Chương trình livestream “OCOP Cần Thơ: Nâng tầm nông sản - Lan tỏa giá trị quê hương” do Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương TP Cần Thơ, Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ phối hợp thực hiện. Chương trình giới thiệu những câu chuyện khởi nghiệp của những người gắn bó với quê hương, phát triển giá trị nông sản quê nhà bằng sự sáng tạo, nhiệt huyết .
Chương trình phát sóng lúc 9 giờ, thứ Bảy cách tuần trên facebook Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ.

Chị Nguyễn Kim Thùy (thứ 2 từ trái qua), Giám đốc Hợp tác xã Kỳ Như, chia sẻ về các sản phẩm của hợp tác xã tại phiên livestream. Ảnh: Chụp màn hình
Mỗi phiên livestream “OCOP Cần Thơ: Nâng tầm nông sản - Lan tỏa giá trị quê hương” có thời lượng hơn 90 phút. Bên cạnh thông tin về quy trình sản xuất sản phẩm, phiên livestream cũng đưa người xem gặp gỡ những người đã trực tiếp sản xuất. Câu chuyện được khai thác sâu về hành trình khởi nghiệp của những người gắn bó, phát triển nông sản quê nhà, nghề truyền thống của gia đình. Họ không ngại khó, dẫu có va vấp vẫn kiên trì, từ những sản phẩm đơn sơ ban đầu dần có thương hiệu riêng, tem mác đúng chuẩn, thậm chí những sản phẩm đạt đến chuẩn OCOP 5 sao.
Như câu chuyện của chị Nguyễn Kim Thùy, Giám đốc Hợp tác xã Kỳ Như ở xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ. Từ con cá thát lát quê nhà, chị Kim Thùy đã từng bước nâng cao giá trị của con cá qua nhiều sản phẩm: cá thát lát rút xương, bánh phồng cá thát lát, đến các mặt hàng đóng hộp. Đặc biệt, chả cá thát lát tại cơ sở đã đạt OCOP 5 sao, vươn tầm xuất khẩu.
Mỗi câu chuyện trong livestream “OCOP Cần Thơ: Nâng tầm nông sản - Lan tỏa giá trị quê hương” là người thật việc thật. Ở đó không chỉ là tấm lòng của người con với quê hương mà còn là nghị lực, tâm huyết và sự sáng tạo để nâng giá trị nông sản, cùng giúp nhau vượt khó. Câu chuyện của chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, ở phường Vị Tân, khiến không ít người thán phục khi quyết tâm khởi nghiệp ở tuổi hơn 40.
Từ bước đầu tìm đầu ra cho vườn mãng cầu của gia đình khi rớt giá, chị Ánh Nguyệt tự mày mò học làm trà mãng cầu. Khởi nghiệp gian nan và thất bại nhiều lần nhưng chị Ánh Nguyệt chưa từng từ bỏ, mà ngày càng dốc sức tìm hiểu, đi học và tự tìm cho mình công thức riêng. Từ thành công của trà mãng cầu, chị Ánh Nguyệt lại từng bước thử nghiệm với các loại nông sản địa phương, như khổ qua rừng. Đây cũng là cách chị Ánh Nguyệt giúp đỡ người dân quê nhà vì thấy các vườn hàng xóm trồng nhiều quá mà bán không được giá. Trà mãng cầu xiêm và trà khổ qua rừng cũng trở thành 2 sản phẩm đạt chuẩn OCOP được người tiêu dùng tin dùng của Cơ sở sản xuất trà mãng cầu Ánh Nguyệt.
Trong phiên livestream, bên cạnh các thông tin chỉ dẫn về sản phẩm, người xem còn có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn là các nông sản do chính các nhân vật tham gia gửi tặng qua các minigame. Đồng thời, người xem còn có cơ hội mua được sản phẩm với nhiều ưu đãi khi trực tiếp mua hàng ngay tại phiên livestream.
Livestream “OCOP Cần Thơ: Nâng tầm nông sản - Lan tỏa giá trị quê hương” không chỉ là chương trình giới thiệu sản phẩm mà còn là hành trình để người xem tìm hiểu rõ về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, đồng thời còn lan tỏa những câu chuyện ý nghĩa về những người con của đất Cần Thơ nâng tầm giá trị nông sản Việt.
BẢO LAM