09/05/2022 - 08:30

Ông Lula da Silva “tái xuất” 

Ngày 7-5, cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã chính thức tuyên bố quyết định ra tranh cử một lần nữa vị trí người đứng đầu quốc gia Nam Mỹ này trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào cuối năm nay với cam kết sẵn sàng thực hiện một cuộc cách mạng hòa bình lớn nhất trong lịch sử Brazil.

Cựu Tổng thống Lula da Silva trong lễ khởi động chiến dịch tranh cử tại Sao Paulo ngày 7-5. Ảnh: Getty Images

Cựu Tổng thống Lula da Silva trong lễ khởi động chiến dịch tranh cử tại Sao Paulo ngày 7-5. Ảnh: Getty Images

Phát biểu tại lễ phát động chiến dịch tranh cử với sự tham gia của hàng trăm người ủng hộ, ông Lula da Silva cũng phát đi thông điệp “hòa bình và tình yêu” trước mối đe dọa của sự “độc tài, hận thù, bạo lực, phân biệt đối xử” đang đè nặng lên đất nước. Chính trị gia cánh tả 77 tuổi cho rằng những thành tựu mà chính phủ của ông trước đây và nhân dân giành được đã bị chính phủ hiện nay phá hủy và vì vậy đây là thời điểm cấp bách để khôi phục lại chủ quyền của đất nước. 

Đây là lần thứ 6 ông Lula da Silva ra ứng cử chức Tổng thống Brazil. Trong 3 lần tranh cử đầu tiên vào các năm 1989, 1994 và 1998 ông đều thất bại, song đã giành được thắng lợi trong các cuộc bầu cử năm 2002 và 2006.

Sự nghiệp chính trị của Lula da Silva trải qua nhiều thăng trầm. Năm 2018, ông bị bắt giữ và kết án tổng cộng 25 năm tù với cáo buộc tham nhũng ngay trước thời điểm diễn ra chiến dịch tranh cử tổng thống mà ông là một ứng viên sáng giá. Ông Lula da Silva được trả tự do từ cuối năm 2019 nhưng không thể ra ứng cử do có bản án chưa được xóa.

Tháng 3-2021, Tòa án Tối cao Brazil đã ra phán quyết hủy tất cả các bản án hình sự đối với cựu Tổng thống Lula da Silva, qua đó có thể cho phép chính trị gia này quay trở lại các hoạt động chạy đua tranh cử tổng thống.

Thăm dò dư luận cuối năm ngoái cho thấy ông là nhân vật nhiều khả năng nhất để trở thành nhà lãnh đạo mới của quốc gia Nam Mỹ này. Cụ thể, tỷ lệ ủng hộ ông Lula da Silva lên tới 46%, gấp đôi so với con số 23% của Tổng thống đương nhiệm theo đường lối cực hữu Jair Bolsonaro. Thậm chí, nếu cuộc bầu cử phải tổ chức vòng hai thì ứng viên của đảng Lao động Brazil vẫn sẽ là người chiến thắng với 53% số ý kiến ủng hộ trong tất cả các kịch bản được đưa ra.

Trong khi đó, hơn 50% số người được hỏi đánh giá tiêu cực vai trò của chính quyền Tổng thống Bolsonaro, đặc biệt là trong chiến dịch đối phó với đại dịch COVID-19, cuộc đấu tranh chống tham nhũng, bạo lực và tội phạm cũng như chính sách tạo việc làm, đối phó với nạn phá rừng Amazon. Hiện nền kinh tế lớn thứ 10 thế giới với dân số 213 triệu người đang đối mặt với lạm phát và thất nghiệp tăng cao khiến cơ hội giành thêm một nhiệm kỳ nữa của ông Bolsonaro càng mong manh.

Dù những tháng gần đây Tổng thống Bolsonaro đã nỗ lực rút ngắn cách biệt nhưng thăm dò mới nhất do hãng Ipespe thực hiện cho thấy ông Lula da Silva hiện vẫn là ứng viên sáng giá nhất trong cuộc bầu cử ngày 2-10 tới với ít nhất 45% người được hỏi nói rằng sẽ bỏ phiếu cho ông ở vòng 1.

Nhằm lôi kéo thêm cử tri thuộc các tầng lớp khác ngoài phe cánh tả, cựu Tổng thống Lula da Silva đã quyết định liên danh tranh cử với đối thủ của mình là cựu Thống đốc Sao Paulo, ông Geraldo Alckmin - một chính trị gia Công giáo theo đường lối trung hữu. “Brazil ngày nay có một chính phủ thảm họa và tàn bạo nhất trong lịch sử. Lula là hy vọng duy nhất của chúng ta”, ứng viên phó tổng thống Alckmin  nhận xét.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN - Hoa Kỳ 

(TTXVN) - Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao: Nhận lời mời của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Joseph Robinette Biden Jr., Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ cùng lãnh đạo các nước ASEAN dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN - Hoa Kỳ trong hai ngày 12 và 13-5 tại Thủ đô Washington D.C., Hoa Kỳ. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam thăm, làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc từ ngày 11 đến 17-5.

QUỐC KHÁNH (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết