Theo hãng tin CNN, khi Lực lượng trấn áp băng đảng (GSF) được triển khai tới Haiti, cảnh sát và binh sĩ lực lượng này có thể sớm phải đối đầu với hàng ngàn chiến binh “nhí”, đối tượng chiếm khoảng 50% các nhóm vũ trang tại quốc gia vùng Caribe này.
-
Ý nghĩa niên hiệu triều đại mới ở Nhật Bản
Sáng 1-4, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết triều đại mới của Nhật Bản sẽ có niên hiệu “Reiwa” từ ngày 1-5 tới, khi Thái tử Naruhito đăng quang kế vị Vua cha là Nhật Hoàng Akihito. Theo phiên âm Hán-Việt, “Reiwa” có thể đọc là “Lệnh Hòa” hoặc “Linh Hòa”.
-
Ðòn giáng vào hình ảnh “bất khả chiến bại” của ông Erdogan
Tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử địa phương tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng đảng cầm quyền của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan bị cho hứng phải “đòn đau” khi phe đối lập giành quyền kiểm soát Thủ đô Ankara và tiến sâu vào các khu vực then chốt khác.
-
Các nước nghèo nhất chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu
Biến đổi khí hậu thường được mô tả là vấn đề sẽ ảnh hưởng đến các thế hệ trong tương lai. Tuy nhiên, hiện nay chính những quốc gia nghèo nhất thế giới mới là bên đang phải đối mặt với tác động khủng khiếp của tình trạng này.
-
Ðoàn Thị Hương có thể được trả tự do vào đầu tháng 5
Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, sáng 1-4, Thẩm phán Azmi Ariffin của Tòa Thượng thẩm Shah Alam ở bang Selangor của Malaysia, đã tuyên mức án 3 năm và 4 tháng tù giam đối với Đoàn Thị Hương.
-
“Âm thịnh” trên chính trường châu Âu
Việc bà Zuzana Caputova (ảnh) giành chiến thắng trong vòng hai cuộc bầu cử tổng thống Slovakia ngày 30-3 đã nối dài thêm danh sách những nữ lãnh đạo ở lục địa già.
-
Trung Quốc với tham vọng “thành phố không rác thải”
Bắc Kinh đang có bước đi táo bạo trong việc đối phó ô nhiễm môi trường. Theo đó, họ đang cố gắng bắt kịp các quốc gia khác bằng cách thí điểm chương trình “thành phố không rác thải” cho toàn bộ các đô thị trong nước.
-
Mối nguy tiềm ẩn từ IS
Tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã chính thức tan rã sau khi phần lãnh thổ cuối cùng của chúng ở thị trấn Baghouz (Syria) được giải phóng. Song, tung tích của “vua Hồi”
-
Hơn 600.000 người trung niên Nhật Bản sống cô lập
Chính phủ Nhật Bản hôm 29-3 công bố kết quả khảo sát cho thấy nước này có 613.000 người từ 40-64 tuổi (¾ số đó là nam giới) đang sống cách ly hoàn toàn với xã hội
-
Brexit bế tắc, EU không còn vụ “ly hôn” mới?
Sau gần 3 năm kể từ ngày Anh bỏ phiếu quyết định rời Liên minh châu Âu (EU), giới quan sát cho biết nhiều thành viên khác trong khối hầu như không còn mặn mà với việc nối bước Luân Đôn
-
Mất lái giữa vùng biển lạ
Lẽ ra là ngày Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) như kế hoạch ban đầu, ngày 29-3 lại trở thành dấu mốc chứng kiến thất bại thứ ba liên tiếp của Thủ tướng Theresa May
-
Mỹ tham vọng dẫn đầu cuộc đua không gian mới
Việc Mỹ thay đổi kế hoạch đặt chân lên bề mặt Mặt trăng vào năm 2024, thay vì năm 2028 như dự tính trước đó, một phần do nước này muốn vượt qua Nga và Trung Quốc trong cuộc đua thống trị không gian.
-
Giản dị như... tỉ phú
Trong tưởng tượng của chúng ta, những tỉ phú đô-la phải gắn liền với các vật dụng xa xỉ, tuy nhiên nhiều người trong số họ lại chọn cuộc sống giản dị đến mức khó tin.
