Singapore đang thử nghiệm một nền tảng hẹn hò sử dụng thuật toán để kết nối các công chức trẻ độc thân, trong bối cảnh nước này tìm kiếm những cách tiếp cận mới nhằm khuyến khích người trẻ xây dựng gia đình và ứng phó với tỷ lệ sinh ở mức rất thấp.

Người tham gia ứng dụng FirstDate phải trả lời hơn 30 câu hỏi cá nhân. Ảnh: Singapore Samizdat
Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, nền tảng mang tên FirstDate do Cơ quan Công nghệ chính phủ Singapore (GovTech) triển khai thử nghiệm, dành cho công chức từ 21-35 tuổi. Trong khi các ứng dụng hẹn hò thông thường để người dùng tự lựa chọn đối tượng, FirstDate sử dụng thuật toán để phân tích thông tin, sở thích và tiêu chí của hai phía, từ đó chủ động đề xuất những cặp có mức độ tương thích.
Để tham gia, người dùng đăng nhập và xác thực danh tính bằng Singpass, hệ thống định danh số quốc gia của Singapore, sau đó trả lời các câu hỏi về sở thích, thói quen, giá trị cá nhân và những tiêu chí mong muốn ở đối phương. Nội dung khảo sát có thể bao gồm tôn giáo, độ tuổi và những yếu tố mà người tham gia không chấp nhận trong một mối quan hệ. Chương trình nhận đăng ký đến ngày 5-10 và dành cho những người độc thân, góa bụa hoặc đã ly hôn.
FirstDate sử dụng thuật toán Gale-Shapley, một phương pháp toán học được thiết kế để ghép các đối tượng dựa trên thứ tự ưu tiên và mức độ phù hợp. Sau mỗi vòng ghép đôi, người tham gia có thể nhận được thông tin về một đối tượng phù hợp cùng điểm tương thích và lời giới thiệu. Tuy nhiên, GovTech lưu ý không phải người dùng nào cũng chắc chắn được ghép cặp trong mỗi vòng.
Khi hệ thống xác định được một cặp phù hợp, hai người sẽ nhận thông báo qua tin nhắn và có 3 ngày để quyết định có chấp nhận kết nối hay không. Hồ sơ chỉ được hiển thị cho người được ghép cặp, trong khi thông tin liên lạc chỉ được chia sẻ khi cả hai cùng đồng ý.
Để giúp các cặp đôi có khởi đầu thuận lợi, FirstDate còn đưa ra các hoạt động mang tên “Date Quests”. Trong một số chương trình khuyến khích, các cặp đôi có thể nhận phiếu mua hàng nếu cùng hoàn thành một hoạt động, chẳng hạn thử một món ăn mà cả hai chưa từng thưởng thức. Người sử dụng cũng có thể vô hiệu hóa tài khoản và yêu cầu xóa thông tin cá nhân bất cứ lúc nào.
Theo GovTech, FirstDate xuất phát từ một ý tưởng tại một cuộc thi lập trình thường niên của cơ quan này, nhằm tìm kiếm giải pháp cho những khó khăn mà mọi người có thể gặp phải khi làm quen và xây dựng mối quan hệ mới.
Hiện ngày càng nhiều người Singapore kết hôn muộn hoặc lựa chọn sống độc thân, trong khi tỷ lệ sinh duy trì ở mức thấp. Chính phủ Singapore thời gian qua đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ như tăng trợ cấp, mở rộng chế độ nghỉ phép và giảm chi phí nuôi con nhằm khuyến khích các cặp đôi sinh con.
Việc nhà nước hỗ trợ kết nối người độc thân không phải là điều mới tại Singapore. Năm 1984, nước này thành lập Đơn vị Phát triển xã hội (SDU), tổ chức các hoạt động như tiệc tối, khiêu vũ và du lịch để tạo cơ hội cho người độc thân gặp gỡ. Khi các ứng dụng hẹn hò ngày càng phổ biến, vai trò mai mối trực tiếp của cơ quan này dần giảm.
FirstDate đánh dấu một thử nghiệm mới, kết hợp định danh số, dữ liệu cá nhân và thuật toán để hỗ trợ người trẻ mở rộng cơ hội tìm kiếm bạn đời. Qua đó, Singapore tiếp tục tìm kiếm những cách thức mới để giải quyết một vấn đề xã hội ngày càng đáng chú ý là xu hướng kết hôn muộn và tỷ lệ sinh thấp.
VIỆT DŨNG