09/07/2026 - 09:57

Dựa vào dân và ý thức cán bộ để phòng ngừa từ sớm tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 

Với quan điểm phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở, Đảng ủy phường Phú Lợi, TP Cần Thơ tập trung thực hiện các giải pháp phòng ngừa, trước hết là quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (TN,LP,TC) đến từng cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, luôn lắng nghe ý kiến người dân để đánh giá hiệu quả hoạt động của cán bộ…

Ông Huỳnh Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường và ông Nguyễn Đình Nhung trao đổi về việc giám sát tuyến đường Dương Minh Quan. 

Từng cán bộ, đảng viên phải nắm chủ trương, nghị quyết

Ngay sau khi sáp nhập, Đảng ủy phường Phú Lợi nhanh chóng kiện toàn tổ chức và ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ phường, phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng thành viên. Đồng thời, ban hành Chỉ thị chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống TN,LP,TC. Để từng cán bộ, đảng viên nắm được Quy chế làm việc và nội dung chỉ thị, Đảng ủy phường tổ chức hội nghị triển khai, mời đầy đủ cán bộ, đảng viên tham dự. Đích thân Bí thư Đảng ủy phường quán triệt nội dung về phòng, chống TN,LP,TC. Những trường hợp chưa tham dự sẽ được triệu tập bổ sung nhiều lần. “Mục tiêu là tất cả cán bộ đều phải nắm chắc nhiệm vụ để thực hiện thật tốt” - bà Phạm Ngọc Phượng, Chánh Văn phòng Đảng ủy phường, cho biết.

Từ đầu năm đến nay, địa phương tổ chức 10 hội nghị quán triệt, 106 cuộc tuyên truyền với hơn 6.400 lượt người dự. Thường vụ Đảng ủy phường yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu, gắn với sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ tại từng cơ quan, đơn vị. Ông Thái Đăng Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường  Phú Lợi, cho biết: “Trên cơ sở các quy định của Trung ương và Thành ủy về trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu, tôi ghi chú từng trách nhiệm thuộc về người đứng đầu. Qua đó, nêu rõ cho người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nắm và chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra vi phạm kéo dài, nghiêm trọng, dư luận bức xúc mà không ngăn chặn, xử lý. Đặc biệt, quán triệt yêu cầu bắt buộc trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hoạt động của từng cơ quan, đơn vị đều phải lồng ghép nội dung phòng ngừa TN,LP,TC như một nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt”.

Phường Phú Lợi đang xây dựng nền tảng số phần mềm Phú Lợi Smart Learning, nhằm quản lý việc học tập nghị quyết và tiếp nhận văn bản khi được triển khai. “Địa phương áp dụng chuyển đổi số trong việc học tập, triển khai nghị quyết, văn bản, để giúp cán bộ nâng cao trách nhiệm trong việc đọc văn bản và thực hiện nhiệm vụ, hạn chế né tránh trách nhiệm” - ông Thái Đăng Khoa cho biết.

Dựa vào dân, lắng nghe dân

Theo ông Trương Xuân Anh Khoa, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú Lợi, Trung tâm được xác định là “bộ mặt” của chính quyền cơ sở, nơi dễ phát sinh tiêu cực nếu thiếu kiểm soát. Do đó, Đảng ủy đặc biệt quan tâm lựa chọn, bố trí cán bộ, công chức; thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, đạo đức công vụ và ứng dụng công nghệ số trong giải quyết thủ tục hành chính. Lãnh đạo Trung tâm duy trì việc trực tiếp giám sát thái độ, tác phong phục vụ của công chức, nhằm kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện chưa chuẩn mực. Địa phương xây dựng Zalo mini App để người dân tiện bốc số thứ tự đăng ký thực hiện thủ tục hành chính tại nhà. Ngoài ra, App còn tích hợp chức năng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân về mọi vấn đề liên quan hoạt động của chính quyền. Thông qua đó, giúp lãnh đạo địa phương nắm bắt được tình hình, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường để chỉ đạo xử lý ngay từ cơ sở.

Trong 6 tháng đầu năm, Bí thư Đảng ủy phường tổ chức 15 cuộc tiếp công dân, trực tiếp chỉ đạo giải quyết nhiều vụ việc ngay từ khi mới phát sinh. Không chỉ vậy, Đảng ủy thực hiện mô hình “Tiếp công dân tại nhà công dân”, mang lại hiệu quả thiết thực. Trường hợp ông Nguyễn Văn Bon ở khu vực Tiểu Đoàn Tây Đô, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng do vướng về thủ tục, nhiều năm vẫn chưa được giải quyết. Sau khi tiếp nhận phản ánh, Bí thư Đảng ủy phường cùng các ban, ngành trực tiếp đến nhà ông Bon khảo sát tình hình, trao đổi với ông Bon và chỉ đạo các cơ quan có liên quan xử lý dứt điểm vụ việc. Đến nay, ông Bon đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Ông Thái Đăng Khoa cho biết: “Tiếp công dân tại nhà công dân rất hay, những gút mắc mà các ngành chức năng “không dám” thực hiện vì trước đây chỉ nhìn trên giấy tờ, giờ được thấy thực tế, sẽ biết được cái khó của dân và vướng mắc cụ thể để cùng nhau tìm ra hướng tháo gỡ, giải quyết thấu tình, đạt lý. Những lúc đi trực tiếp giải quyết như thế, mới biết gút mắc của dân từ đâu mà ra để sáng tạo trong chỉ đạo giải quyết”.   

Ngoài ra, phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống TN,LP,TC, MTTQVN phường còn thành lập tổ giám sát đầu tư cộng đồng để giám sát các công trình đầu tư công, xã hội hóa. Giới thiệu về tuyến đường Dương Minh Quan ở khu vực Cổng Đỏ, ông Huỳnh Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường, cho biết: “Khi thực hiện công trình nâng cấp, mở rộng đường Dương Minh Quan, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát việc cắm mốc phạm vi thi công, tiến độ, chất lượng công trình; sử dụng vốn; đảm bảo quyền lợi người dân…”. Ông Nguyễn Đình Nhung, thành viên Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, bộc bạch: “Con đường mình được thụ hưởng thì mình cũng phải có trách nhiệm giám sát để công trình được thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng. Được tin tưởng giao nhiệm vụ, tôi sẽ cố gắng thực hiện tốt vai trò giám sát của người dân”.  

Muốn phòng, chống TN,LP,TC “từ sớm, từ xa”, trước tiên mỗi cán bộ, đảng viên phải ý thức được hành động của mình. Đồng thời, phải biết dựa vào dân để nắm bắt, để dân làm “tai mắt”. Đó đang là cách làm, hướng đi mang lại hiệu quả của Đảng ủy phường Phú Lợi.

Bài, ảnh: SƠN HÀ

Chia sẻ bài viết