“Mang sách ra chợ” là cách làm hay của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Cái Khế, đưa sách đến gần người dân ngay trong không gian sinh hoạt quen thuộc. Không chỉ tạo thêm cơ hội đọc sách, mô hình còn góp phần lan tỏa văn hóa đọc, xây dựng thói quen đọc trong cộng đồng.

Không gian đọc ở Nhà lồng 1, Trung tâm thương mại Cái Khế, thu hút đông đảo bạn đọc. Ảnh: DUY KHÔI
Dần về trưa, Nhà lồng 3, Trung tâm thương mại Cái Khế thưa khách dần. Ông Nguyễn Văn Thảnh, tiểu thương bán tạp hóa ở chợ, tranh thủ qua không gian đọc để đọc sách báo, tạp chí, uống ly trà. Đây là thói quen của ông Thảnh cũng như nhiều tiểu thương ở chợ, từ khi có không gian đọc hơn 1 tháng qua. Không gian được trưng bày đẹp, kệ sách, tủ sách chỉn chu, ngăn nắp.
Còn ở Nhà lồng 1, nhiều bà con đi chợ, tiểu thương đến đọc sách ở không gian đọc. Anh Huỳnh Hữu Tạo, tiểu thương, cho biết khi rảnh, anh hay lại không gian để tìm sách đọc. Anh cũng giới thiệu cho nhiều khách hàng về không gian này. Đặc biệt, nhiều khách hàng dẫn con đi chợ, đã để con ở lại không gian đọc sách, trong khi chờ cha mẹ.
“Tôi thấy không gian rất hay và hữu ích. Bà con tiểu thương rất ủng hộ”, anh Tạo nói. Còn chị Nguyễn Thị Thùy Quyên, tiểu thương, thì chia sẻ rằng, không gian đọc thu hút khá đông các em nhỏ, người đi chợ, khiến không gian chợ vui hơn, sôi động hơn.
Không gian đọc tại Nhà lồng 1 và Nhà lồng 3 của Trung tâm thương mại Cái Khế sau thời gian hoạt động đã cho thấy hiệu quả rõ nét. Điều ý nghĩa nhất là mô hình này mang lại chính là phục vụ tận nơi cho các tiểu thương, những người thường ít có điều kiện, thời gian tiếp xúc với sách, báo.
Mỗi không gian đọc được bố trí gần 250 đầu sách, báo đa dạng thể loại và được luân chuyển, thay đổi 2 tuần 1 lần, nhằm thu hút độc giả. Đặc biệt, do không gian đọc ở gần Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Cái Khế, nơi có các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao sinh hoạt thường xuyên, nên lượng độc giả ngày càng đông thêm.
Bà Dương Thị Trang Nhung, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Cái Khế, thông tin: Sau hợp nhất Thư viện phường An Hòa và phường Cái Khế (cũ), thư viện hiện có khoảng 2.400 đầu sách. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Cái Khế đã tiến hành kiểm đếm, phân loại, hệ thống và tiến hành phục vụ bạn đọc.
Nắm bắt đặc thù và nhu cầu đọc sách ở khu vực Trung tâm thương mại Cái Khế, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Cái Khế đã thực hiện không gian đọc tại 2 nhà lồng, được bà con rất ủng hộ. Bà Dương Thị Trang Nhung cho biết: “Việc luân chuyển sách định kỳ mỗi tháng 2 lần dựa vào nhu cầu của bà con, bà con cần đọc gì, thích loại sách nào, chúng tôi sẽ tăng cường phục vụ”.
Cũng theo bà Dương Thị Trang Nhung, hướng tới, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Cái Khế sẽ xây dựng các không gian đọc theo hướng mở - hiện đại. Không gian định hướng sẽ được trang bị máy tính dùng tra cứu, đọc tài liệu số, truy cập thư viện điện tử… và tổ chức các hoạt động nhằm tăng tính tương tác với bạn đọc.
Xác định phát triển công tác thư viện là yếu tố then chốt, bên cạnh việc “mang sách ra chợ”, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Cái Khế còn triển khai việc luân chuyển sách và tổ chức các hoạt động khuyến đọc tại 7 trường học; 11 nhà văn hóa khu vực trên địa bàn. Ngoài ra, Không gian sách Văn hóa dân gian và Đờn ca tài tử cũng sẽ được thành lập, phục vụ các câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật đang sinh hoạt tại phường.
Sau hợp nhất, việc tổ chức và phát triển công tác thư viện cấp phường đứng trước nhiều yêu cầu mới, khó. Số lượng sách, địa bàn phục vụ, nhu cầu và thói quen đọc của người dân ngày càng đa dạng, trong khi việc duy trì và tạo sức sống cho văn hóa đọc giữa nhịp sống bận rộn không phải là chuyện dễ dàng.
Nhưng từ việc “mang sách ra chợ” đến nhiều nỗ lực của phường Cái Khế cho thấy, sách vẫn có sức hút khi được đưa đến đúng nơi, đúng người và bằng những cách làm gần gũi. Đó cũng là hướng đi mà Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Cái Khế đang từng bước thực hiện sau hợp nhất.
Văn hóa đọc còn nhiều thách thức, nhưng khi có quyết tâm, “chịu làm” và có cách làm, sách vẫn có độc giả!
ĐĂNG HUỲNH