12/05/2018 - 17:36

Ngại Trung Quốc, nghị sĩ Mỹ thúc đẩy đạo luật an ninh mới 

Giới lập pháp tại Washington đang hối thúc quốc hội thông qua Đạo luật Chiến lược An ninh Kinh tế Quốc gia cùng các công cụ pháp lý khác nhằm gia tăng vai trò lãnh đạo của Mỹ tại châu Á, chống lại cái gọi là “hành vi chống cạnh tranh” của nước ngoài, đặc biệt từ Trung Quốc.

Động thái này diễn ra giữa lúc có nhiều ý kiến quan ngại vị thế của Mỹ tại châu Á đang suy giảm trước ảnh hưởng địa chính trị và quân sự ngày càng tăng từ Trung Quốc. Phát biểu trong phiên điều trần hôm 9-5, thượng nghị sĩ Todd Young cho biết an ninh quốc gia Mỹ phần lớn phụ thuộc vào kinh tế và rằng “thủ đoạn thôn tính kinh tế” mà Trung Quốc đang thực thi khiến nền móng của Mỹ suy yếu. Nghị sĩ đảng Cộng hòa còn trực tiếp cáo buộc Trung Quốc đang làm xói mòn ưu thế công nghệ quân sự của Mỹ thông qua hàng loạt phương kế, bao gồm hành vi đánh cắp trí tuệ có hệ thống. “Nếu tiếp tục, những thủ đoạn này không chỉ đe dọa sự thịnh vượng quốc gia mà còn an toàn của nước Mỹ” - thượng nghị sĩ bang Indiana nhấn mạnh.

Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross (giữa) và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin (trái) dẫn đầu phái đoàn Mỹ đến Trung Quốc đàm phán thương mại. Ảnh:  AFP

Trước đó, ông Todd Young và thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Jeff Merkley đã ủng hộ Đạo luật Chiến lược An ninh Kinh tế Quốc gia Mỹ 2018 trình lên quốc hội hồi tháng 4. Phiên điều trần hôm thứ Tư có thể là tiền đề dẫn đến hành động chống lại Trung Quốc trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc một loạt biện pháp trừng phạt nhắm vào Bắc Kinh trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và an ninh quốc gia. Sau vòng đàm phán gần đây giữa hai nước tìm kiếm giải pháp giảm căng thẳng thương mại, giới quan sát cho biết chưa có dấu hiệu nào cho thấy ông Trump sẽ rút lại lời đe dọa mạnh tay áp thuế lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc với tổng giá trị 150 tỉ USD dựa trên cáo buộc Bắc Kinh đánh cắp tài sản trí tuệ của Mỹ.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) của Hồng Công, một đạo luật về an ninh-kinh tế đòi hỏi Tổng thống Mỹ đệ trình “chiến lược an ninh kinh tế quốc gia” lên quốc hội vào năm 2021 để tăng cường cho Đạo luật An ninh Quốc gia năm 1947. Trong đó, mục tiêu của dự luật là bảo vệ nền công nghiệp quốc phòng Mỹ, đảm bảo Washington tiếp tục dẫn đầu trong nghiên cứu, công nghệ và đổi mới; đồng thời “chống lại hành vi, chính sách và chiến lược kinh tế chống cạnh tranh” của cá nhân, tổ chức nước ngoài.

Ngoài ra, Đạo luật Sáng kiến tái bảo đảm châu Á (ARIA) cũng được các nhà lập pháp Mỹ cân nhắc như giải pháp tiềm năng chống lại ảnh hưởng địa chính trị của Trung Quốc. Do thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Cory Gardner giới thiệu năm ngoái, ARIA được nhìn nhận là khung chính sách giúp tăng cường vai trò lãnh đạo của Mỹ tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, thể hiện cam kết của Washington về một khu vực tự do, cởi mở với trật tự quốc tế dựa trên các quy tắc.

MAI QUYÊN

Chia sẻ bài viết