
Mới đây, Liên đoàn Taekwondo TP Cần Thơ tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, mở ra chặng đường phát triển mới sau khi sáp nhập địa giới hành chính: quy mô lớn hơn đi cùng yêu cầu mới về tổ chức, quản lý và nâng cao chất lượng phong trào. Võ sư Nguyễn Minh Trí, Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo TP Cần Thơ, cho biết:
- Taekwondo TP Cần Thơ hiện có nguồn nhân lực phong phú và tiềm năng phát triển rộng mở hơn. Số lượng câu lạc bộ (CLB), võ sinh, HLV và trọng tài tăng lên đáng kể. Liên đoàn hiện có 34 CLB với hơn 11.000 hội viên. Đây là một nguồn lực rất lớn, nhưng cũng đặt ra những yêu cầu mới.
Thách thức trước hết là phải bảo đảm sự đồng bộ trong quản lý, từng bước cân bằng trình độ chuyên môn giữa các khu vực, cũng như quan tâm đến điều kiện cơ sở vật chất còn có sự khác biệt. Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới phải xây dựng một bộ máy vận hành tinh gọn nhưng sâu sát cơ sở, tạo được sự kết nối hiệu quả giữa các đơn vị.
Vì vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ, chúng tôi xác định tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương - Trách nhiệm” là nền tảng để xây dựng một tập thể vững mạnh, cùng hướng đến mục tiêu phát triển chung của Taekwondo thành phố.

Hơn 800 HLV, võ sinh tham gia Lớp tập huấn chuyên môn và Kỳ thi thăng 1, 2, 3 đẳng Taekwondo quốc gia đơn vị TP Cần Thơ lần I năm 2026, do Liên đoàn Taekwondo TP Cần Thơ tổ chức mới đây tại Nhà thi đấu đa năng TP Cần Thơ.
* Ban Chấp hành sẽ có những giải pháp gì để phát huy sức mạnh của lực lượng đông đảo này, thưa ông?
- Lực lượng đông đảo là lợi thế, nhưng nếu không có sự kết nối và quản lý tốt thì khó phát huy hết tiềm năng. Vì vậy, Ban Chấp hành xác định 3 nhóm giải pháp trọng tâm.
Trước hết là chuẩn hóa và số hóa công tác quản lý. Liên đoàn sẽ từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất về hội viên, CLB và công tác cấp đai trên toàn thành phố. Đây sẽ là nền tảng để công tác quản lý khoa học, minh bạch và thuận lợi hơn.
Thứ hai là tăng cường giao lưu, tập huấn chuyên môn. Chúng tôi sẽ thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn dành cho HLV, trọng tài; tổ chức các đợt thi lên đai tập trung để từng bước chuẩn hóa kỹ thuật và chuyên môn.
Giải pháp thứ ba là tạo thêm sân chơi để kết nối. Các giải giao lưu, hội thao định kỳ giữa các khu vực không chỉ tạo cơ hội thi đấu mà còn giúp các CLB học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển.
Chúng tôi mong muốn các CLB, dù ở khu vực nào, cũng cảm nhận mình là một phần của mái nhà chung Taekwondo TP Cần Thơ.
* Thưa ông, Liên đoàn sẽ triển khai nhiệm vụ vừa nâng cao thành tích thi đấu, vừa mở rộng phong trào Taekwondo đến trường học, xã, phường và doanh nghiệp như thế nào?
- Chúng tôi xây dựng kế hoạch phát triển theo 2 hướng song song: phát triển rộng phong trào và đầu tư chiều sâu cho thể thao thành tích cao.
Về phong trào, Liên đoàn sẽ phối hợp với ngành Giáo dục đưa Taekwondo vào các hoạt động ngoại khóa trong trường học; kết hợp với Đoàn Thanh niên và doanh nghiệp để thành lập thêm các CLB tại địa phương, khu công nghiệp. Mục tiêu là đưa Taekwondo đến gần hơn với học sinh, thanh thiếu niên và người dân.
Taekwondo không chỉ là môn thể thao rèn luyện sức khỏe, mà còn góp phần giáo dục ý chí, tính kỷ luật và đạo đức cho thế hệ trẻ. Vì vậy, việc mở rộng phong trào phải đi đôi với nâng cao chất lượng hoạt động.
Về thành tích cao, Liên đoàn sẽ xây dựng tiêu chí tuyển chọn VĐV năng khiếu rõ ràng ngay từ các giải phong trào; phối hợp với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao TP Cần Thơ để đào tạo bài bản, tạo điều kiện cho các VĐV được tập huấn, thi đấu tại các giải quốc gia và quốc tế.
* Ông mong muốn đưa Taekwondo TP Cần Thơ đạt được những dấu mốc nào trong 5 năm tới, cả về phong trào lẫn thể thao thành tích cao?
- Chúng tôi xem việc duy trì ít nhất 2 giải Taekwondo TP Cần Thơ mở rộng mỗi năm là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Những giải đấu thường xuyên sẽ tạo mục tiêu phấn đấu cho các VĐV phong trào, giúp các em có cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và rèn luyện bản lĩnh thi đấu.
Về phong trào, chúng tôi phấn đấu xây dựng CLB Taekwondo hoạt động ổn định tại các địa bàn trên toàn thành phố; đưa môn võ này đến ít nhất 50% các trường phổ thông và nâng số lượng hội viên lên khoảng 15.000-20.000 người.
Về thể thao thành tích cao, Taekwondo Cần Thơ đặt mục tiêu giữ vững vị thế trong nhóm dẫn đầu khu vực ĐBSCL, nâng cao số lượng huy chương tại các giải vô địch quốc gia và Đại hội Thể thao toàn quốc. Xa hơn, chúng tôi mong muốn có thêm những VĐV nòng cốt đóng góp cho đội tuyển quốc gia, tham dự các đấu trường khu vực và châu lục.
* Xin cảm ơn ông!
MINH THẢO (Thực hiện)