04/10/2026 - 08:39

“Giữ lửa” cho những vòng vốn nghĩa tình 

Chủ động vận động phụ nữ thành lập các tổ hùn vốn tiết kiệm xoay vòng không lãi suất, bà Trương Thị Thạnh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Thuận Hòa, xã Xà Phiên đã tạo điểm tựa tài chính vững chắc cho nhiều hội viên. Việc làm ý nghĩa của bà Thạnh không chỉ giúp chị em có thêm vốn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống mà còn đóng góp tích cực vào mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Ở tuổi 64, ngày ngày bà Thạnh vẫn miệt mài lo chuyện làm ăn của chị em. Qua nhiều năm tham gia công tác Hội, bà nhận thấy nhiều phụ nữ có sức lao động, muốn trồng trọt, chăn nuôi, học nghề... nhưng lại thiếu vốn. Từ thực tế đó, năm 2015, bà Thạnh vận động hội viên, mỗi người góp 100.000 đồng/tháng, thành lập “Tổ hùn vốn xoay vòng tiết kiệm không tính lãi” đầu tiên, với 24 thành viên. Số tiền vốn góp được dùng hỗ trợ hội viên khó khăn mượn xoay vòng, không tính lãi. Từ khoản tiền nhỏ của mỗi người đã trở thành nguồn vốn chung, giúp chị em có vốn đúng lúc để sản xuất, mua bán nhỏ.

Trong ngôi nhà tường kiên cố do hội viên vận động nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng, bà Huỳnh Trường Giang, Tổ trưởng Tổ hùn vốn tiết kiệm không tính lãi số 3 của ấp Thuận Hòa, phấn khởi chia sẻ: “Được bà Thạnh quan tâm, tạo điều kiện tham gia tổ hùn vốn xoay vòng tiết kiệm không tính lãi của ấp, gần 4 năm nay, gia đình tôi đầu tư nuôi ếch, cá trong vèo, từng bước gây dựng sinh kế ổn định”. Có thêm kinh nghiệm làm ăn hiệu quả, bà Giang tích cực chia sẻ, hướng dẫn chị em lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện gia đình. 

Chỉ sau 1 năm thực hiện mô hình “Tổ hùn vốn xoay vòng tiết kiệm không tính lãi”, có 5 chị trong ấp thoát nghèo nhờ sử dụng nguồn vốn nghĩa tình để đan lục bình, nuôi heo, nuôi cá, nuôi ếch. Từ kết quả đạt được, bà Thạnh tiếp tục nhân rộng mô hình. Đến nay, bà quản lý 5 “Tổ hùn vốn xoay vòng tiết kiệm không tính lãi”, với hơn 120 hội viên. Hằng năm, mỗi tổ đều có ít nhất 2 hội viên thoát nghèo bền vững.


Bà Trương Thị Thạnh (bìa phải) luôn gần gũi, nhiệt tình hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế.

Điểm riêng trong cách làm của bà Thạnh là không trao vốn để chị em tự xoay xở. Trước khi hỗ trợ vốn, bà tìm hiểu hoàn cảnh, khả năng và nhu cầu của từng người để cùng chọn mô hình phù hợp. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Như - hội viên phụ nữ ấp Thuận Hòa, một trong những người được bà Thạnh hỗ trợ, đã vươn lên thoát nghèo bền vững vào năm 2023. Bà Như kể, từ nguồn vốn vay của tổ, bà đầu tư gần chục bể, thả nuôi 5.000 con lươn bột theo mô hình nuôi lươn không bùn. Bà Như còn được hỗ trợ học nghề đan lục bình để làm thêm lúc nông nhàn, góp phần tăng thu nhập...

Bà Đặng Thị Ngọc Ước, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Xà Phiên, cho biết: “Bà Thạnh luôn sâu sát, tận tâm với hội viên, nhất là những hoàn cảnh khó khăn. Từ những tổ tiết kiệm nhỏ, bà đã góp phần tạo nên nguồn vốn thiết thực giúp chị em có điều kiện làm ăn, ổn định cuộc sống. Hội LHPN xã sẽ tiếp tục đồng hành, củng cố và nhân rộng mô hình để nguồn vốn xoay vòng ngày càng phát huy hiệu quả và giúp nhiều phụ nữ vươn lên trong cuộc sống”.

Bài, ảnh: CAO OANH

Chia sẻ bài viết