09/07/2026 - 05:59

Sớm xử lý tình trạng ô nhiễm các tuyến kênh 

Kênh 50% phía kênh Tiếp Nhựt, ấp Trà Đức và kênh 50% phía đường tỉnh 934, ấp Tiếp Nhựt, xã Tài Văn, TP Cần Thơ, là nguồn cung cấp nước phục vụ tưới tiêu, nuôi trồng thủy sản, đồng thời góp phần điều hòa môi trường, tạo cảnh quan xanh cho khu vực. Tuy nhiên, gần đây 2 tuyến kênh này rơi vào tình trạng ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, môi trường sống và hoạt động sản xuất của người dân.

Kênh 50% phía kênh Tiếp Nhựt, ấp Trà Đức, bị bồi lắng và ô nhiễm, ảnh hưởng đến việc lấy nước lên ruộng của người dân.

Dọc theo 2 tuyến kênh nói trên có hơn 160 hộ dân sinh sống và ruộng lúa của bà con. Theo ghi nhận thực tế, nước kênh đã chuyển màu đục, nhiều đoạn trên 2 tuyến kênh xuất hiện rác thải sinh hoạt: túi nilông, chai nhựa, dép nhựa... Nguyên nhân ô nhiễm là do một bộ phận người dân sống dọc theo tuyến, trong quá trình sinh hoạt, chăn nuôi, xả nước trực tiếp xuống kênh; vứt rác thải bừa bãi. Bên cạnh đó, kênh lâu ngày không được nạo vét; lượng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật dư thừa sau mỗi vụ mùa chảy xuống, tích tụ trong thời gian dài cũng góp phần không nhỏ gây ô nhiễm... 

Ông Lý Văn Lâm ngụ ấp Trà Đức, chia sẻ: “Trước khi sáp nhập xã, kênh 50% phía kênh Tiếp Nhựt ô nhiễm khá nặng. Tại các đoạn có hộ dân sinh sống, nắng lên nước kênh bốc mùi hôi khó chịu. Nguồn nước ô nhiễm cộng với kênh bồi lắng gây khó khăn cho việc lấy nước lên ruộng lúa, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng lúa sau thu hoạch. Hiện tại, tuyến kênh đã đỡ ô nhiễm hơn trước do địa phương tuyên truyền không vứt rác xuống kênh, nhưng do chưa có xe rác vào thu gom, nên vẫn còn số ít hộ dân xả xuống kênh. Tôi mong các cấp chính quyền sớm xử lý tình trạng rác thải, nạo vét, tạo thông thoáng cho tuyến này”.

Ông Lý Hữu Trí, Trưởng Ban nhân dân ấp Tiếp Nhựt, cho biết: “Hiện nay, người dân đông, trong khi rác thải không được thu gom nên đa số bà con vứt rác xuống kênh, dẫn đến kênh 50% phía đường tỉnh 934 bị ô nhiễm nhiều. Tôi đề nghị các ngành chức năng thành phố xem xét xử lý để kênh không còn rác thải; đồng thời, nạo vét kênh, khơi thông dòng chảy”.

Trước mắt, nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm, địa phương cần tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường; tổ chức các đợt ra quân thu gom rác, nạo vét kênh mương định kỳ; đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp xả rác, xả nước thải trái quy định. Người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức giữ gìn vệ sinh chung, không xả rác xuống kênh, phân loại và xử lý rác phù hợp.

Bài, ảnh: THÚY LIỄU

Chia sẻ bài viết