đã quá tải do bệnh nhân COVID-19.
-
EU cung cấp container giúp Bỉ tiếp nhận người tị nạn
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 17-12, Chính phủ Bỉ cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẽ cung cấp 150 container cho Bỉ để tiếp nhận thêm những người xin tị nạn, nhằm tăng khả năng tiếp nhận của quốc gia này hiện đang đối mặt với sự gia tăng mạnh mẽ của đơn xin tị nạn, đặc biệt là từ người Afghanistan.
-
Ấn Độ lo “già trước khi giàu”
Vào giữa thế kỷ này, dân số Ấn Ðộ sẽ đạt 1,6 tỉ người. Dù vẫn còn là quốc gia trẻ trong nhiều thập niên nhưng dân số đang già nhanh hơn so với dự kiến, khiến Ấn Ðộ có thể sớm phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học.
-
Trung Quốc xây căn cứ quân sự tại Guinea Xích đạo?
Các quan chức Mỹ giấu tên mới đây cảnh báo Trung Quốc đang có kế hoạch thiết lập căn cứ quân sự thường trực tại Guinea Xích đạo, một trong những quốc gia nhỏ nhất châu Phi.
-
Bão Rai suy yếu sau khi đổ bộ vào Philippines
Giới chức Philippines cho biết cơn bão Rai đã suy yếu sau khi đổ bộ vào miền Nam và miền Trung nước này.
-
WHO khuyến nghị tạm thời tiêm kết hợp các loại vaccine ngừa COVID-19
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 16-12 đã đưa ra khuyến nghị tạm thời về việc kết hợp các loại vaccine ngừa COVID-19 của các hãng dược phẩm khác nhau để tiêm liều thứ 2 và thứ 3.
-
Mỹ tăng cường trừng phạt Trung Quốc
Trong động thái mới nhất gây sức ép lên Bắc Kinh liên quan nhân quyền, Chính phủ Mỹ hôm 16-12 cho công bố loạt biện pháp trừng phạt nhắm vào tổ chức, công ty Trung Quốc trong lĩnh vực thương mại, công nghệ và sinh học.
-
Châu Âu khuyến nghị người dân hạn chế đi lại để tiết kiệm năng lượng

- Ông Trump cân nhắc khả năng chiếm đảo Kharg
- Ukraine chịu áp lực từ cuộc chiến của Mỹ với Iran
- Dân Israel xuống đường phản đối chiến tranh
- Giải mã xu hướng "công ty một người" ở Trung Quốc
- Hàn Quốc triển khai tuyến xe buýt tự hành hoàn toàn đầu tiên
- Mỹ cân nhắc chiến dịch trên bộ
- Iran cho phép thêm 20 tàu Pakistan đi qua eo biển Hormuz
- Cuộc chiến dai dẳng khó có hồi kết
- Vì sao Taliban và Pakistan “từ bạn thành thù”?
-
Nhật tăng phí cư trú lên tới 2.900% gây tranh cãi

- Mỹ sắp kết thúc chiến dịch quân sự chống Iran?
- Lý do Mỹ gấp rút bán vũ khí cho các đồng minh Trung Đông
- Israel nới lỏng một số hạn chế thời chiến
- Đức, Anh, Pháp nhất trí hợp tác với Mỹ và đồng minh trong khu vực
- Xung đột Trung Đông giúp phục hồi kinh tế dầu mỏ của Nga?
- Các hãng vận tải biển lớn đình chỉ hoạt động qua Eo biển Hormuz
- Ông Trump từ chối tàu sân bay Anh
- Tổng thống Mỹ muốn Iran đầu hàng vô điều kiện
- LHQ lo ngại tác động kinh tế nếu eo biển Hormuz đóng cửa
-
“Vườn rau châu Âu” - mạng lưới nhà kính lớn nhất thế giới
-
Chạy đua đầu tư vào Quỹ đạo Trái đất tầm thấp
-
Brazil báo động an ninh sinh học sau vụ đánh cắp virus nguy hiểm
-
Ngăn sinh viên lạm dụng AI, đại học Mỹ chuyển sang thi vấn đáp
-
Tòa án Mỹ ra phán quyết Meta và YouTube phải chịu trách nhiệm “nghiện mạng xã hội”
