06/07/2026 - 23:27

Khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn và định vị du lịch Cần Thơ​ trong tình hình mới 

(CTO) - Chiều 6-7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức hội nghị gặp gỡ, trao đổi về phát triển du lịch TP Cần Thơ trong tình hình mới; Kỷ niệm 66 năm Ngày Du lịch Việt Nam (9/7/1960 - 9/7/2026).

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy; bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; lãnh đạo các sở, ngành, các doanh nghiệp du lịch cùng dự.

Lãnh đạo thành phố dự hội nghị. Ảnh: KIỀU MAI

Hội nghị là dịp để ôn lại truyền thống, ghi nhận và tri ân những đóng góp của thế hệ cán bộ, doanh nghiệp và những người làm du lịch đối với sự phát triển của ngành. Đồng thời là diễn đàn để các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp cùng nhìn nhận những thời cơ, thách thức, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm tạo động lực mới cho sự phát triển du lịch thành phố trong giai đoạn tới.

Sau 66 năm hình thành và phát triển, ngành Du lịch Việt Nam vượt qua nhiều thách thức, vững bước trong thời kỳ hội nhập, phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ hậu đại dịch. Riêng với Cần Thơ, sau khi sáp nhập địa giới hành chính, không gian du lịch Cần Thơ được mở rộng, tài nguyên du lịch có nhiều dư địa, phát triển đa dạng các loại hình du lịch: du lịch sông nước, sinh thái, lịch sử - văn hóa, tâm linh, biển, nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe, cộng đồng... Đây là cơ hội để du lịch Cần Thơ xây dựng các sản phẩm du lịch mới, có tính khác biệt và cạnh tranh hơn.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Cần Thơ đón hơn 7,5 triệu lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt trên 2,8 triệu lượt. Tổng doanh thu đạt hơn 6.600 tỉ đồng. Tuy nhiên, ngành du lịch thành phố vẫn còn không ít khó khăn, hạn chế và nhiều điểm nghẽn. Trong đó, có các vấn đề về hạ tầng du lịch, sản phẩm du lịch, các dự án đầu tư du lịch, liên kết, nhân lực du lịch...

Ông Trần Văn Huyến (giữa), Phó Bí thư Thành ủy, lắng nghe các doanh nghiệp du lịch chia sẻ các đề xuất về hoạt động du lịch tại điểm. Ảnh: KIỀU MAI

Tại hội nghị, các đại biểu đưa ra nhiều kiến nghị, giải pháp về xây dựng và tái cấu trúc sản phẩm du lịch, hạ tầng du lịch, các cơ chế và chính sách đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, chuyển đổi số, đường bay, cơ chế phối hợp công - tư... giúp gia tăng thời gian lưu trú, tăng chi tiêu và thu hút du khách quay lại Cần Thơ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Huyến cho biết thành phố đang rà soát lại các tiềm năng về du lịch để có đề án quy hoạch chiến lược du lịch Cần Thơ trong giai đoạn mới. Trong đề án này sẽ có nhiều tiểu dự án đầu tư trên nhiều lĩnh vực để có sự đồng bộ phát triển về hạ tầng, sản phẩm, nhân sự, hướng đến định vị thương hiệu du lịch Cần Thơ mới với bản sắc riêng biệt. 

Tập trung xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng có tính khác biệt, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước, ưu tiên phát triển cụm du lịch trung tâm ven sông Hậu, hệ thống các cồn trên sông kéo dài đến biển. Song song đó, thành phố cũng xem xét xây dựng các chính sách, cơ chế để thu hút đầu tư, nhất là các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn lớn tham gia đầu tư các dự án du lịch...

ÁI LAM

Chia sẻ bài viết