18/06/2019 - 20:36

Cựu Chủ tịch UEFA Platini bị bắt vì cáo buộc tham nhũng 

Ngày 18-6, ông Michel Platini (ảnh) - cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu âu (UEFA), đã bị bắt giữ liên quan tới quyết định trao quyền đăng cai Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) 2022 cho Qatar.

Theo truyền thông Pháp, ông Platini, 63 tuổi, bị bắt giữ trong khuôn khổ cuộc điều tra tham nhũng đối với quyết định trao quyền đăng cai World Cup 2022 cho Qatar. Ông này đã được đưa tới trụ sở Cơ quan Cảnh sát tư pháp chống tham nhũng.

Trước đó, năm 2015, ông Platini cũng đã bị cáo buộc nhận hối lộ khi các các công tố viên phát hiện ông nhận số tiền lên tới 1,8 triệu euro không rõ nguồn gốc. Ông Platini nói rằng đây là số tiền ngoài lương được trả công do việc ông đi làm cố vấn nhưng lại không trình được giấy tờ nào chứng minh điều trên.

Michel Platini từng là một huyền thoại của bóng đá Pháp và từng giúp đội tuyển Pháp đoạt chức Vô địch bóng đá châu Âu năm 1984. Ông cũng từng 3 lần được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu.

Thùy An (TTXVN)

Chia sẻ bài viết