04/10/2026 - 08:07

Hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy (4-10) và Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (4/10/1961-4/10/2026)

Nỗ lực đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TP Cần Thơ triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, giữ vững vai trò nòng cốt, xung kích trong công tác phòng ngừa và xử lý sự cố cháy, nổ, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự địa bàn. Bên cạnh đó, với tinh thần chủ động, trách nhiệm, lực lượng tăng cường quản lý nhà nước, phối hợp xây dựng phong trào Toàn dân tham gia PCCC&CNCH phát triển rộng khắp…

UBND TP Cần Thơ tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH cấp thành phố tại Khách sạn Mường Thanh Cần Thơ.

Chủ động ứng phó - Hướng về cơ sở

Trong 9 tháng năm 2026, thành phố xảy ra 22 vụ cháy. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố điều động 90 lượt phương tiện và trên 600 lượt cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, trực tiếp chữa cháy 19 vụ, không để xảy ra cháy lớn, cháy lan, giảm tổn thất về tài sản. Ngoài ra, lực lượng tham gia CNCH 31 vụ, cứu được nhiều người và tài sản giá trị. Có những vụ việc xảy ra vào đêm khuya, gặp không ít khó khăn, song cán bộ, chiến sĩ vẫn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Phong, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Cần Thơ, xác định phòng ngừa là biện pháp trọng tâm, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị và công an các địa phương tăng cường phối hợp ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền pháp luật bằng nhiều hình thức phong phú đến người dân, hướng dẫn cài đặt App 114, vận động các cơ sở, hộ tiểu thương ký cam kết an toàn về PCCC, lắp đặt hệ thống truyền tin báo cháy… Song song đó, duy trì các mô hình hoạt động hiệu quả, như: 3 Chủ động - 2 An toàn” (Chủ động phòng cháy, chủ động chữa cháy, chủ động phòng ngừa đuối nước - An toàn gia đình, an toàn cộng đồng); Tổ Liên gia an toàn PCCC; Điểm chữa cháy công cộng; Nhà trọ an toàn PCCC cho phụ nữ và trẻ em…

Chị Lương Thị Kim Chi, hộ kinh doanh ở phường Tân An, cho biết: “Cơ sở của tôi trang bị đầy đủ bình chữa cháy và các dụng cụ cần thiết, kiểm tra định kỳ hệ thống điện, bếp gas… Tôi thường tham gia các lớp tập huấn để nghe tuyên truyền kiến thức về PCCC, biết cách ứng phó khi xảy ra sự cố, hạn chế thiệt hại”.

Cuối tháng 8, Phòng phối hợp phường Ninh Kiều ra mắt Trung tâm Học tập cộng đồng về PCCC&CNCH, đánh dấu bước tiến mới trong việc cụ thể hóa phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ). Đây còn là cánh tay nối dài của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, góp phần xây dựng một cộng đồng an toàn, kiềm chế và giảm thiệt hại do cháy, nổ gây ra...

Siết chặt quản lý - bồi dưỡng kỹ năng 

Từ đầu năm 2026 đến nay, công tác quản lý nhà nước về PCCC triển khai hiệu quả. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH kiểm tra định kỳ trên 2.340 cơ sở, kiểm tra các mặt công tác liên quan tại hàng trăm điểm tổ chức sự kiện trên địa bàn… Công an cấp xã đẩy mạnh hoạt động phối hợp kiểm tra tại các cơ sở, hộ gia đình, nhà ở kết hợp kinh doanh… Qua đó, hướng dẫn về PCCC&CNCH, đảm bảo việc chấp hành pháp luật, phòng ngừa tai nạn, sự cố xảy ra.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tham mưu tổ chức lớp huấn luyện cơ bản lần đầu về kỹ năng, nghiệp vụ chữa cháy, CNCH cho chiến sĩ nghĩa vụ hoàn thành huấn luyện tân binh được điều động về Công an thành phố; mở 20 lớp tập huấn nghiệp vụ; xây dựng và tổ chức thực tập nhiều phương án chữa cháy, CNCH… Bên cạnh đó, tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị học tập  kỹ năng nghiệp vụ chữa cháy, lái xe, lái tàu… đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để nâng cao các mặt công tác trong thời gian tới, Đại tá Lê Đức Bảy, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp tục tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn trong quản lý, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở chấp hành nghiêm quy định về an toàn PCCC, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, doanh nghiệp, củng cố các lực lượng PCCC ở cơ sở. Đồng thời duy trì nghiêm chế độ thường trực, bảo đảm lực lượng, phương tiện sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết