Điều làm nên một thành phố thực sự thông minh không chỉ là công nghệ tiên tiến, mà còn bao gồm việc cải thiện đời sống cư dân, vận dụng sự đổi mới để giải quyết các vấn đề dân sinh, từ hạ tầng và nhà ở đến giao thông công cộng và phát triển bền vững. Tất cả đều có ở Zurich, thành phố lớn nhất của Thụy Sĩ.
.webp)
Tuyến xe điện Cobra-Tram, phương tiện giao thông công cộng phổ biến ở thành phố Zurich. Ảnh: ShutterStock
Khái niệm “thành phố thông minh” đã thu hút sự quan tâm đáng kể từ các nhà quy hoạch đô thị và hoạch định chính sách, hướng tới nâng cao hiệu quả vận hành đô thị thông qua việc tích hợp các công nghệ tiên tiến và quản trị kỹ thuật số.
Hằng năm, Viện Phát triển Quản lý Quốc tế (IMD) đều công bố bảng xếp hạng các thành phố thông minh nhất thế giới, và năm 2026, Zurich vẫn giữ vững danh hiệu này năm thứ 7 liên tiếp. Đây là kết quả đánh giá 148 thành phố trên toàn thế giới về các yếu tố như cơ sở hạ tầng kinh tế và công nghệ, chất lượng cuộc sống, môi trường và tính toàn diện. Bảng xếp hạng dựa trên phản hồi từ các cuộc khảo sát, cho thấy cách cư dân cảm nhận về các thành phố nơi họ sinh sống.
Theo Chỉ số Thành phố Thông minh 2026 (Smart City Index 2026), Zurich là thành phố duy nhất nhận được xếp hạng Thành phố Thông minh AAA tổng thể. Xếp thứ 2 trong danh sách là Oslo (Na Uy), tiếp theo là Geneva (Thụy Sĩ), Luân Đôn (Anh), Copenhagen (Đan Mạch) và Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab Thống Nhất - UAE). Một thành phố khác của Thụy Sĩ, Lausanne, xếp thứ 7.
Zurich - điểm đến đặc sắc và hơn thế nữa
Có vị trí chiến lược, nằm trên các tuyến đường thương mại quan trọng của châu Âu, Zurich nổi tiếng là trung tâm tài chính, văn hóa và công nghiệp lớn của khu vực. Thành phố lớn nhất Thụy Sĩ, với diện tích 91km2 và dân số hơn 1,3 triệu người, mang vẻ đẹp cổ kính xen lẫn hiện đại, đem lại nhiều điều thú vị cho cả người dân địa phương và du khách.
Tại Altstadt, hay Phố Cổ, mọi người có thể tản bộ trên những con phố lát đá đẹp và chiêm ngưỡng những nhà thờ thời trung cổ, sau đó khám phá dãy nhà cổ nằm dọc theo sông Limmat. Tại Bürkliplatz, du khách có thể lên thuyền để tham gia chuyến du ngoạn trên hồ Zurich và ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ mặt nước. Những người yêu nghệ thuật có thể ghé thăm Kunsthaus Zürich, nơi trưng bày các tác phẩm của các danh họa Alberto Giacometti, Claude Monet và Pablo Picasso.
Và theo IMD, thành công của Zurich khi trở thành “thành phố thông minh nhất thế giới” chính nhờ sự kết hợp của rất nhiều yếu tố, bao gồm:
Quản trị thông minh. Mạng lưới wifi công cộng miễn phí giúp người dân tiếp cận các dịch vụ của thành phố tiện lợi hơn. Khả năng công chúng truy cập trực tuyến vào tài chính thành phố góp phần làm giảm tham nhũng. Mặt khác, Zurich có một nền tảng trực tuyến để nâng cao sự tham gia của công chúng, khi người dân có thể bỏ phiếu, đóng góp ý kiến, đề xuất ý tưởng cải thiện cuộc sống đô thị.
Sức khỏe và an toàn. Thông qua các ứng dụng di động, người dân có thể đặt lịch khám bệnh và tiếp cận dịch vụ y tế dễ dàng hơn, tham gia giám sát ô nhiễm không khí, báo cáo các vấn đề của đô thị và được chính quyền phản hồi hoặc triển khai việc bảo trì một cách nhanh chóng. Mạng lưới camera giám sát rộng khắp giúp cư dân cảm thấy an toàn hơn.
Giao thông thông minh. Zurich có phương thức đi lại công cộng đa dạng (xe buýt, xe điện, xe lửa, tàu thuyền), được hậu thuẫn bởi tỷ lệ người dân đi bộ và đi xe đạp rất cao. Trong khi đó, các ứng dụng thuê xe đạp, lên lịch và mua vé phương tiện công cộng, chia sẻ ô tô, chỉ dẫn chỗ đậu xe, thông báo tình trạng giao thông theo thời gian thực giúp người dân di chuyển linh hoạt, tiết kiệm thời gian.
Cơ hội nghề nghiệp và kinh doanh. Các kỹ năng công nghệ thông tin được dạy tốt trong trường học là nền tảng để cư dân Zurich nhanh chóng thích ứng với thành phố thông minh. Các dịch vụ trực tuyến do thành phố cung cấp giúp quá trình làm thủ tục để bắt đầu doanh nghiệp mới trở nên dễ dàng hơn, trong khi khả năng kết nối trực tuyến giúp người lao động dễ tiếp cận danh sách công việc sẵn có.
Lối sống bền vững. Một mạng lưới tự động hóa kết nối, dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) quản lý hệ thống sưởi ấm, làm mát và lưới điện của các tòa nhà giảm thiểu lãng phí điện năng. Zurich còn có hệ thống đèn đường thông minh, tích hợp cảm biến chuyển động có thể tự động giảm độ sáng khi không có người, nhằm tiết kiệm điện đáng kể. Ngoài ra, thành phố còn có các trang web và ứng dụng cho phép cư dân dễ dàng cho đi những vật dụng không còn dùng nữa, như một phần trong nỗ lực thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.
THANH TRÚC (Theo MDPI, smartcitiesworld.net)