-
Ca ghép thận đầu tiên trên thế giới từ người hiến tạng nhiễm HIV còn sống
Một ca ghép thận hi hữu mới đây đã được các bác sĩ phẫu thuật tại Đại học Johns Hokins ở Baltimore (Mỹ) tiến hành, trong đó người được ghép thận và người hiến tạng còn sống đều nhiễm virus HIV. Đây là ca ghép thận đầu tiên trên thế giới với điểm đặc biệt như vậy.
-
Danh hài sẽ làm nên chuyện?
Cuộc bầu cử tổng thống Ukraine vào ngày mai 31-3 sẽ là cuộc đua chính giữa đương kim Tổng thống Petro Poroshenko, cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko và diễn viên hài Volodymyr Zelenskiy - lãnh đạo đảng Sluha Narodu
-
Áo ngại ảnh hưởng của Trung Quốc ở châu Âu
Bắc Kinh là “tay chơi địa chính trị’’ chứ không đơn thuần là “đại gia kinh tế’’ - Ngoại trưởng Áo Karin Kneissl bày tỏ lo ngại về sự thâm nhập của Trung Quốc ở châu Âu, sau khi nước này thành công trong việc đưa Ý tham gia sáng kiến “Vành đai, Con đường”.
-
Triều Tiên vẫn làm giàu uranium
Ngày 29-3, Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) Hàn Quốc cho biết Triều Tiên dường như đang duy trì cơ sở làm giàu uranium trong tổ hợp hạt nhân chủ chốt ở Yongbyon, phía Bắc Bình Nhưỡng, trong trạng thái “hoạt động bình thường”.
-
Lãnh đạo NATO lại được gia hạn nhiệm kỳ
Trong tuyên bố ra ngày 28-3, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thông báo Tổng Thư ký (TTK) tổ chức quân sự lớn nhất hành tinh sẽ vẫn giữ chức vị này đến hết tháng 9-2022.
-
Brexit lại bế tắc
Theo Phòng Thương mại Anh (BCC), triển vọng không chắc chắn của tiến trình rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) hay còn gọi Brexit đang gây thiệt hại cho nền kinh tế Anh, đặc biệt sau động thái chưa từng có của các nghị sĩ là giành quyền kiểm soát Brexit từ tay chính phủ.
-
Tổng thống Maduro đổ lỗi cho “những kẻ khủng bố”
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã đổ lỗi cho “những kẻ khủng bố” gây ra vụ mất điện trên diện rộng vào ngày 25 và 26-3, hai tuần sau sự cố tương tự
-
Tây Ban Nha muốn dẫn độ nhóm tấn công đại sứ quán Triều Tiên
Hãng tin AP cho biết Tây Ban Nha đã phát ra ít nhất 2 lệnh truy nã quốc tế đối với thành viên của một nhóm tự xưng hoạt động vì nhân quyền, được cho là đã dẫn đầu vụ đột kích
-
Trẻ em trong tầm ngắm của các băng đảng Haiti

- Chiến sự Trung Đông thúc đẩy làn sóng năng lượng tái tạo toàn cầu
- Nguy cơ tội ác chiến tranh ở Iran
- FBI cảnh báo rủi ro từ các ứng dụng do nước ngoài phát triển
- Phi hành đoàn Artemis II trở về sau chuyến bay lịch sử quanh Mặt trăng
- Xuất khẩu dầu Vùng Vịnh giảm gần 50%
- Thời khắc quyết định cuộc chiến Mỹ - Iran
- Rủi ro nếu Mỹ thu giữ uranium của Iran
- Kinh tế vùng Vịnh “điêu đứng” vì cuộc chiến tại Iran
- GCC hắt hơi, cả khối Arab sổ mũi
-
Nhật tăng phí cư trú lên tới 2.900% gây tranh cãi

- Mỹ sắp kết thúc chiến dịch quân sự chống Iran?
- Lý do Mỹ gấp rút bán vũ khí cho các đồng minh Trung Đông
- Israel nới lỏng một số hạn chế thời chiến
- An ninh năng lượng Trung Quốc trước thách thức từ Trung Đông
- Mỹ tranh cãi xoay quanh gói 200 tỉ USD cho chiến tranh Iran
- Iran siết kiểm soát eo biển Hormuz
- Mỹ - Nhật công bố loạt dự án năng lượng hàng chục tỉ USD
- Ukraine có cơ hội “hốt bạc” nhờ UAV?
- Nga có thể giúp hạ nhiệt giá dầu thế giới?
