07/05/2022 - 21:26

Mỹ tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine 

Hôm 6-5, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HÐBA LHQ) đã thống nhất thông qua tuyên bố đầu tiên về Ukraine kể từ khi Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt”, trong khi chính quyền Mỹ công bố gói hỗ trợ an ninh mới dành cho Ukraine, bao gồm cung cấp bổ sung đạn pháo, radar và các thiết bị khác.

Nhân viên Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế sơ tán dân thường khỏi nhà máy thép Azovstal tại thành phố Mariupol. Ảnh: Reuters

Tuyên bố do Na Uy và Mexico, 2 quốc gia ủy viên không thường trực HÐBA LHQ, soạn thảo có đoạn viết: “HÐBA bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc duy trì hòa bình và an ninh ở Ukraine”. Tuyên bố chung nhấn mạnh cam kết của các quốc gia thành viên LHQ về việc giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình, bày tỏ ủng hộ đối với nỗ lực của Tổng Thư ký LHQ trong quá trình tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine. Ðây là tuyên bố đầu tiên thể hiện sự đồng thuận của HÐBA trong vấn đề Ukraine kể từ khi cuộc chiến nổ ra.

Trong một tuyên bố, Tổng Thư ký LHQ Guterres bày tỏ hoan nghênh: “Hôm nay (6-5), lần đầu tiên HÐBA đã có tiếng nói chung về hòa bình ở Ukraine. Như tôi vẫn thường nói, thế giới phải cùng nhau làm câm lặng tiếng súng và giữ vững những giá trị của Hiến chương LHQ”.

Mới đây, nhà lãnh đạo LHQ đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Mát-xcơ-va và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev. Hai chuyến thăm này đã mở đường cho hoạt động sơ tán chung của LHQ và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, đưa khoảng 500 dân thường bị mắc kẹt ở thành phố Mariupol của Ukraine ra khỏi khu vực chiến sự trong những ngày gần đây, nhất là tại nhà máy thép Azovstal đang bị các lực lượng Nga bao vây.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố gói hỗ trợ an ninh dành cho Ukraine, trong đó cung cấp bổ sung đạn pháo, radar và các thiết bị khác. Mặc dù ông Biden không nêu rõ giá trị cụ thể của gói hỗ trợ an ninh nói trên, song một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho hay gói viện trợ này trị giá 150 triệu USD. Tổng thống Biden cũng thông báo chính quyền của ông gần như đã cạn kiệt nguồn tài chính được phép chi tiêu từ Quyền Rút vốn của Tổng thống và hối thúc Quốc hội Mỹ thông qua gói hỗ trợ trị giá 33 tỉ USD, trong đó có hơn 20 tỉ USD được chi tiêu cho viện trợ quân sự, mà ông đề xuất dành cho Ukraine.

Tổng giá trị viện trợ quân sự của Washington cho Kiev kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hôm 24-2 đã lên đến 3,4 tỉ USD, trong đó có pháo tự hành, hệ thống tên lửa phòng không vác vai Stinger và máy bay không người Phoenix Ghost. Kinh phí phục vụ đợt chuyển giao vũ khí mới sẽ được trích từ nguồn ngân sách 250 triệu USD còn lại trong Quyền Rút vốn của Tổng thống Mỹ - trong đó cho phép ông chủ Nhà Trắng ủy quyền bàn giao các loại vũ khí dư thừa trong kho vũ khí của Mỹ, mà không cần Quốc hội nước này thông qua, để ứng phó với những tình huống khẩn cấp.

Ngày 6-5, Bộ Ngoại giao Nga thông báo đã triệu Ðại sứ Anh tại Mát-xcơ-va, bà Deborah Bronnert, nhằm phản đối các biện pháp trừng phạt mà Luân Ðôn vừa áp đặt đối với giới truyền thông Nga. Trước đó, Bộ Ngoại giao Anh cho biết chính phủ nước này đã mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào các cơ quan truyền thông và nhà báo Nga đưa tin các sự kiện ở Ukraine. Các biện pháp hạn chế bao gồm lệnh cấm nhập cảnh vào Anh và phong tỏa tài khoản tại ngân hàng Anh.

Ðối tượng áp dụng là các nhà báo và các phóng viên chiến trường, người dẫn chương trình, trợ lý của Tổng thống Nga, cùng các cơ quan truyền thông, trong đó có Công ty Phát thanh và Truyền hình nhà nước toàn Nga (VGTRK, công ty sở hữu các kênh truyền hình trung ương Russia-1, Russia-24…). Ngoài ra, các biện pháp trừng phạt mới cũng cấm các công ty Nga sử dụng dịch vụ do các công ty Anh trong lĩnh vực truyền thông, kế toán và tư vấn quản lý cung cấp.

Kể từ khi Nga triển khai “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine, Anh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hơn 1.600 chính trị gia, doanh nhân, quan chức, nhà báo và doanh nghiệp Nga. Trong danh sách trừng phạt hiện có khoảng 20 ngân hàng Nga với tổng tài sản 940 tỉ bảng Anh (tương đương hơn 1.200 tỉ USD), hơn 100 doanh nhân lớn và người thân của họ với tổng tài sản theo ước tính của Luân Ðôn là hơn 170 tỉ bảng Anh (tương đương khoảng 220 tỉ USD).

P.V (TTXVN)

Chia sẻ bài viết